Chuyên gia nói: Tây Ban Nha sẽ còn thống trị bóng đá thế giới

03/07/2012 07:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Không hẹn mà gặp, các HLV và cầu thủ VN được TT&VH hỏi ý kiến trong đó HLV Trần Công Minh (CLB TĐCS.ĐT), đều cho rằng chức vô địch EURO 2012 của Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng, và đội bóng này sẽ còn duy trì quyền lực của mình trong làng bóng đá thế giới một thời gian không ngắn nữa.

HLV Trần Công Minh nhận định:

“Tỷ số khiến người ta bất ngờ nhưng việc Tây Ban Nha lên ngôi ở EURO 2012 là hoàn toàn xứng đáng. Del Bosque đang sở hữu dàn cầu thủ tuyệt vời, điều quan trọng nhất để đi đến thành công của một đội bóng. Thành quả này đến từ quá trình đào tạo bài bản, những người làm bóng đá đã hoạch định đúng lộ trình để hướng tới. Lứa cầu thủ của Tây Ban Nha có thể sẽ còn thống trị thế giới ở kỳ World Cup 2014 nữa.

Tây Ban Nha bây giờ tỏ ra quá mạnh, nhìn họ phối hợp mà người xem không thể không thích mắt. Họ di chuyển đội hình, chạy chỗ không bóng khiến tôi rất mê. Không cần nhìn nhưng cũng biết đồng đội chạy đâu để chuyền.

Lối đá chuyền và di chuyển liên tục như thế thì ai cũng biết nhưng để bắt bài thì khó vô cùng. Con người đồng đều và gần như không có sai sót ở mắc xích nào khiến họ làm được điều đó thuần thục. Một đội bóng đá mà không biết ai là hậu vệ, ai là tiền đạo thì Italia không bối rối mới lạ. Đơn giản như trường hợp hậu vệ biên Jordi Alba băng lên phá bẫy việt vị để ghi bàn thắng thứ 2.



Tây Ban Nha là đội bóng xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại theo đánh giá của HLV Trần Công Minh

Italia lọt đến trận chung kết là một thành công lớn của họ. Khi đối chọi với một đội bóng chơi thiên về sức mạnh, Italia có thể hóa giải được lối chơi của đối phương. Nhưng khi đối diện với một tập thế chơi đầu óc và tinh tế, người Ý không thể phá lối chơi của Tây Ban Nha.Tôi không nghĩ rằng Italia thua vì tính toán không hợp lý khi chơi tấn công trước Tây Ban Nha.  

Việc Iniesta đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2012 cũng không quá bất ngờ vì anh ta tỏ ra quá xuất sắc trong vai trò kết nối toàn đội. Điều may mắn cho Iniesta nữa là anh ta có nhiều vệ tinh xuất sắc hỗ trợ xung quanh mình. Ngôi vị Vua phá lưới EURO 2012 của Torres với 3 bàn thắng nhưng có một đường chuyền thành bàn nhiều hơn Gomez của Đức cho thấy người Tây Ban đề cao tính đồng đội trong chiến thắng của mình. Torres có thể có bàn thắng thứ 4 trong trận chung kết nhưng anh vẫn chuyền cho Mata ghi bàn trong tư thế dễ dàng hơn một cách rất đồng đội.

Một điều ngạc nhiên lớn của tôi ở kỳ EURO này là trường hợp của tiền vệ trung tâm Pirlo của Italia. Bản lĩnh, kinh nghiệm của Pirlo đã tỏa sáng đúng lúc để giúp Italia lọt đến trận đấu cuối cùng, một điều quá bất ngờ nằm ngoài suy đoán của nhiều người. Với tuổi 33 của mình, Pirlo vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng của mình với người Ý. Pirlo đã chứng tỏ cho thế giới bóng đá thấy rằng, không có giới hạn về tuổi tác trong môn thể thao vua.  

Bóng đá bây giờ phải sử dụng cái đầu nhiều hơn chứ không chỉ là đôi chân của các cầu thủ. Cầu thủ phải di chuyển không bóng nhiều hơn để có chiến thuật. Nhiều đội bóng chơi thực dụng vì trong tay HLV thì con người đội bóng của họ chỉ có thế nên chiến thuật phải như thế. Tôi đã từng nói bóng đá quan trọng nhất là con người, con người đẻ ra chiến thuật. Như trường hợp Tây Ban Nha, nếu với con người như vậy thì làm sao họ chơi phòng ngự được. Dẫu sao, trường phái bóng đá tấn công đẹp mắt vẫn lên ngôi một cách xứng đáng nhất ở EURO năm nay.

 Việt Hòa (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm