Chuyên gia Phan Anh Tú: 'HLV Miura chọn nhân sự khôn ngoan'

30/11/2014 13:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa về ấn tượng đối với HLV Toshiya Miura, chuyên gia Phan Anh Tú, TTK LĐBĐ Hà Nội, cho biết: “Điều tôi đặc biệt ấn tượng đó là cách vận hành chiến thuật và khả năng sử dụng nhân sự của HLV Toshiya Miura”.

* Ông đánh giá như thế nào về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam sau 3 lượt trận ở vòng bảng AFF Cup 2014?

- Qua mỗi trận đấu, thầy trò HLV Miura đang cho thấy sự tiến bộ hết sức rõ ràng. Mặc dù gặp những khó khăn nhất định ở 2 trận đấu đầu tiên với đội tuyển Indonesia và Lào, nhưng tới cuộc đối đầu với Philippines, các tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu rất hay và cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn.

Tôi nghĩ màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Việt Nam là kết quả của quá trình chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng trong thời gian qua, khi thầy trò HLV Miura có đợt tập huấn dài ngày tại Nhật Bản và có những trận đấu giao hữu bổ ích trước thềm AFF Cup 2014.

Đội tuyển Việt Nam lúc này là sự pha trộn giữa những cầu thủ trẻ, có nền tảng thể lực tốt, cùng với đó sự nhiệt tình, năng nổ trong lối chơi kết hợp với những cá nhân giàu kinh nghiệm như Tấn Tài, Công Vinh, Thành Lương. Điều này mang tới những sự bổ trợ tốt cho nhau, tạo nên một tập thể hài hòa và giàu sức chiến đấu.

* Ông ấn tượng nhất về điều gì của đội tuyển Việt Nam sau các trận đã qua?

- Điều tôi đặc biệt ấn tượng là cách vận hành chiến thuật và khả năng sử dụng nhân sự của HLV Toshiya Miura. Như các bạn có thể thấy, ở trận đấu đầu tiên với đội tuyển Indonesia, HLV Miura đã chọn lối chơi đánh phủ đầu đối phương và khiến Indonesia thường xuyên rơi vào thế chống đỡ cực kỳ vất vả.

Ông cất tiền vệ đội trưởng Tấn Tài trên băng ghế dự bị và thay vào đó là Huy Hùng, Hoàng Thịnh, những cầu thủ trẻ, khỏe và có thừa khát khao chứng tỏ bản thân và trên thực tế. Với bộ đôi này ở hàng tiền vệ, đội tuyển Việt Nam đã có thế trận áp đảo trước Indonesia.

Ở trận đấu thứ hai, trước đối thủ Lào chủ động chơi phòng ngự, HLV Miura lại sử dụng nhân sự có nhiều xáo trộn so với trận đầu tiên khi ông tin dùng nhiều cầu thủ trẻ. Có thể nhiều người không hài lòng với sự thay đổi này khi đội tuyển Việt Nam thi đấu bế tắc trong hiệp 1 nhưng theo tôi, tất cả đều nằm trong tính toán của HLV người Nhật.

Trước một đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông thì quả là quá khó đá, thế nên HLV Miura dùng nhiều cầu thủ trẻ, mạnh mẽ, có thể lực tốt để phá sức đối phương. Và khi tới thời  điểm nửa cuối hiệp 2, khi những cầu thủ chơi kỹ thuật như Thành Lương, Văn Quyết được tung vào sân thì các cầu thủ Lào đã không còn sức đeo bám.

Còn ở trận đấu với Philippines, dường như HLV Miura đã tung những cầu thủ tốt nhất vào sân và đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được lối chơi mạch lạc, rõ ràng và dồn ép được đối thủ trong suốt trận đấu. Chiến thắng trước đối thủ khó chơi Philippines là kết quả hoàn toàn xứng đáng.

* Thưa ông, đội tuyển Việt Nam cần phải cải thiện điều gì để có thể đạt được kết quả tốt ở lượt trận bán kết sắp tới?

- Thực sự, điều mà đội tuyển Việt Nam khiến tôi cảm thấy băn khoăn và lo lắng lúc này là hiệu suất ghi bàn của hàng công. Cho dù đội tuyển Việt Nam đã chọc thủng lưới đối phương 7 lần nhưng nếu dựa trên số cơ hội mà các cầu thủ có được thì rõ ràng số bàn thắng như vậy chưa tương xứng.

Hàng thủ cũng đang gặp vấn đề khi một số vị trí chơi bóng có phần rườm rà và đôi lúc mất tập trung. Thêm vào đó là khả năng hỗ trợ, bọc lót ở hàng phòng ngự vẫn chưa mang lại sự an tâm cho người xem.

Những trận đấu tới sẽ hết sức khó khăn  khi các đối thủ đã có thể nhận diện được một cách rõ nét lối chơi, ưu nhược điểm của đội tuyển Việt Nam. Các trận đấu sẽ không còn cởi mở mà đặt nặng tới sự hiệu quả và tính chiến thuật. Đội nào bản lĩnh hơn, lì lợm hơn và quan trọng là sự hợp lý trong việc vận hành lối chơi sẽ quyết định thành bại ở vòng bán kết.

* Xin cảm ơn ông!

Mạnh Đức (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm