Chuyên gia khuyên Quang Hải chưa nên xuất ngoại

12/09/2018 13:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh tỏ ra không bất ngờ khi tiền vệ U23 Việt Nam nhận được nhiều lời mời từ các CLB quốc tế sau những màn trình diễn ấn tượng của anh tại VCK U23 châu Á và ASIAD 2018.

Mới đây, sau các lời mời từ một số đội bóng của Thái Lan và Qatar, CLB Hà Nội FC đã tiếp tục nhận được lời đề nghị chiêu mộ tiền vệ Quang Hải tới từ đất nước Nhật Bản. Cụ thể, lãnh đạo CLB Renofa Yamaguchi (Nhật Bản) đã có thư gửi lãnh đạo CLB Hà Nội với hy vọng có được sự phục vụ của tiền vệ xuất sắc Nguyễn Quang Hải. CLB Renofa Yamaguchi hiện đang thi đấu tại J-League 2. Sau 31 vòng đấu, Renofa đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, ghi được 44 điểm.

Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, đây là tín hiệu rất vui khi cho Quang Hải nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung: “Việc được nhiều CLB quốc tế mời gọi cho thấy năng lực và trình độ của Quang Hải đã có thể vươn tầm quốc tế.

Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Hải tại VCK U23 châu Á và ASIAD 2018. Không thể phủ nhận Quang Hải đang là tài năng bóng đá sáng giá nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tôi cho rằng trình độ chuyên môn và thể lực của Hải đủ sức thi đấu ở những giải đấu mang tầm châu Á”.

Chú thích ảnh
Quang Hải nhận được nhiều lời mời thi đấu ở nước ngoài

Tuy nhiên, cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh cũng thẳng thắn đưa ra quan điểm, Quang Hải và CLB Hà Nội FC nên tính toán kỹ thời điểm xuất ngoại và môi trường bóng đá phù hợp nhất với tiền vệ sinh năm 1997.

“Tôi nghĩ nếu Quang Hải được mời sang thi đấu ở J-League 1 thì sẽ phù hợp với em nhất. J-League 1 là giải đấu có đẳng cấp hàng đầu châu Á nên đương nhiên ở đó, Hải sẽ học hỏi được những thứ tốt nhất. Còn việc đá ở J-League 2 hoặc tại Thái Lan hay Qatar không phải sự lựa chọn tối ưu. Trong quá khứ, Công Vinh và Công Phượng từng có thời gian sang Nhật Bản thi đấu nhưng nhìn chung họ không để lại được nhiều ấn tượng do chưa có sự chuẩn bị tốt nhất để có thể thích nghi với môi trường bóng đá đỉnh cao.

Để có thể thích ứng được môi trường bóng đá quốc tế, Hải cần chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể lực cũng như kinh nghiệm, bản lĩnh, tâm lý thi đấu đỉnh cao. Ngoài ra đó còn là những kỹ năng mềm như ngoại ngữ hay sự hòa nhập với nề nếp sinh hoạt khoa học, hiện đại…

Bên cạnh đó, Hải còn rất trẻ nên có lẽ thời điểm này chưa thích hợp để Hải ra nước ngoài thi đấu. Nếu có trí tiến thủ và chăm chỉ tập luyện thi đấu trong nước 1, 2 năm nữa, Hải sẽ có những hành trang tốt hơn khi chơi bóng ở nước ngoài”.

Tiến Dũng, Quang Hải đủ điều kiện tham dự SEA Games 30

Tiến Dũng, Quang Hải đủ điều kiện tham dự SEA Games 30

Ngoại trừ lứa Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy... đã quá tuổi U23 thì nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam từng giành ngôi Á quân châu Á như thủ môn Bùi Tiến Dũng hay tiền vệ Quang Hải vẫn sẽ đủ điều kiện tham dự SEA Games 30.

Trước đó, Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc điều hành CLB Hà Nội cho biết, đội bóng Thủ đô chưa nghĩ tới việc để Quang Hải ra nước ngoài thi đấu: "Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tính đến chuyện cho mượn hay bán Quang Hải bởi mùa giải vẫn còn diễn ra. Ít nhất là phải khi mùa giải kết thúc chúng tôi mới tính đến những chuyện đó.

Quang Hải nếu ra nước ngoài thì chỉ là cho mượn, Hà Nội FC không bán tài năng trẻ của mình. Đội bóng có được Quang Hải phải đến từ một nền bóng đá có đẳng cấp cao, vì như vậy, tương lai phát triển sự nghiệp của cầu thủ trẻ rất quan trọng”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm