'Chelsea Việt Nam' chỉ mơ… trụ hạng

08/03/2018 06:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đại gia bóng đá Việt một thời, B.Bình Dương chỉ mong trụ hạng ở V-League 2018. Quả là điều nghịch lí!

Không còn là bến đỗ trong mơ

B.Bình Dương vừa tổ chức buổi lễ xuất quân trước thềm V-League 2018. Một mùa giải chưa bao giờ yên ắng đến thế ở đất Thủ kể từ ngày lãnh đạo Becamex dấn thân vào chơi bóng đá chuyên nghiệp.

Dưới tay cựu tiền đạo ĐTQG Trần Minh Chiến, B.Bình Dương mạnh tay trẻ hóa một cách gần như triệt để. Khác với thuyền trưởng lão làng Trần Bình Sự, bản thân ông Chiến được lãnh đạo CLB bật đèn xanh thanh lý hơn nửa đội hình. Những cầu thủ cùng B.Bình Dương xếp 11/14 CLB mùa trước là Michal Nguyễn, Xuân Thành, Văn Hà, Hoài Nam, Văn Vũ... cùng 2 ngoại binh Dugary Ndabashinze và Diogo Pereira phải ra đi để nhường chỗ cho hơn chục cái tên mới toanh do CLB đào tạo lên thử lửa V-League.

Điều khác biệt so với thời HLV Trần Bình Sự là ông Chiến có thể phần nào an tâm khi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ chủ trương của lãnh đạo CLB.

Và chuyện có lẽ cũng không phức tạp nhiều cho các đối thủ của B.Bình Dương trong mùa giải này khi trong tay HLV Minh Chiến bây giờ là đội ngũ gần như mới toanh. Tổng giám đốc CTCP thể thao bóng đá Bình Dương Lê Hồng Cường cho biết: “Tôi nghĩ HLV Minh Chiến là người phù hợp dẫn dắt B.Bình Dương lúc này. Anh ấy có chuyên môn làm trẻ qua rất nhiều đội bóng và cũng có xuất thân từ cầu thủ tiếng tăm nên sẽ giúp được CLB”.

Trụ hạng đã là vui!

Không có ngôi sao nào về với đội bóng đất Thủ, những bản hợp đồng đáng chú ý nhất về nội binh đang ở độ tuổi rất non trẻ chính là cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Anh Tài (từ TP.HCM), hậu vệ U19 Việt Nam Hồ Tấn Tài (mượn từ Bình Định)… Người lớn tuổi nhất được đưa về là hậu vệ Quế Ngọc Mạnh (từ XSKT Cần Thơ).

Chắc chắn mùa giải mới, B.Bình Dương sẽ vẫn trông chờ vào trục dọc đầy kinh nghiệm của họ từ lâu nay. Trong khung thành là thủ môn Tấn Trường, phía trên là tiền vệ Lê Tấn Tài và trên cùng là đương kim Vua phá lưới V-League Nguyễn Anh Đức. Quả bóng bạc Việt Nam 2017 có thể vẫn phải cáng đáng cả hàng công đội bóng đất Thủ như mùa giải trước. Sự từng trải của Anh Đức, Tấn Tài, Tấn Trường được kỳ vọng sẽ dìu dắt các đàn em như Tiến Linh, Trọng Huy, Anh Tỷ - những sản phẩm của lò đào tạo CLB đã thử sức V-League năm ngoái có bước nhảy vọt trong sự nghiệp.

Tín hiệu vui ủng hộ HLV họ Trần trước mùa bóng mới theo ông chính là việc chốt sớm hợp đồng với 2 ngoại binh để lại nhiều ấn tượng trong thời gian thử việc với CLB. 2 cái tên đó là Romario Kortzorg, tiền đạo người Hà Lan sinh năm 1989 từng thi đấu tại một số CLB hạng 2 của Đức và từng đoạt Siêu Cúp quốc gia Romania vào năm 2015. Chính Romario là người ghi bàn quyết định giúp B.Bình Dương đăng quang chức vô địch giải tập huấn BTV Cup. Người còn lại được xem là lá chắn trước cầu môn Tấn Trường: trung vệ người Hy Lạp Alexandros Tanidis. Cầu thủ sinh năm 1991 sở hữu thể hình lý tưởng với khả năng không chiến tốt.

Bên cạnh đó, chức vô địch BTV Cup dù chỉ mang tính giao hữu nhưng nó cũng là điều đáng mừng cho vạn sự hanh thông với HLV gốc Sài Gòn. Các học trò trẻ của ông Chiến có thể thiếu kinh nghiệm đỉnh cao nhưng bù lại, ông có cái nhìn tích cực về sự khát khao của tuổi thanh xuân. “Rất khó có thể thay đổi lối chơi đối với những cầu thủ kinh nghiệm nhưng với các cầu thủ trẻ thì việc uốn nắm sẽ tốt hơn. Chúng tôi có quá trình và sự chuẩn bị tốt và tôi tin tưởng đội sẽ đi đúng hướng”, ông Chiến nói.

HLV Park Hang Seo gọi sao trẻ B.Bình Dương lên U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo gọi sao trẻ B.Bình Dương lên U23 Việt Nam

Nhẫn nại ngồi quan sát giải U21 QG đang diễn ra ở Bình Dương cùng các trợ lý, HLV Park Hang Seo đã quyết định bổ sung thêm 2 cầu thủ B.Bình Dương vào bản danh sách đã lên tới 32 người được triệu tập trước đó.

Quan trọng hơn cả ở mùa giải mới, HLV Minh Chiến sẽ nhận ít áp lực hơn hẳn nhiều người tiềm nhiệm khi chủ trương của lãnh đạo giao phó chỉ là cho cầu thủ trẻ thử sức. Với độ tuổi trung bình 24, trẻ vào dạng bậc nhất V-League 2018, CĐV đất Thủ chờ đợi đội bóng tỉnh nhà sẽ đáng xem hơn vài năm trở lại đây. “Năm nay đội trẻ hóa đội hình mạnh mẽ nên ban lãnh đạo chỉ đặt chỉ tiêu cho đội trụ hạng”, ông Chiến nói.

Đối thủ đầu tiên của B.Bình Dương ở mùa giải mới là HAGL, chuyến làm khách lành ít dữ nhiều. Cuộc đọ sức sẽ rất thú vị giữa 2 đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ và HLV Minh Chiến hy vọng vào kết quả khả quan trong lần đầu tiên chính thức dự sân chơi khắc nghiệt V-League. “Như mọi người đều biết HAGL có bộ khung đội hình là U23 Việt Nam vừa rất thành công ở VCK U23 châu Á. Tôi rất ấn tượng với dàn cầu thủ của họ, rất đẹp. Nhưng tôi mong 1 điểm trên sân khách sắp tới”, HLV Trần Minh Chiến nêu yêu cầu với toàn đội.

Ưu tiên cầu thủ trẻ được cọ xát

HLV Trần Minh Chiến cho biết: “Dù chưa có kinh nghiệm dẫn dắt CLB V-League nhưng việc được tham dự nhiều giải đấu quốc tế giúp tôi tích lũy được chút ít kinh nghiệm và giảm bớt những áp lực khi ngồi ghế HLV ở đây. Tôi muốn xây dựng lối chơi để các cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân nhiều hơn, nhiều hơn năm vừa qua.

Tuy nhiên, là người trẻ, tất nhiên họ còn nhiều hạn chế nhất định. Vừa qua chúng tôi trải qua chuyến tập huấn dài ở Nha Trang với khối lượng lớn, sau đó các cầu thủ phải chịu sức ỳ. BHL nhận thấy các cầu thủ chưa thanh thoát lắm, họ mới hòa nhập với bóng đá chuyên nghiệp và chúng tôi đang giảm khối lượng để giúp họ có điểm rơi phong độ tốt nhất cho mùa giải mới”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch V-League 2018?

 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm