Chấm điểm ĐT nữ Việt Nam: Khi may mắn đứng sau lưng người Thái

20/12/2013 22:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có những giọt nước mắt rơi. Một thất bại tiếc nuối cho ĐT nữ Việt Nam. Chúng ta đã chơi một trận không tồi nhưng vẫn thất bại trong ngày mà thần may mắn lại thuộc về đối thủ.

Kiều Trinh: 6 điểm

Hai bàn thua là quá khó cho Kiều Trinh. Cuối cùng, thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam đã để thủng lưới và đáng buồn thay lại là trong trận chung kết khiến tham vọng lần thứ 5 đăng quang ở đấu trường SEA Games đã không trở thành hiện thực.

Kim Hồng: 8 điểm

Kim Hồng lại có một trận đấu ấn tượng. Lên công, về thủ, hậu vệ cánh phải của ĐT nữ Việt Nam đã có nhiều pha tạt bóng nguy hiểm và khiến cho hàng thủ Thái Lan nhiều phen rối loạn. Chính Hồng là người thực hiện cú phạt góc dẫn đến bàn mở tỷ số của ĐT nữ Việt Nam.



Dù đã chơi rất cố gắng, ĐT nữ Việt Nam vẫn thất bại - Ảnh Cao Mạnh Tuấn

Nguyễn Thị Nga: 6 điểm

Nguyễn Thị Nga chính là người sút bóng đập xà ngang tạo điều kiện cho Minh Nguyệt ghi bàn. Nhưng cũng vẫn là Nga có pha phá bóng hỏng dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của Thái Lan. Dù cố gắng sửa chữa sai lầm nhưng rõ ràng pha bóng chơi thiếu tập trung của Nga đã khiến ĐT nữ Việt Nam phải trả giá.

Hải Hòa: 7 điểm

Hải Hòa vẫn chơi tốt trong những pha không chiến và luôn có những tình huống theo kèm rất chủ động. Tiếc cho Hòa là dù đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không thể giúp đội tuyển nữ của chúng ta giữ sạch lưới.

Ngọc Anh: 7 điểm

Vai trò thủ lĩnh hàng thủ của Ngọc Anh vẫn được thể hiện. Bọc lót tốt với khả năng chiếm lĩnh không gian tốt, Ngọc Anh khiến các tiền đạo đối phương không có cơ hội tiếp cận khung thành của Kiều Trinh. Trong cả 2 bàn thua, Ngọc Anh đều không có lỗi.

Nguyễn Thị Xuyến: 6 điểm

Xuyến đã chơi tốt trong hiệp một nhưng bước sang hiệp hai, thể lực của cô đã bị giảm sút khi những pha leo biên và tạt bóng của Xuyến đã bị hạn chế đi khá nhiều. Cuối hiệp hai, cánh của Xuyến luôn có rất ít bóng.

Nguyễn Thị Muôn: 6 điểm

Muôn đã mất khá nhiều sức trong trận bán kết với Myanmar nên sau khi chơi "bốc" trong hiệp một, cô đã bị xuống sức trong hiệp hai. Có khá nhiều tình huống Muôn tỏ ra nóng vội và thiếu những đường chuyền chính xác.

Lê Thị Thương: 7 điểm

Sự thông minh trong di chuyển và phạm vi hoạt động rộng giúp Thương luôn chiếm lĩnh được khu trung tuyến. Trong phần lưới thời gian của hiệp một, Thái Lan hiếm khi tấn công được trung lộ khi vấp phải bức tường phòng ngự từ xa được Thương tạo ra.

Tuyết Dung: 6 điểm

Trước lối đá rát chân của các tiền vệ phòng ngự Thái Lan, Tuyết Dung có rất ít khoảng trống để tung ra những đường chuyền bóng gây đột biến cao. Cầu thủ người Hà Nam cũng có một số pha dứt điểm nhưng đều không đưa bóng đi trúng đích.

Lê Thu Thanh Hương: 6 điểm

Hương chỉ chơi tròn vai trong trận đấu này. Trong vai trò hỗ trợ cho Minh Nguyệt, Thanh Hương không tạo ra được nhiều khoảng trống và quấy rối được hàng thủ Thái Lan. Sau khi bị đối phương phạm lỗi thô bạo, Hương đã chơi đuối dần. Ông Trần Vân Phát nhận thấy điều đó và đã tung Huỳnh Như vào sân thay Hương ở phút thứ 50.

Minh Nguyệt: 8 điểm

Minh Nguyệt vẫn rất "xuân" bóng. Khả năng chọn vị trí và cảm giác bóng tốt giúp Nguyệt luôn phán đoán được hướng bóng. Bàn thắng mở tỷ số, đồng thời là pha lập công thứ năm ở SEA Games này, tiếp tục cho thấy bản năng "sát thủ" của Nguyệt.

Thay người:

Huỳnh Như: 6 điểm

Sau khi được tung vào sân, Huỳnh Như đã thể hiện được khả năng quấy rối và nhiều lần khiến hàng thủ Thái Lan chao đảo. Tiếc là với những cơ hội được tạo ra, ĐT nữ Việt Nam lại không tận dụng thành công.

Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Nguyệt: 5 điểm

Cùng vào sân ở cuối trận nên cả Liễu và Nguyệt đều không thể hiện được nhiều.

N.Q

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm