Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Hãy tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ World Cup'

03/08/2022 10:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam cùng chuyện thời sự V-League đã được chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ qua góc nhìn của mình.

Châu Á có 8,5 suất dự World Cup 2026: Cơ hội của Việt Nam lớn hơn rất nhiều

Châu Á có 8,5 suất dự World Cup 2026: Cơ hội của Việt Nam lớn hơn rất nhiều

FIFA đã chính thức phân bổ cho Châu Á có 8 suất chính thức và một suất đá play-off liên lục địa để giành quyền dự World Cup 2026. Cảnh cửa tới World Cup đã mở rộng hơn nhiều với tuyển Việt Nam.

* Thể thao & Văn hóa: Tại World Cup 2026, FIFA sẽ tăng số lượng đội tham dự từ 32 đội như hiện nay lên 48 đội. Vì thế, châu Á cũng được tăng lên 8,5 vé. Theo ông, điều này đồng nghĩa bóng đá Việt Nam sẽ tăng thêm cơ hội để được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hay đường đến World Cup tưởng gần mà vẫn rất xa?

- Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Hôm qua đến giờ tôi có đọc nhiều bài báo nhận định rằng khi châu Á được tăng thêm 4 vé nữa so với trước đây thì cơ hội với đội tuyển Việt Nam sẽ rất lớn. Tôi cho rằng mọi thứ không phải thế, không phải cứ suy nghĩ đơn giản rằng từ 4,5 vé lên 8,5 vé sẽ thêm cơ hội.

Nên nhớ, cơ hội ở đây không chỉ cho mỗi mình chúng ta còn mở ra cho nhiều quốc gia khác của châu lục. Cho dù khu vực châu Á có 8,5 suất dự World Cup 2026 nhưng cơ hội của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa phải rõ ràng. Vấn đề ở đây không phải là số lượng bao nhiêu vé mà quan trọng đội tuyển Việt Nam sẽ phải cạnh tranh thế nào, với bao nhiêu đội để sở hữu tấm vé đó?

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vừa rồi, đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 12 đội để tranh nhau 4,5 vé. Kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thầy trò ông Park đứng cuối bảng đấu. Thể thức vòng loại World Cup châu Á 2026 cũng sẽ có nhiều thay đổi. Nếu lần này, đội tuyển Việt Nam đến được vòng loại thứ 3, sẽ có đến 18 ĐTQG tranh nhau 6 vé. Thật lòng mà nói, ở chỗ này, bóng đá Việt Nam khó có “cửa” để trở thành chủ nhân của 1 trong 6 tấm vé đầu tiên đó.

Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam gần như không có cơ hội để tranh với 6 ông lớn của bóng đá châu Á là Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, UAE, Saudi Arabia và Australia. Đây cũng là 6 đội đứng đầu tại vòng cuối World Cup 2022. Cơ hội của đội tuyển Việt Nam nằm ở 2,5 vé còn lại.Đây là lúc 6 ĐTQG tranh nhau 2,5 vé còn lại. Nên nhớ muốn đến được vòng loại thứ 4 này, đội tuyển Việt Nam phải đứng thứ 3 hoặc 4 trong một bảng đấu ở vòng loại thứ 3.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Đoàn Minh Xương

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 97 thế giới và 17 ở châu Á.Rõ ràng, chúng ta đang cách rất xa nhóm 48 đội dự World Cup và cũng nằm ngoài Top 8 đội mạnh nhất ở châu Á. Có thể thấy rằng, dù số đội dự World Cup ở khu vực châu Á được tăng lên nhưng việc giành vé cũng còn rất gian nan với đội tuyển Việt Nam.

Như tôi đã nói, sẽ trên dưới 10 ĐTQG châu lục sẽ cạnh tranh 2,5 vé ở vòng loại thứ 4. Như thế, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với những đối thủ trên trình hoặc ngang bằng về trình độ như Qatar, Iraq, Oman, Uzbekistan, Syrian, Bahrain, Jordan, Lebanon, Trung Quốc, Thái Lan. Rất gian nan chứ không hề dễ dàng.

* Vẫn biết gian nan là thế nhưng bóng đá Việt Nam phải biết cách nắm bắt cơ hội, giữ nguyên khát vọng World Cup của mình, thưa ông?

- Đúng thế. Khó khăn là một chuyện nhưng bóng đá nước nhà không thể từ bỏ những cơ hội của mình. Phải làm sao để mọi thứ tưởng như xa kéo được lại gần dù hành trình đó cần thời gian, sự kiên nhẫn và hội tụ nhiều yếu tố.

Đội tuyển Việt Nam đã tạo dấu ấn trong hành trình lịch sử lần đầu lọt vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhiều bài học quý đã đến và cũng chỉ ra nhiều điều để khắc phục cho bóng đá Việt Nam sau hành trình ấn tượng này. Đó là cơ sở để chúng ta viết tiếp giấc mơ World Cup.

Rõ ràng đội tuyển Việt Nam được nhiều hơn là mất khi thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chúng ta đã dần khẳng định được vị thế của mình. Bóng đá Việt Nam có sự tiến bộ trong thời gian gần đây. Các cầu thủ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, trưởng thành hơn rất nhiều. Những trận thua liên tiếp của đội tuyển Việt Nam là chuyện đã được dự đoán trước, không quá bất ngờ. Chính những cú va vấp ở sân chơi lần này tạo tiền đề cho sự vươn lên của bóng đá Việt Nam.

Câu chuyện bây giờ chúng ta không chỉ dừng lại ở mốc giới hạn này. Để có thể tiếp tục giấc mơ đi tới vòng chung kết một kỳ World Cup, bóng đá Việt Nam cần làm nhiều hơn bây giờ thay vì chỉ hài lòng với các giải đấu trong khu vực. Để thu hẹp khoảng cách, cầu thủ phải được cọ xát nhiều từ trong tới ngoài nước. Cùng với nền tảng giải VĐQG phát triển mạnh và ổn định. Cùng với đó hệ thống đào tạo trẻ rất mạnh, liên tục bổ sung các lứa cầu thủ tài năng cho ĐTQG. Việc được thi đấu nhiều, thực chiến sẽ giúp cầu thủ tự tin về cách chơi, sự va chạm. Đồng thời nâng cao thể trạng cũng như tư duy chiến thuật. Bên cạnh đó, đòi hỏi phải có một thế hệ cầu thủ đồng đều về tài năng.

Chú thích ảnh
Bóng đá Việt Nam cần nuôi dưỡng giấc mơ World Cup. Ảnh: Hoàng Linh

* Gác lại câu chuyện World Cup để quay về với V-League, sau hơn 1/3 chặng đường, ông cảm nhận về mùa giải năm nay thế nào?

- Chất lượng chuyên môn chưa ở tầm mức cao như kỳ vọng ban đầu. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sau chặng khởi đầu sẽ giúp các đội bóng vào phom và chất lượng sẽ tăng lên. Sau 10 vòng đấu, V-League cũng đã để lại những điểm nhấn tích cực. Tính cạnh tranh cao hơn, nhiều trận đấu so kè nhau khốc liệt. Đường đua vô địch đa dạng, nhiều sắc màu. Nhiều cầu thủ trẻ đã được tin dùng và họ thể hiện tốt bản thân. Người xem cũng quan tâm nhiều hơn khi các sân bóng đông đầy. Hy vọng sau bước khởi đầu như thế sẽ tạo ra được những sức hút, sức lan tỏa cho một V-League đáng xem ở phần còn lại.

* Lượt đi V-League 2022 dần khép lại cũng là lúc các đội bóng bắt đầu tách tốp. Dù mục tiêu khác nhau, song 2 cuộc tranh đua ở 2 đầu bảng xếp hạng đều diễn ra kịch tính và khó lường. Nhìn nhận của ông về những cuộc đua này thế nào?

- Đã bắt đầu có những đội tách tốp sau 10 vòng đấu. Hà Nội FC, SLNA, HAGL và cả SHB Đà Nẵng là những đội bóng chiếm ưu thế trong cuộc đua giành huy chương. So với đối thủ, việc SHB Đà Nẵng góp mặt trong tốp 3 đội dẫn đầu V-League 2022 với 16 điểm là một bất ngờ.

Tôi vô cùng ấn tượng, thán phục HLV Phan Thanh Hùng. Rõ ràng quãng nghỉ 4 tháng, HLV Phan Thanh Hùng đã căn chỉnh đội bóng quá tốt. SHB Đà Nẵng tạo được ấn tượng tốt với “dòng máu trẻ” đậm bản sắc địa phương của họ.

Có thể, đến thời điểm nào đó, chuỗi trận thăng hoa của Đà Nẵng sẽ tạm dừng lại. Tuy nhiên, cho đến lúc này, khi họ chưa bị “bắt mạch” thì họ vẫn tiến thôi. Rất mừng, khi các cầu thủ trẻ dưới bàn tay nhào nặn của HLV Phan Thanh Hùng lần đầu chơi V-League mà đá tốt đến vậy.

HAGL, SLNA cũng chơi ấn tượng. Tuy nhiên, với tôi Hà Nội FC mới là ứng viên sáng nhất cho cuộc đua vô địch. Bản lĩnh, kinh nghiệm, đẳng cấp, chất lượng cầu thủ, những điều đó Hà Nội FC đều có. Có thể họ chưa thể trở lại hình ảnh mạnh mẽ nhất ở giai đoạn 2018-2019 nhưng so với toàn cục lúc này, đội bóng Thủ đô mang dáng dấp “quân vương” nhất.

Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng vô cùng khốc liệt. Ghế HLV đã nóng ở những đội bóng nhóm cuối này. B.Bình Dương, Sài Gòn FC đã có thay đổi, bổ sung ở vị trí HLV trưởng và GĐKT. CLB TP.HCM tái hợp Lee Nguyễn cho giai đoạn tiếp theo.

Tôi cho rằng, những việc đó chỉ như động thái “chữa cháy” mà thôi. Bởi ngay từ đầu, quá trình chuẩn bị cho mùa giải của những Sài Gòn FC, CLB TP.HCM đã có nhiều “trúc trắc” rồi. Có thể, bây giờ, trong trận đấu cụ thể nào đó, họ thắng được đối thủ còn để đua đường dài và thoát hẳn ra “vòng xoáy” sẽ rất khó.

Một V-League khó lường, hấp dẫn đang đón đợi người hâm mộ bóng đá nước nhà ở phía trước.

* Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm