Chuyên gia chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam

10/12/2017 17:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Mai Đức Chung, dù U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước U23 Việt Nam nhưng lối chơi của thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn còn tồn tại nhiều nhược điểm cần khắc phục.

Đánh giá về chung về màn trình diễn của U23 Việt Nam, HLV Mai Đức Chung dành lời khen ngợi cho Công Phượng và các đồng đội.

“Tôi đánh giá đây là trận đấu mở đầu thành công của HLV Park Hang Seo khi dẫn dắt U23 Việt Nam. Tôi cảm thấy không chỉ hài lòng về mặt tỷ số và quan trọng U23 Việt Nam đã trình diễn lối chơi ấn tượng. U23 Việt Nam đã thể hiện lối chơi thiên về kiểm soát bóng với nhiều đường chuyền ban ngắn, nhỏ và nhuần nhuyễn.

Chứng kiến 4 bàn thắng và lối đá đẹp của U23 Việt Nam tôi cảm thấy sự tiến triển tích cực dưới thời HLV Park Hang Seo. Cá nhân tôi hy vọng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ duy trì được lối chơi này trong suốt giải giao hữu tại Thái Lan nói riêng và xa hơn là VCK U23 châu Á 2018 tới đây.

Tôi rất thích 2 bàn thắng của Quang Hải và sự di chuyển linh hoạt trong lối chơi của U23 Việt Nam. Tôi nghĩ các yêu cầu của HLV Park Hang Seo đều được đáp ứng đầy đủ khi các cầu thủ di chuyển nhiều và kiểm soát bóng khá tốt".

Bên cạnh đó, theo HLV Mai Đức Chung, U23 Việt Nam vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế, đặc biệt là ở hàng phòng ngự 3 người.

“Tuyến tiền vệ và tiền đạo đã có một trận đấu khởi sắc nhưng tuyến hậu vệ vẫn còn những khuyết điểm. Hai hậu vệ biên là A Hoàng và Văn Hậu chưa cho thấy sự linh hoạt và bắt kịp các tình huống tấn công của đối phương. Ngoài ra sự phối hợp giữa trung vệ, tiền vệ phòng ngự với các hậu vệ cánh cũng chưa được ăn ý.

Phải nói thẳng là U23 Myanmar có trình độ chưa cao, nếu gặp một đối thủ mạnh hơn rất có thể lưới của U23 Việt Nam đã phải rung lên sau những pha phản công nhanh khoét vào lỗ hổng mà hai hậu vệ biên để lại khi mải tham gia tấn công.

Ngoài ra, tôi thấy các cầu thủ nên chuyền bóng ở tốc độ nhanh hơn để tránh việc va chạm với đối phương gây nên những chấn thương không đáng có”.

Công Phượng lập công, Quang Hải ghi cú đúp 'siêu phẩm', U23 Việt Nam đại thắng U23 Myanmar

Công Phượng lập công, Quang Hải ghi cú đúp 'siêu phẩm', U23 Việt Nam đại thắng U23 Myanmar

U23 Việt Nam với các pha lập công của Công Phượng, Quang Hải, Văn Long đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U23 Myanmar.

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung

Trong khi đó, phát biểu sau trận, HLV Park Hang Seo thừa nhận, U23 Việt Nam vẫn còn điểm yếu ở thể lực, chiến thuật và đội hình chưa có sự nhuần nhuyễn khi phối hợp.

“Tôi vui khi U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm trước U23 Myanmar. Các cầu thủ thi đấu rất tốt nhưng đây chưa phải là thời điểm để vui mừng lâu. Đội tuyển vẫn cần tập luyện nhiều hơn nữa. Mục tiêu của chúng tôi là hướng tới VCK U23 châu Á 2018”.

U23 Việt Nam có trận đấu thứ hai tại M-150 Cup gặp đối thủ U23 Uzbekistan vào lúc 16h00 ngày 13/12.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm