Chấm điểm Việt Nam 0–3 Thái Lan: Nguyên Mạnh vẫn đáng khen

13/10/2015 21:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một trận đấu mà cả đội tuyển Việt Nam gây thất vọng về mặt lối chơi, thủ thành Nguyên Mạnh vẫn là người để lại nhiều dấu ấn nhất với một số pha cứu thua mười mươi cho đội tuyển Việt Nam.

Nếu không có sự xuất sắc của Nguyên Mạnh, như trong trận đấu với đội tuyển Iraq, đội tuyển Việt Nam có lẽ đã thua đậm hơn là tỷ số 0-3.

Thủ môn Nguyên Mạnh - 6 điểm: Nguyên Mạnh không có lỗi trong cả 3 bàn thua của đội tuyển Việt Nam. Cú sút xa của Thawikan quá khó để cản phá trong khi bàn thua thứ hai là một pha phản lưới nhà của Tiến Thành. Ở bàn thua thứ ba, Nguyên Mạnh cũng chẳng thể làm gì khi cầu thủ Thái Lan có bóng thoải mái trong vòng cấm.

Trung vệ Tiến Thành – 3 điểm: Trung vệ người Hải Phòng có lẽ là cầu thủ chơi tệ nhất của Việt Nam trong trận đấu này. Tiến Thành không chỉ đá phản lưới nhà khiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ mà anh còn nhiều lần chuyền hỏng và phán đoán sai vị trí.

Trung vệ Tiến Dũng – 4 điểm: Một trận đấu thất vọng của hàng thủ Việt Nam và Tiến Dũng là một mắt xích trong đó. Không chơi quá tệ như Tiến Thành nhưng Tiến Dũng cũng không để lại nhiều ấn tượng.

Trung vệ Tiến Duy – 4 điểm: Trước một đối thủ tấn công đa dạng như Thái Lan, hàng thủ Việt Nam nói chung và Tiến Duy nói chung đã chơi không đạt yêu cầu. Hai bàn thua của Việt Nam trong trận đấu này xuất phát từ cánh phải do Tiến Duy quản lý.   

Tiền vệ Huy Hùng – 4 điểm: Cùng với Duy Mạnh đảm nhiệm khu vực trung tâm, Huy Hùng nhìn chung đã chơi tròn vai, dù số lần chuyền sai là khá nhiều.

Tiền vệ Duy Mạnh – 5 điểm: Trong bàn mở tỷ số của Thái Lan, cả Duy Mạnh lẫn Huy Hùng đều không áp sát kịp thời, tạo cơ hội cho Thawikan sút xa. Tranh chấp tốt và thể lực sung mãn, tiền vệ của Hà Nội T&T đã có một trận đấu chấp nhận được.

Tiền vệ Tiến Thành – 3 điểm: Tiến Thành gần như mất hút trong thời gian có mặt trên sân và bị HLV Miura thay ra sau giờ nghỉ.

Tiền vệ Thanh Hiền – 4 điểm: Thanh Hiền không mắc sai lầm nhưng cũng chẳng để lại một dấu ấn đặc biệt, bởi Việt Nam thua kém Thái Lan quá nhiều về lối chơi.

Tiền vệ Văn Quyết – 4 điểm: Trong hai pha bóng sáng sủa hiếm hoi của Việt Nam trong trận đấu này, Văn Quyết đều phung phí. Đầu tiên là pha khống chế và dứt điểm quá nhẹ trong vòng cấm từ đường chuyền của Thành Lương. Sau đó, Văn Quyết sút phạt vọt xà trong lần hiếm hoi Việt Nam được hưởng đá phạt trực tiếp.

Tiền đạo Hồng Quân – 3 điểm: Được bố trí đá cao nhất trên hàng công, Hồng Quân liên tục đói bóng do tuyến giữa của Việt Nam không triển khai được lối chơi, trong khi tiền đạo này cũng không có khả năng độc lập tác chiến. Anh bị thay ra sau giờ nghỉ.

Tiền đạo Công Vinh – 5 điểm: Quá lẻ loi trên hàng công, thủ quân của đội tuyển Việt Nam không thể hiện được nhiều dù anh đã chơi rất nỗ lực. Một trận đấu kém cỏi của hàng công Việt Nam nói chung.

Thay người

Văn Toàn – không chấm

Thành Lương – 5 điểm: Tiền vệ của Hà Nội T&T đã chơi khá tốt sau khi vào sân và có một pha tạt bóng chính xác cho Văn Quyết nhưng đồng đội của anh không tận dụng được.

Công Phượng – 4 điểm: Sau khi được tung vào sân, Công Phượng chuyền bóng và giữ nhịp khá tốt nhưng nỗ lực của cầu thủ trẻ này là không đủ để Việt Nam xoay chuyển cục diện.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm