Chủ tịch CLB Futsal Quảng Nam, Ngô Văn Hỷ: 'Futsal Việt Nam cần thêm nhiều ông bầu'

13/09/2021 13:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch CLB futsal Quảng Nam, Ngô Văn Hỷ là người đã nhiều năm gắn bó nhiệt huyết với bóng đá bãi biển cũng như futsal nước nhà. Trước thềm trận đấu đầu tiên của đội tuyển Futsal Việt Nam tại VCK FIFA Futsal World Cup 2021, ông Hỷ đã có những chia sẻ cùng Thể thao &Văn hóa.

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Futsal Việt Nam vs Brazil, Futsal World Cup 2021 (00h00, 14/9)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Futsal Việt Nam vs Brazil, Futsal World Cup 2021 (00h00, 14/9)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Futsal Việt Nam vs Brazil, Futsal World Cup 2021 (00h00, 14/9). Trực tiếp Futsal Việt Nam vs Futsal Brazil. Xem trực tiếp bóng đá Futsal hôm nay trên VTV6, VTV5.

Futsal World Cup 2021 vòng bảng:

* 22h00, 13/9: Futsal Panama vs Séc (D, VTV5)

Soi kèo, nhận định Panama vs CH Séc

Trực tiếp Panama vs Séc

* 22h00, 13/9: Futsal Ma Rốc vs Solomon (C, VTV TNB)

Trực tiếp Ma Rốc vs Solomon

* 00h00, 14/9: Futsal Việt Nam vs Brazil (D, VTV6)

Soi kèo, nhận định Việt Nam vs Brazil

Trực tiếp Việt Nam vs Brazil

* 00h00, 14/9: Futsal Thái Lan vs Bồ Đào Nha (C, VTV5)

Trực tiếp Thái Lan vs Bồ Đào Nha

 

 

Ông Ngô Văn Hỷ mong muốn sau thành tích lần thứ 2 được dự World Cup, futsal Việt Nam cần thêm những ông bầu đầu tư mạnh mẽ hơn nữa để môn thể thao này có sự phát triển bền vững: “Theo tôi, phong trào Futsal ở Việt Nam hiện nay còn phát triển mang tính tự phát và tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Nam. Các CLB futsal chưa thật sự phát triển một cách ổn định về mô hình cũng như tiềm lực tài chính.

CLB futsal Kim Toàn– Đà Nẵng của tôi cũng không phải ngoại lệ, dù đã có nhiều cố gắng. Do đó, CLB Kim Toàn cũng buộc phải chuyển giao để trở thành CLB futsal Quảng Nam. Tuy nhiên, khi vừa bắt đầu với mô hình mới, hướng đi mới thì những khó khăn ập đến. Bối cảnh dịch bệnh đã tác động rất nhiều đến quá trình hoạt động, phát triển.

Cùng với đó, điều kiện tài chính CLB cũng đang đối diện với những thách thức để có thể tồn tại và phát triển đúng lộ trình nếu như không có sự chia sẻ và hỗ trợ tài các nhà tài trợ và lãnh đạo địa phương”.

Ông Hỷ bộc bạch: “Thật sự với futsal thì các ông bầu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ví dụ như các công ty Thái Sơn của anh Trần Anh Tú với các CLB Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Sahak; Công ty Yến Sào Khánh Hoà với CLB Sanna Khánh Hòa hay Zetbit của Zetbit Sài Gòn FC.

Muốn futsal phát triển bền vững thì cần nhiều hơn sự đóng góp của xã hội cũng như các doanh nghiệp, khi tiềm lực tài chính vững chắc các CLB mới các thể định hướng phát triển theo các tiêu chí AFC. Các HLV, cầu thủ mới có thể sống bằng nghề… lúc đó mới có nhiều người dám dấn thân vào futsal.

Tôi nghĩ rằng khi có một chân đế vững chắc từ các CLB chắc chắn futsal Việt Nam sẽ phát triển và tiệp cận với futsal quốc tế. Khi tạo được sự chú ý, tự sức mạnh nội tại của một giải đấu chất lượng cũng như sự quan tâm của truyền thông, futsal sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả”.

Chú thích ảnh
Ông Hỷ cho rằng futsal Việt nam đã xây dựng được nền tảng khá vững mạnh. Ảnh: VFF

Nói về sự phát triển của phong trào cũng giải VĐQG Futsal hiện nay, ông Hỷ chia sẻ: “Từng gắn bó với futsal Việt Nam từ những ngày đầu, tôi hiểu rất rõ nội tại của mảng bóng đá này hiện nay.

Thực sự futsal chưa được quan tâm và đầu tư trên diện rộng. Theo tôi đây là môn thể thao phù hợp với thể trạng và tố chất người Viêt. Muốn giải VĐQG futsal phát triển và đi đúng hướng thì chân đế vững chắc là các CLB. Muốn làm được điều đó các CLB phải dần tiến lên chuyên nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn của AFC.

Hệ thống thi đấu cũng cần có những thay đổi để thích nghi và làm mới mình (ví dụ hình thức thi đấu sân nhà - sân khách) có như vậy mới quảng bá được môn chơi và sẽ có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến futsal.

Cần có nhiều hơn nữa các giải đấu ở cấp độ, các lứa tuổi và các hạng đấu thấp hơn để tạo ra phong trào sâu rộng. Từ đó thu hút các nguồn lực để có thể làm bệ phóng vững chắc cho giải VĐQG phát triển”.

Tối nay, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại VCK FIFA Futsal World Cup 2021 tại NTĐ Klaipeda (Lithuania). Nhìn nhận trận đấu đầu tiên vào lúc 0h ngày 14/09/2021 với đối thủ Brazil, ông Hỷ nhận định: “Thật sự là một người yêu và luôn tự hào với bóng đá nước nhà, tôi vẫn hy vọng đội tuyển sẽ tạo nên những bất ngờ.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế với đối thủ hàng đầu thế giới, kỹ chiến thuật đa dạng và chiếm ưu thế về hình thể cũng như những phẩm chất tuyệt vời của đội tuyển futsal Brazil thì rất khó cho đội tuyển futsal Việt Nam. Tôi chỉ mong muốn đội tuyển Việt Nam sẽ tự tin triển khai lối chơi của mình và hạn chế bàn thua. Tôi nghĩ rằng sẽ có một chiến thắng cách biệt hơn 3 bàn dành cho các cầu thủ Brazil ở trận đấu này”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm