Chủ tịch VFF từng phải trấn an HLV Miura

31/03/2015 23:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ông đã từng phải trấn an, làm công tác tư tưởng để HLV Toshiya Miura kiên định với triết lý huấn luyện của mình, bất chấp những ý kiến trái chiều từ dư luận. Đó là bí quyết dẫn đến thành tích lọt vào VCK U23 châu Á của U23 Việt Nam.

“Ở V-League nói chung thì hầu như các HLV đều không quá nghiêm khắc với cầu thủ trong khâu huấn luyện, đặc biệt là với những cầu thủ ngôi sao. Tuy nhiên, khi các cầu thủ lên đội tuyển gặp HLV nhà nghề, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao thì không theo kịp giáo án, dẫn tới việc kêu ca rồi báo chí và một số nhà chuyên môn cũng nóng ruột, và lên tiếng phê phán phương pháp huấn luyện ở đội tuyển.

Khi dư luận lên tiếng nhiều quá thì tôi đã trấn an HLV Miura rằng: “Ông hãy làm điều gì mà ông thấy là tốt nhất và ông thấy là đúng nhất cho đội tuyển. Tôi luôn tin tưởng khả năng của ông. Quan trọng là kết quả cuối cùng chứ không phải cứ đi 1 bước rồi lại đứng lại nghe ngóng phản ứng xung quanh, như thế chừng nào mới đến đích”. Kết quả hôm nay đã chứng minh cho quá trình làm việc của ông Miura”.


* Xin ông cho biết suy nghĩ của mình sau khi đội tuyển U23 Việt Nam chính thức giành vé tham dự VCK U23 châu Á năm 2016?

- Tôi rất vui mừng với thành tích này. Đây là thành tích hơi lạc quan hơn so với dự kiến bi quan lúc đầu của một số chuyên gia (cười).

Kết quả này là một việc đáng phấn khởi và phấn khởi hơn là qua 3 trận vừa rồi thì các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện nền tảng thể lực rất bảo đảm. Đặc biệt là trận đấu với U23 Nhật Bản, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện nền tảng thể lực rất tuyệt vời. Ở trận đó cầu thủ của chúng ta đã chơi chặt chẽ ở hiệp 1 và chủ động tấn công ở hiệp 2, đủ sức đá trọn 90 phút một cách rất kiên cường. Tôi cho rằng đấy là dấu hiệu tốt và là tín hiệu rất đáng mừng.

Tuy nhiên đây mới chỉ là thành quả bước đầu và niềm vui mới chỉ là dè dặt mà thôi. Điều đó cho thấy công tác huấn luyện của đội tuyển U23 Việt Nam đã đạt được hiệu quả như kế hoạch đề ra lúc đầu.



Các cầu thủ U23 Việt Nam vỡ òa trong niềm vui giành vé vào VCK U23 châu Á 2016. Ảnh: Phạm Tuân

* Vậy VFF có kế hoạch chuẩn bị như thế nào cho đội tuyển U23 Việt Nam để hướng tới giải U23 châu Á 2016, ví dụ như đi tập huấn nước ngoài?

- Sang năm mới diễn ra giải nên từ bây giờ đến lúc đó, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để tính toán, chuẩn bị vì trước mắt vẫn còn một số giải đấu quan trọng trong năm 2015 như SEA Games và vòng loại World Cup.

Chắc chắn tôi sẽ làm việc với ông Miura và anh Tuấn (Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn – PV) để xem kế hoạch chuẩn bị như thế nào. Trước mắt hãy cho các tuyển thủ U23 Việt Nam được xả trại nghỉ ngơi rồi sau đó mới tiếp tục tính toán.

* Từ thành tích này ông có nghĩ tại SEA Games 28 sắp tới chúng ta sẽ đạt kết quả tích cực hơn nữa không vì vòng loại U23 châu Á là sân chơi khó khăn hơn nhiều so với SEA Games mà chúng ta vẫn làm tốt.

- Kết quả thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2016 nói lên rằng công tác huấn luyện của chúng ta đang đi đúng hướng, nâng cao được nền tảng thể lực của cầu thủ để họ có thể chạy được từ 8km tới 10km mỗi trận, giống như các đội mạnh khác.

Quan trọng nhất trong sự tiến bộ của các cầu thủ Việt Nam là ở yếu tố tốc độ, vì khối lượng vận động 8km tới 10km mỗi trận là bình thường với cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng ở giải này các cầu thủ Việt Nam đã nâng cao tốc độ lên hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi cho rằng đấy là điều đáng vui mừng nhất.



Thanh Bình (trái) và các đồng đội đã có một giải đấu thành công

Theo tôi, vấn đề mấu chốt ở vòng loại U23 châu Á 2016 không phải là kết quả thi đấu của U23 Việt Nam mà là việc chúng ta đã tìm ra một thế hệ cầu thủ trẻ có thể kế cận lớp đàn anh. Trong lớp cầu thủ kế thừa ấy lại có sẵn đội ngũ của một thế hệ kế thừa khác nữa.

Rõ ràng chúng ta mới chỉ tập luyện 1 tháng nhưng cầu thủ đã có sự tiến bộ vượt bậc, không chỉ về thể lực mà còn về kỹ chiến thuật, chọn ra đấu pháp phù hợp.

* Ở 3 giải đấu gần nhất với các ĐTQG là ASIAD, AFF Cup và vòng loại giải U23 châu Á HLV Miura đều làm việc rất ấn tượng. Liệu VFF có nghĩ tới phương án sớm gia hạn hợp đồng với HLV Miura để giữ chân ông ấy lâu dài với bóng đá Việt Nam?

- Tôi nghĩ bây giờ chưa phải là lúc để bàn về vấn đề này, mọi chuyện vẫn còn dài. Chúng ta chưa cần phải nghĩ tới việc tìm cách giữ chân ông Miura vì như thế là quá sớm và thực sự chúng ta không phải lo lắng về điều đó. Ông Miura là người của LĐBĐ Nhật Bản và việc cần làm của chúng ta bây giờ là tiếp tục tin cậy và giao phó nhiệm vụ cho ông ấy.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

 Hoàng Huy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm