Chờ Hồng Quân - Công Phượng so tài

30/01/2015 15:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hai gương mặt sáng giá trên hàng tấn công của HA.GL và Than Quảng Ninh là Công Phượng, Hồng Quân sẽ có màn so tài thú vị chiều 31/1 trên sân Pleiku.

HLV trưởng đội tuyển quốc gia Toshiya Miura sẽ có mặt trên khán đài sân Pleiku theo dõi trận đấu giữa HA.GL và Than Quảng Ninh nên tất cả các cầu thủ không chỉ trong diện ĐTQG mà những ngôi sao trẻ đang mơ về một vị trí ở đội hình U23 quốc gia dự SEA Games 28 đều nỗ lực tối đa để "cháy"hết mình.

Họ là những Hồng Quân, Minh Tùng, Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) hay Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Thanh Tùng, Minh Vương (HA.GL).

Công Phượng rõ ràng đang muốn thể hiện tối đa khả năng của mình và các đồng đội của cầu thủ này, thậm chí những gương mặt trong đội hình Than Quảng Ninh cũng thế.

Trong mắt HLV Miura, tài năng của Hồng Quân đã được ghi nhận, đến mức tại vòng bảng AFF Cup  2014, Công Vinh từng phải ngồi ghế dự bị, là sự lựa chọn sau Mạc Hồng Quân, Anh Đức, Hải Anh.



HLV Guillaume Graechen (trái) đánh giá cao đối thủ Than Quảng Ninh

Nếu tính hiệu suất sau 5 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2015, Công Phượng đã ghi 2 bàn thắng, một đường chuyền thành bàn và một tình huống mang về phạt đền dẫn đến bàn thắng quyết định chiến thắng cho HA.GL trước SHB.ĐN.  Mạc Hồng Quân chưa ghi được bàn thắng nào.

Trở lại sau chấn thương, tuyển thủ quốc gia Vũ Minh Tuấn hứa hẹn sẽ giúp hàng công của Than Quảng Ninh có thêm sức sống. Nếu tiền vệ này được ra sân trong trận đấu gặp HA.GL để so tài cùng Tuấn Anh thì cũng sẽ có một cuộc so tài thú vị khác.

Đánh giá về đội chủ nhà HA.GL, HLV Đinh Cao Nghĩa cho biết: “Các cá nhân của đội bóng này thi đấu đồng đều nên chúng tôi phải lưu ý đến tất cả các vị trí chứ không quan tâm đặc biệt đến ai. Tùy vào thời điểm chúng tôi sẽ chọn cách đá tấn công hay phòng ngự. Mục tiêu của chúng tôi ở trận này là 3 điểm nhưng quan trọng, chúng tôi phải thể hiện được tinh thần fair-play, sự tôn trọng khán giả hai đội cũng như cả nước”.

HLV trưởng Guillaume Graechen bên phía HA.GL dành sự tôn trọng đặc biệt cho đội bóng đất Mỏ khi nhấn mạnh Than Quảng Ninh là đối thủ rất đáng gờm. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các học trò cần đá nhanh, xử lý chính xác hơn trong các pha bóng cuối cùng, cân bằng được giữa thế trận tấn công và phòng ngự.

Trưởng đoàn CLB HA.GL Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Trận thắng SHB.Đà Nẵng rất quan trọng, để giữ được ngọn lửa ấy HA.GL cần phải nỗ lực hết sức mình và chúng tôi thấy được điều ấy ở các cầu thủ trong mỗi buổi tập.

Tuệ Chính

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm