Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Hiện tượng HAGL giảm nhiệt là dễ hiểu'

21/04/2015 13:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nói về việc “cơn sốt” mang tên HAGL đang dần hạ nhiệt sau từng vòng đấu của V-League 2015, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải không hề bất ngờ.

Lý giải về điều này, ông Hải phân tích: “Theo tôi, bất kỳ đội bóng nào cũng thế thôi, dù đá đẹp, đá hay đến mấy mà mãi không biết thắng thì chuyện khán giả tới sân ít đi cũng là điều hết sức bình thường.

Ở những vòng đầu tiên HAGL trở thành hiện tượng của V-League bởi không chỉ ở Gia Lai mà bất kỳ nơi nào đội bóng của bầu Đức góp mặt thì ở đó có không khí bóng đá cuồng nhiệt.



Chuyên gia Vũ Mạnh Hải không bất ngờ khi sức hút của các cầu thủ HAGL suy giảm. Ảnh: Tuân Phạm

Sức hút từ lối chơi đẹp mắt hoa mỹ của thương hiệu U19 Việt Nam với những nòng cốt là người của HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn…đã kéo khán giả nườm nượm tới sân cổ vũ.

Qua từng vòng đấu V-League 2015, mặc dù thầy trò HLV Grachen vẫn giữ lối chơi tương tự như dưới thời đội tuyển U19 Việt Nam, nhưng với thành tích thua nhiều hơn thắng thì không thể mãi duy trì cảnh SVĐ đông nghẹt người. CĐV nào chẳng muốn đội bóng vừa đá hay vừa chiến thắng nhưng chỉ cần ít nhất 1 trong 2 yếu tố đó không đảm bảo thì họ sẽ không còn tới sân thường xuyên.

Bên cạnh đó, một lượng không nhỏ CĐV tới sân xem HAGL thi đấu ở những vòng đầu đến từ hiệu ứng U19 Việt Nam trước đó và cũng bởi sự tò mò, háo hức về những cái tên Công Phượng hay Tuấn Anh. Một khi CĐV đã thỏa ước nguyện cộng thêm chuỗi thành tích bết bát của đội bóng thì đương nhiên, hiện tượng HAGL sẽ giảm nhiệt thôi”.

Huy Hùng (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm