'Chấp' ngoại binh, SLNA vẫn thăng hoa với cầu thủ trẻ

10/02/2015 09:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 7 vòng đấu, SLNA tạm xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp với 11 điểm (3 trận thắng, 2 trận hoà và 2 trận thua). Kết quả này thực sự bất ngờ với những người yêu mến SLNA, vì nhiều trận đấu họ phải hồi hộp lo lắng chứng kiến những cầu thủ trẻ SLNA phải gồng mình để đá với chiến thuật “chấp Tây”. Nhưng bên cạnh đó họ có quyền được tự hào vì cuộc cách mạng trẻ hoá đội hình SLNA đang đi đúng hướng.

TGĐ Cty CP SLNA Nguyễn Hồng Thanh từng nói: “Chúng tôi phải liệu cơm gắp mắm nên SLNA đôn lên nhiều gương mặt trẻ và chỉ mua ngoại binh để cân xứng đội hình chứ không có một vụ chuyển nhượng nào đáng kể”. Theo như phát biểu của ông Thanh thì việc mua sắm ngoại binh của SLNA năm nay đã thất bại vì chất lượng quá kém.

Khổ vì ngoại binh

Trong danh sách đang ký ngoại binh năm nay của SLNA có 2 ngoại binh gồm Bosman Koen và Abubakar nhưng cả 2 đều thuộc dạng “Tây rởm”, dùng cũng như không. Oái ăm thay họ đang phải nai lưng ra trả những khoản tiền khủng cho các ngoại binh này.

Được biết, để ký hợp đồng với tiền đạo Bosman Koen (người Hà Lan), SLNA phải mất gần 2,8 tỷ đồng cho khoản lót tay chuyển nhượng, cộng với tiền lương trả đủ cho 9 tháng hợp đồng. Tính ra, mỗi tháng tiền đạo có bản CV “hoành tráng” từ Ajax (Hà Lan) nhận được tới 310 triệu (gần bằng số tiền lương tháng của toàn thể các cầu thủ nội của SLNA hiện nay).

Ngoài ra, Bosman có thể còn được “thưởng” nóng theo từng tháng tuỳ thuộc vào phong độ và đóng góp cho CLB. Tuy nhiên, trải qua 7 vòng đấu, Bosman chỉ được ra sân ở trận gặp Hải Phòng trên sân Vinh, sau đó tiền đạo này được cất trên băng ghế dự bị, kể cả lúc SLNA chơi với đội hình “chấp Tây”.

Ngoại binh còn lại là Abubakar có mức lương và tiền lót tay rẻ hơn nhiều nhưng cũng không được đánh giá cao vì kỹ thuật, sức mạnh đều kém hơn mặt bằng chung của V-League.

Nhiều trận đấu, những pha xử lý lóng ngóng của Abubakar trên sân chỉ gây cười cho khán giả và họ cảm thấy tiếc nuối cho cái duyên tìm ngoại binh chất lượng mà SLNA đã nhiều năm có được.

Ngoại binh không thể “chia lửa” cho đồng đội mà ngược lại nhiều khi trở thành gánh nặng, khiến cho các nội binh phải cày ải thêm để bù lấp cho khoảng trống của ngoại binh. Song dàn cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Nghệ càng thi đấu càng tỏ rõ bản lĩnh và chững chạc, “lớn” lên theo từng vòng đấu.

Điểm tựa cầu thủ trẻ

Những Tuấn Tài, Xuân Thắng, Ngọc Toàn, Ngọc Đức, Văn Khánh… đều đã được thử lửa ở môi trường V-League và có dấu ấn nhất định. Giải thích về điều này, HLV Ngô Quang Trường phát biểu: “Nội binh của chúng tôi còn trẻ nhưng là những cầu thủ chất lượng được đào tạo tốt từ lò đào tạo của CLB. Hạn chế của họ là kinh nghiệm thi đấu mà thôi. Vì thế nếu tôi tạo điều kiện cho họ thi đấu nhiều hơn thì sẽ khác”.

Sau 7 vòng đấu của Toyota V-League 2015, 19/20 cầu thủ nội đều được HLV Ngô Quang Trường sử dụng thi đấu (chỉ duy nhất thủ môn Đức Cường chưa ra sân phút nào). Không chỉ sử dụng chính sách quay vòng cầu thủ, HLV Quang Trường còn thực hiện chế độ “cạnh tranh” suất đá chính trong đội bóng dựa trên phong độ lúc tập luyện và thi đấu.

Theo đó, những cầu thủ nào có phong độ tốt trong các buổi tập trong tuần thì có thể được đưa vào đội hình xuất phát chứ không dựa vào tên tuổi.

Điều đó lý giải vì sao những tuyển thủ QG như Hoàng Thịnh, Ngọc Hải bị rút ra sau trận khai mạc gặp Hải Phòng và chỉ mới sử dụng trở lại trong vòng đấu vừa qua. Chính điều này trở thành động lực thi đấu cho các cầu thủ SLNA, và mỗi khi ra sân thi đấu, họ thể hiện quyết tâm như những chiến binh quả cảm.

Đơn cử như Hoàng Thịnh sau khi va chạm bị chấn thương chảy máu đầu ở trận gặp HN T&T vẫn xin quấn băng để tiếp tục thi đấu (và chưa hết trận thì anh phải đến thẳng bệnh viện để khâu lại vết thương).

Năm nào SLNA cũng rơi vào tình cảnh mất đi những trụ cột vì thiếu tiền, rồi cũng thiếu vì tiền mà họ mất dần cái duyên chọn được ngoại binh chất lượng. Bù lại những cầu thủ trẻ của SLNA càng đá càng chững chạc lớn, lên qua từng trận đấu.

SLNA cũng là đội bóng duy nhất sử dụng 100% cầu thủ  nội binh do mình đào tạo. Chính “chất” địa phương đó đang mang lại thành công cho SLNA và HLV Ngô Quang Trường trong 7 vòng đấu vừa qua.

Đánh giá về các cầu thủ trẻ của SLNA, HLV Phan Thanh Hùng (HN T&T) nói: “Các cầu thủ trẻ SLNA thi đấu quá tốt, họ có kỹ thuật, có tốc độ, có thể lực tốt và hơn nữa họ là tập thể quyết tâm, quyết chiến như những chiến binh. Để có được điều này là do họ được hưởng thành quả của lò đào tạo SLNA”.


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm