Chờ Lee Nguyễn tái ngộ bầu Đức và HLV Kiatisuk

18/12/2020 18:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chạm trán được mong chờ bậc nhất mùa giải V-League 2021 là khi TP.HCM gặp HAGL. Không ít người nóng lòng muốn xem tài năng của Lee Nguyễn khi gặp lại HAGL của bầu Đức và HLV Kiatisuk.

Lee Nguyễn về Việt Nam, khoác áo CLB TP.HCM

Lee Nguyễn về Việt Nam, khoác áo CLB TP.HCM

Lee Nguyễn gia nhập CLB TPHCM: Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng vừa xác nhận đã có được chữ ký của ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn sau thời gian dài theo đuổi.

12 năm trước, bầu Đức đã cho chuyên cơ của mình đón Lee Nguyễn để ra mắt HAGL theo cách không thể hoành tráng hơn. Khi đó, Chủ tịch HAGL cao hứng tuyên bố với sự có mặt của cầu thủ sinh năm 1986, HAGL nắm tới 98% cơ hội vô địch V-League như những gì đã làm được năm 2003, 2004.

Tài năng của Lee Nguyễn khiến cả làng bóng đá Việt phải háo hức, nhất là khi cầu thủ Việt kiều tỏa sáng rực rỡ cho HAGL những ngày đầu ra mắt.

Mùa giải đầu tiên của Lee Nguyễn không tới nỗi tồi khi cùng với Thonglao, bộ đôi tiền vệ này là những người hay nhất V-League 2009.

Lee Nguyễn lọt vào đội hình tiêu biểu của giải với 12 bàn thắng, trong đó có 9 pha lập công ở V-League và 3 bàn tại Cúp QG.

Lần trở lại Việt Nam thứ 2 trong sự nghiệp của Lee Nguyễn khiến V-League 2021 rất đáng chờ đợi
Lần trở lại Việt Nam thứ 2 trong sự nghiệp của Lee Nguyễn khiến V-League 2021 rất đáng chờ đợi

Nhưng năm đó HAGL chỉ về đích thứ 6 và kém CLB vô địch là SHB Đà Nẵng của bầu Hiển tới 13 điểm. HAGL không thể vô địch như bầu Đức tuyên bố, dẫn đến việc chiến lược gia nhiều kinh nghiệm người Thái Lan Chatchai Budprom ra đi.

Bầu Đức lần thứ 2 mời lại HLV Kiatisuk Senamuang và đây chính là căn nguyên cho những rạn nứt theo cách không thể hàn gắn.

Với đóng góp tuyệt vời để đưa HAGL không chỉ thành công tuyệt đối về chuyên môn mà cả ở chiến lược kinh doanh, HLV Kiatisuk khi đó đương nhiên được bầu Đức trao quyền ở mùa 2010. Thuyền trưởng người Thái Lan không dễ chấp nhận cái tên đứng trên mình ở phố Núi.

Lee Nguyễn bị đánh giá có phong cách ngôi sao ra mặt và điều này chính là “cái gai trong mắt” “Zico Thái”.

Những trận đầu mùa giải 2010, Lee Nguyễn không được Kiatisuk sử dụng. Lee Nguyễn đương nhiên không thể hài lòng và từ chối ra sân từ ghế dự bị. Bầu Đức buộc phải đưa ra lựa chọn giữa một trong hai và cuối cùng, Kiatisuk với những đóng góp quá lớn cho CLB đương nhiên là người được ở lại.

Lee Nguyễn bị đẩy khỏi HAGL và B.Bình Dương là CLB nhanh tay đưa cầu thủ này về đất Thủ.

Với Lee Nguyễn, mâu thuẫn với HLV Kiatisuk và bị đẩy khỏi HAGL là nỗi đau lớn mà cầu thủ này có lẽ vẫn chưa nguôi. Từ đó về sau, hành trình tại Việt Nam chỉ là thất bại cho chàng trai Việt kiều. Cầu thủ sinh năm 1986 chỉ tỏa sáng được vài ba trận đấu ở đất Thủ và cùng với “Hoàng đế” Leandro, Lee Nguyễn không thể phát huy được hết tài năng vốn có.

Cầu thủ này được đồn cặp kè với ca sĩ khá nổi tiếng của showbiz và thời gian ở B.Bình Dương với Lee Nguyễn thậm chí tệ hơn về chuyên môn so với ở HAGL.

Lee Nguyễn dính chấn thương  ở một buổi tập mà cầu thủ này cho biết là do sân tập Bình Dương quá tệ, có một vết trũng Lee Nguyễn hụt chân, dẫn tới chấn thương cổ chân dai dẳng.

Quá chán vì những ngày thanh xuân sự nghiệp có khả năng bị chôn vùi, Lee Nguyễn nhanh chóng ý thức được mình và cầu thủ này đã quyết định quay lại Mỹ năm 2012.

Lee chấp nhận đánh đổi số tiền khổng lồ ở đất Thủ nhưng chỉ có bóng đá theo anh là bạo lực và thú vui tàn phá bản thân để về giải nhà nghề Mỹ vốn đẳng cấp hơn V-League làm lại sự nghiệp. Những gì đã diễn ra chứng minh Lee Nguyễn không hề sai lầm.

Lee Nguyễn đi vào lịch sử CLB New England Revolution khi cán mốc 50 bàn thắng và 50 kiến tạo tại giải bóng đá Nhà nghề Mỹ năm nay. Đó là trận đấu mà CLB New England Revolution đánh bại New York City 2-1 ở vòng 17 MLS.

Với một pha kiến tạo thành bàn, Lee Nguyễn đã có 51 bàn thắng và 50 kiến tạo trong màu áo New England Revolution, đi vào lịch sử đội bóng này với tư cách cầu thủ đầu tiên cán mốc 50 bàn thắng và 50 kiến tạo.

Sau khi chuyển tới Inter Miami, Lee Nguyễn không có nhiều dấu ấn. Tháng 10 vừa qua, Lee Nguyễn hết hợp đồng với CLB của Chủ tịch David Beckham và được đàm phán tự do. Lee chọn TP.HCM để trở về Việt Nam thi đấu.

Quyết định của cầu thủ Việt kiều chính thức khiến V-League 2021 thêm phần đáng chờ đợi cho các CĐV Việt Nam. TP.HCM chắc chắn sẽ được hưởng lợi với sự có mặt của tiền vệ 34 tuổi, dù có thể Lee Nguyễn không còn đẳng cấp cao như trước.

Màn đối đầu của Lee Nguyễn với người hiện tại là HLV Kiatisuk của HAGL chắc chắn sẽ đáng chú ý hơn nữa.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm