Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Đẳng cấp chính là sự khác biệt'

13/12/2021 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một chiến thắng nhẹ nhàng dành cho đội tuyển Việt Nam. Lần này là trước đối thủ Malaysia với 3 bàn cách biệt. Đẳng cấp chính là sự khác biệt như lời chia sẻ của chuyên gia Đoàn Minh Xương sau trận đấu.

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021 - VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay. Xem bóng đá trực tiếp Việt Nam. Lịch thi đấu Việt Nam tại AFF Suzuki 2021.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng trận đấu coi như đã xong khi kết thúc hiệp 1: “Không quá lời cũng không phải vì đội tuyển Việt Nam thắng dễ mà nói thế. Nhưng thật sự nhìn lại trận đấu, rõ ràng không thấy được “cửa” để thắng chúng ta của đội tuyển Malaysia. Nếu không muốn nói, trận đấu đã an bài khi xong hiệp 1.

Đẳng cấp chính là điều khác biệt lớn nhất giữa đội tuyển Việt Nam so với đội tuyển Malaysia ở trận đấu này. Đẳng cấp không phải tự dưng mà có. Cho đến lúc này chúng ta mới thấy hết được giá trị mà thầy trò ông Park tích cóp, đúc kết sau những trận vòng loại World Cup vừa rồi.

Một tâm thế chơi bóng khác hẳn được đội tuyển Việt Nam tạo ra. Đấy là tâm thế của đội bóng ở “cửa trên”. Đến với giải đấu lần này, hẳn nhiên thầy trò ông Park được xem là đội bóng “cửa trên”. Vậy nên, cách mình chơi bóng ở tâm thế đó không hề dễ nếu không có sự chuẩn bị tốt cũng như có đủ “vốn” đủ “bài” để chơi cùng tâm thế đó.

Không phải khi có được bàn thắng, các cầu thủ mới chơi thăng hoa, sướng mắt. Ngay cả khi chưa ghi bàn, cũng cảm nhận được tâm thế chơi bóng đỉnh đạc, đầy tự tin và không hề nao núng ở các cầu thủ. Họ chơi không hề vội vàng, không nôn nóng, rất thanh thoát và chơi đúng với ý đồ đưa ra từ đầu”.

“Ý đồ đó đã được ông Park tính rất kỹ cho trận đấu hôm nay”, chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ và nhìn nhận: “ Khi Nguyễn Tiến Linh chưa có được thể trạng tốt nhất, ông Park đã cho hàng công chơi bóng theo kiểu không có tiền đạo mục tiêu.

Mảng miếng chiến thuật này đã được khởi động trong phần lớn hiệp 2 ở trận đấu với Lào hôm trước. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ, hôm đá với Lào chưa thấy rõ những đường chuyền quyết định. Hôm nay thì khác khi các cầu thủ chơi ban bật, đập nhả để vừa thả trái bóng xuống sau lưng hàng thủ đối phương, xuống sát dưới đáy biên để trả ngược lên trên hay cả phối hợp để kéo bóng vào càng gần khung thành càng tốt.

bóng đá Việt Nam, Công Phượng, Nguyễn Công Phượng, Park Hang Seo, Việt Nam vs Indonesia, Việt Nam 3-0 Malaysia, xếp hạng bảng B vòng loại bảng B AFF Cup, AFF 2021
Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng đội tuyển Việt Nam trên tầm đẳng cấp so với đối phương. Ảnh: TTXVN

Rõ ràng cả đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều đã quá hiểu nhau, gặp nhau rất nhiều trong 3 năm trở lại đây. Chính vì thế, phải có những bài vở mới để tạo ra bất ngờ. Ý đồ, cách tiếp cận của ông Park hôm nay có nhiều cái mới, những cái mới như thế vừa để phát huy tối đa điểm mạnh của mình vừa đảm bảo được vấn đề thể lực, tránh đua sức, va vào những tiểu xảo của đối phương.

Cái mới đầu tiên ở chỗ Thành Chung hỗ trợ phòng ngự cho Hồng Duy rất nhiều, từ đó, Hồng Duy thoải mái tham gia tấn công. Kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ Việt Nam rất tốt nên rất hợp lý với cách chơi đan lát, ban bật, bóng ngắn và nhuyễn như vậy. Đá theo cách đó, Malaysia rất khó để lấy được bóng và họ không có bóng để chơi.

Cái mới thứ hai, đó là sự thay đổi vị trí của cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Đức - Tuấn Anh. Thường thì Tuấn Anh sẽ đá thấp trong vai trò thu hồi, làm cầu nối cho các tuyến trên sân. Hôm nay, thì khác khi ông Park để Hoàng Đức đá thấp, đẩy Tuấn Anh lên cao hơn.

Với phẩm chất kỹ thuật của Tuấn Anh, thì cách bố trí như thế giúp Tuấn Anh sẽ có được sư kết nối tốt, đầy ăn ý trong các pha phối hợp tam giác với Hồng Duy, Phan Văn Đức ở ngoài biên hoặc Quang Hải, Công Phượng ở trung lộ. Chính từ tình huống như thế, khi thoát xuống đáy biên, Tuấn Anh đã nhả bóng ngược như đặt cho Quang Hải chi bàn. Bàn thắng của Công Phương cũng chính là sản phẩm từ lối chơi ban bật, bóng ngắn như thế. Đá theo kiểu này, hàng thủ Malaysia thường bị “vặn sườn” và rối tung.

Hiệp 2 là lúc ông Park chủ động cho học trò chơi chậm và chắc khi thay đổi con người và cách chơi. Từ 3-5-2 sang 3-4-3. Từ cách đá đẩy đối phương về sát sân nhà sang phòng ngự phản công. Tuy nhiên, Malaysia không có nhiều tình huống có thể gây ra nguy hiểm.

Sự chủ động hoàn toàn nằm trong tính toán của đội tuyển Việt Nam. Một chiến thắng xứng đáng dành cho thầy trò ông Park khi người Mã lực bất tòng tâm trong ngày họ thiếu hụt về lực lượng”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương khẳng định: “Đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam đã thể hiện rất rõ trong trận đấu này để có chiến thắng thuyết phục”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm