Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng: Chưa tiêu đồng nào của VPF

18/07/2012 14:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Quan điểm của tôi là không cố làm. Ngay trong công ty, nếu anh em nào có điều kiện làm tốt hơn, chúng tôi rất ủng hộ", ông Võ Quốc Thắng trả lời ngày 17/7.

Trao đổi với Tiền Phong trước đó, Phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF) kiêm Phó chủ tịch VPF Lê Hùng Dũng đã nêu quan điểm, các ông bầu nên rút khỏi VPF để đảm bảo sự khách quan và hiệu quả hoạt động của công ty.

Ông Dũng cũng bày tỏ lo lắng, VPF không giải quyết dứt điểm được những vấn nạn xảy ra ở các mùa giải trước như công tác trọng tài mắc sai sót, cầu thủ thi đấu bạo lực hay hiện tượng nhường điểm giữa các CLB.?

Đề cập đến vấn đề này, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết: "Cá nhân tôi làm bóng đá đã hơn 10 năm, đóng góp được gì cho bóng đá VN mọi người đều có thể đánh giá. Nguyên tắc của cá nhân tôi là rất ủng hộ ai có thể làm tốt hơn mình. Không chỉ ở VPF mà khi làm Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ VN cũng vậy. Mặc dù mọi người giữ, nhưng tôi vẫn kiên quyết xin rút. Nếu người khác có điều kiện làm, mà làm tốt hơn mình thì tại sao lại không rút? Ngay trong công ty, nếu anh em nào có điều kiện làm tốt, chúng tôi rất ủng hộ.



Chủ tịch Võ Quốc Thắng khẳng định chưa tiêu đồng nào của VPF.

Trước đây tôi với anh Kiên (Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên-pv) cũng nói với nhau, là từ từ làm rồi sau này anh em có ai làm tốt thì làm. Quan điểm của chúng tôi là không cố làm gì. Khi tham gia vào VPF, mục tiêu của chúng tôi không ngoài mong muốn để bóng đá VN phát triển tốt hơn, chứ không vì mục đích cá nhân nào khác.

Ở đây tôi không muốn bình luận hay tranh luận với anh Dũng hay bất kỳ ai, bởi mỗi người có một quan điểm riêng. Nhưng theo tôi đây không phải thời điểm nên đặt ra những vấn đề trên. Lúc này mọi người nên đoàn kết để giải quyết những vấn đề chung, thay vì tranh luận hay cãi nhau.

Về ý kiến cho rằng VPF có thể không khách quan do sự tham gia của các ông bầu đang sở hữu các đội bóng, theo ông Thắng, "dư luận và người hâm mộ sẽ tự đánh giá".

"Với ĐT.LA, cá nhân tôi không can thiệp bất kỳ vấn đề gì. Cách làm bóng đá của ĐT.LA trước sao nay vậy. Tôi cũng nói thực là đến giờ chưa hề tiêu một đồng tiền nào của VPF. Ngay cả tiền máy bay đi lại giải quyết các hoạt động của công ty, tôi đều tự bỏ tiền của mình ra để mua"-ông Thắng nói.

Chủ tịch Võ Quốc Thắng hôm qua cũng đề cập đến công tác tổ chức các giải đấu của VPF. "Vừa qua chúng tôi đã có cuộc làm việc với BTC giải để xác định kế hoạch chuẩn bị cho các vòng đấu cuối. Đây là thời điểm nhạy cảm nên rất cần sự chuẩn bị chu đáo. Giải năm nay vẫn còn một vài sự cố nảy sinh. Thực ra đây là những vấn đề những năm trước năm nào cũng có. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ đạo BTC giải rút kinh nghiệm để trong các mùa giải tiếp theo có thể làm tốt hơn".

 Theo Tiền phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm