Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: 'Hài lòng về U19, U23 Việt Nam phấn đấu giành HCV SEA Games 28'

22/02/2015 06:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc trò chuyện đầu Xuân Ất Mùi dành riêng cho Thể thao & Văn hoá, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã chia sẻ rất nhiều suy nghĩ thú vị về bóng đá Việt Nam, và trong những tâm sự của mình, người đứng đầu VFF đã dành rất nhiều thời gian để nói về bóng đá trẻ với những hy  vọng cụ thể và cách thức để hiện thực hóa những hy vọng ấy.

Trong năm 2014, bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu. Ông có thể cho biết cảm xúc của mình đối với những thành tựu đó?

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: Thành tựu nổi bật trong năm 2014 của bóng đá Việt Nam là kết quả của đội tuyển Olympic và đội tuyển nữ ở ASIAD 17 (Incheon, Hàn Quốc). Thứ hạng là một việc đáng nêu, nhưng quan trọng hơn về lối chơi, đội tuyển Olympic của chúng ta đã thể hiện một lối chơi rực lửa, hiện đại với nền tảng thể lực đáng khâm phục.

Trong khi đó, đội tuyển nữ đã thi đấu rất quyết tâm, lần đầu tiên trong lịch sử vào tới bán kết. Đội U19 là điểm son và điểm cuối cùng theo tôi là việc chọn đúng HLV Toshiya Miura.

Tôi nghĩ rằng không chỉ cá nhân tôi mà toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã trải qua một năm nhiều cảm xúc.



Màn trình diễn của đội tuyển U19 trong năm 2014 là điều khiến Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đặc biệt hài lòng

Thành tích nào ông đặc biệt hài lòng, và có điều gì ông cảm thấy đáng tiếc nhất?

Điều tôi đặc biệt hài lòng dĩ nhiên là đội tuyển U19. Họ mang đến một luồng sinh khí mới, mang niềm tin trở lại cho bóng đá Việt Nam sau nhiều năm bị mai một. Khán đài các sân vận động có họ thi đấu đầy ắp khán giả đến kinh ngạc. Sân Cần Thơ kể từ SKADA 1985 đến 2014 bất ngờ quá tải, nạn vé chợ đen…chứng tỏ nhu cầu rất cao.

Điều đáng tiếc là đội tuyển nữ đã để vuột tấm vé dự World Cup ngàn năm có một trong điều kiện chưa bao giờ chúng ta có thể tiếp cận nó gần và thuận lợi đến vậy.

Triển vọng trong năm 2015, mục tiêu bóng đá Việt Nam hướng tới là gì thưa ông?

Ở cấp độ đội tuyển là phấn đấu giành thứ hạng cao nhất tại SEA Games 28 trên cơ sở trẻ hoá cao. Các thành viên tham dự đội tuyển lần này phải đủ tuổi cho SEA Games 2017 với mục tiêu rõ ràng là giành HCV sau 50 năm chờ đợi.

Ở cấp độ CLB, chúng ta cần phấn đấu để V-League năm nay là giải đấu có chất lượng, triệt tiêu lối đá bạo lực, đề cao lối đá đẹp-hay-hiệu quả.

Dĩ nhiên, đây là một quá trình lâu dài, không thể muốn là có ngay được, nhưng mục tiêu đó phải được bắt đầu ngay từ mùa giải này, từ hôm nay.

Thứ 3, đối với công tác đào tạo trẻ, chúng ta cần tập trung vào 2 việc: VFF sẽ xây dựng lại rõ ràng nhiệm vụ của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ là huấn luyện các HLV đào tạo trẻ cho các CLB và bổ sung cho một vài đội tuyển, liên kết với một CLB nước ngoài hoặc Liên đoàn quốc gia để thực hiện.



Đội U23 Việt Nam trên cơ sở trẻ hóa cao đặt mục tiêu cao nhất tại SEA Games 28. Ảnh: V.S.I

Là doanh nhân đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giữ chức Chủ tịch VFF, cá nhân ông có cảm thấy áp lực?

Là người ngoài ngành TDTT được lãnh đạo và Đại hội tín nhiệm, tôi vừa cảm thấy tự hào, nhưng cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề mình phải gánh vác. Tự cá nhân tôi đặt cho mình nhiệm vụ là trong nhiệm kỳ của mình cần dứt khoát nâng chất 3 mảng: ĐTQG, V-League và đào tạo trẻ. Đấy là áp lực lớn nhất chính tôi đặt ra cho mình.

Sợ mình không làm được trò trống gì là áp lực luôn đè nặng tâm trí tôi, ngoài ra tôi không ngại bất kỳ áp lực nào.

Từ khi lên nắm quyền, ông được khen cũng có, chỉ trích cũng có. Tâm thái của ông đối với những chuyện đó như thế nào?

Làm bóng đá ở Việt Nam rất khó, mà trên thế giới cũng vậy thôi, từ Brazil, Đức, Ý, Pháp…ở đâu Liên đoàn cũng có chuyện để bị “đánh” tơi bời. Việt Nam không là ngoại lệ nên việc khen chê là bình thường, không có gì lạ. Tôi biết rất rõ ai chê vì mục đích chung với mong muốn bớt cái xấu, tăng điều hay. Chê mà như vậy thì rất đáng quý.

Cũng có người lên tiếng vì cơ hội, ham danh hoặc động cơ cá nhân…chuyện đó cũng không sao cả, vì thế mới là xã hội.

Nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi, tôi xin chúc độc giả Thể thao & Văn hoá một năm an lành, thịnh vượng!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! Nhân dịp đầu năm mới Ất Mùi, xin chúc ông và gia đình luôn luôn mạnh khoẻ, an khang thịnh vượng!

Vĩnh Xuân (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm