Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Công Phượng xuất sắc nhất'

28/03/2015 06:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Vũ Mạnh Hải chúc mừng U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U23 châu Á bằng một chiến thắng hợp lý. Cũng theo cựu cầu thủ Thể Công, quân bài chiến lược trong tay HLV Miura chính là Nguyễn Công Phượng, và 90 phút trên sân Shah Alam là màn trình diễn xuất sắc của tiền đạo này.

Tuy nhiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải không nghĩ U23 Việt Nam đã có một trận thắng hay, đơn giản bởi chủ nhà U23 Malaysia quá kém. Ông Hải cho biết: “Tôi khá bất ngờ  về U23 Malaysia ở trận đấu này, và theo tôi nếu có 2 đội Malaysia như thông tin của báo chí thì đây là đội kém hơn.

Ngoài bàn thắng có phần may mắn, cùng những phút đầu cầm bóng khá tốt, đội chủ nhà chẳng còn gì để nói. Họ thua toàn diện chúng ta, từ lối chơi, tinh thần, thậm chí cả thể lực, sự nôn nóng… Khi U23 Malaysia yếu kém như thế, chiến thắng giành cho U23 Việt Nam là sự hợp lý”.

Cựu cầu thủ của Thể Công tiếp tục chia sẻ: “Trận này chúng ta thắng hợp lý nhưng thực sự chưa sướng, chưa cảm xúc bằng chiến thắng của các đàn anh ĐTQG cũng trên SVĐ này ở AFF Cup vừa rồi. Dẫu vậy, 2 bàn thắng của Huy Toàn và Công Phượng ghi được là khá hay.

Bàn đầu tiên, Công Phượng tạo ra bất ngờ bằng cú giật gót kỹ thuật, Huy Toàn xuất hiện đúng lúc, dứt điểm bằng mu chính diện rất căng, rất đẹp mắt, Huy Toàn quả là có duyên với mảnh lưới các ĐTQG Malaysia.

Còn bàn ấn định tỉ số, Công Phượng lại thể hiện sự tinh quái với cú vôlê sệt khi thủ môn đối phương lao ra và nhảy lên. Cũng phải dành lời khen cho thủ quân Ngọc Hải với một pha quan sát và chuyền dài rất vừa tầm”.

Nhận xét về dấu ấn chiến thuật của HLV Miura ở trận này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhấn mạnh 3 điểm: một là ông Miura quyết định để cặp tiền đạo Công Phượng và Văn Toàn đá chính; hai là cách tiếp cận trận đấu hợp lý; ba là quyết định thay tiền vệ Tuấn Anh bằng hậu vệ Hoài An giữa hiệp 2.

Ông Hải lý giải: “Công Phượng và Văn Toàn rõ ràng đã chơi rất ăn ý, sử dụng bộ đôi này ngay từ đầu là quyết định khiến tôi rất hài lòng. Trong các trận giao hữu và đá tập HLV Miura chưa bao giờ để 2 cầu thủ của HA.GL đá chính nên tôi cứ sợ vào đá giải họ cũng không có cơ hội đá cạnh nhau. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm, bởi dường như HLV Miura đã tìm ra bộ khung tốt nhất cho U23 Việt Nam.

Về cách tiếp cận trận đấu, chúng ta chưa biết nhiều về U23 Malaysia nên đầu trận HLV Miura chỉ đạo các học trò đá chậm để thăm dò là dễ hiểu.

Riêng việc rút Tuấn Anh ra giữa hiệp 2  để thay bằng một hâu vệ cũng không gây nhiều tranh cãi, bởi Tuấn Anh trận này đá không tốt”.

Cuối cùng, chấm điểm màn trình diễn của các tuyển thủ ở trận đấu này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải dành thang điểm cao nhất cho tiền đạo Công Phượng và mức điểm thấp nhất cho thủ môn Hoài Anh.

Ông Hải phân tích: “Công Phượng đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ bằng một bàn thắng hay cùng những pha đi bóng gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Còn thủ môn Hoài Anh trận này có lẽ bị tâm lý, màn trình diễn của cậu ấy khiến tôi không yên tâm, bàn thua của chúng ta rõ ràng có lỗi của Hoài Anh”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm