Cerezo Osaka: Bài kiểm tra đủ lớn dành cho U23 Việt Nam

17/12/2015 06:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bài học về  JFL Selection vẫn còn nguyên. Và dù Cerezo Osaka không mang lực lượng mạnh nhất sang Việt Nam nhưng với những con người ở thời điểm hiện tại, họ vẫn được đánh giá rất cao trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam.

Cerezo Osaka chỉ mang đến Việt Nam 16 cầu thủ thì có đến 15 người thuộc độ tuổi từ 17 đến 19. Chỉ có duy nhất đội trưởng Daiki Koruge nằm ngoài độ tuổi ấy (21 tuổi). Và cũng chỉ có 6 cầu thủ được thi đấu tại đội một ở J-League 2 mùa giải năm nay nhưng số lần được ra sân thi đấu cũng rất hạn chế.

Bên cạnh Daiki còn có 3 cầu thủ đáng chú ý hiện đang thi đấu trong màu áo U19 Nhật Bản là Reiya Morishita, Takeru Kishimoto và Kareku Funaki đều thi đấu ở hàng phòng ngự. Hậu vệ Funaki và tiền đạo Kishimoto thi đấu cho U19 Nhật Bản tại vòng loại U19 châu Á 2016. Còn hậu vệ Reuya Morishita từng tham gia trận giao hữu giữa U19 Nhật Bản với U19 Anh tại sân Học viện Man City hồi tháng trước.

Dù đều nằm trong lứa tuổi teen nhưng nhìn cách các cầu thủ Cerezo Osaka tập luyện trong 2 ngày qua có thể nhận thấy nền tảng thể lực, kĩ thuật cơ bản của họ đều rất tốt. Các cầu thủ trẻ của Cerezo dù khá mỏng cơm nhưng lại sở hữu chiều cao ấn tượng đúng với quy luật phát triển của một cầu thủ trẻ, tăng chiều cao rồi mới tăng cơ, tăng cân khi bắt đầu vào thi đấu ở môi trường đỉnh cao.

Trong buổi tập khớp sân tại Hàng Đẫy vào chiều qua (16/12) các cầu thủ Cerezo Osaka chủ yếu tập đá ma, hội ý chiến thuật và đá đối kháng trên 1/2 sân. Có thể thấy, cách huấn luyện của đội bóng đến từ Nhật Bản có nhiều nét tương đồng với giáo án huấn luyện của HLV Toshiya Miura.

18h00 ngày 17/12, U23 Việt Nam - Cerezo Osaka: Đừng nhìn vào bảng tỷ số

18h00 ngày 17/12, U23 Việt Nam - Cerezo Osaka: Đừng nhìn vào bảng tỷ số

Chiều nay, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu thứ 3 trong đợt tập trung chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á 2016. Có thể sẽ lại là một màn bị hủy diệt. Nhưng với U23 Việt Nam lúc này, tỷ số không phải là điều quan trọng.


Các cầu thủ Cerezo chủ yếu chỉ chạm bóng tối đa 3 chạm rồi chuyền ngay, trừ một số cầu thủ quan trọng được coi là hạt nhân trong lối chơi mới được phép rê dắt. Đồng thời, các miếng đánh biên, tạt sệt và dứt điểm một chạm cũng được các cầu thủ rèn luyện kĩ càng.

Cerezo Osaka dù đang chơi ở J-League 2 nhưng vẫn là một đội giàu truyền thống tại đất nước mặt trời mọc. Đội bóng đến từ phía Nam Nhật Bản từng là nơi đầu quân của các cầu thủ nổi tiếng như Diego Forlan (Uruguay), Cacau (Đức) hay Shinji Kagawa, tiền vệ hiện đang chơi cho Borussia  Dortmund.

Người hâm mộ Việt Nam có quyền bất bình khi Cerezo Osaka sang Việt Nam không như những suy nghĩ ban đầu. Họ chỉ mang sang những cầu thủ trẻ như một chuyến tập huấn nhưng chắc chắn bài học JFL Selection vẫn còn rất mới.

Đội bóng hạng Tư của Nhật Bản có thể dễ dàng đánh bại U23 Việt Nam với tổng tỉ số 5-0 sau 2 lượt trận thì không lí gì Cerezo Osaka thị đấu ở J-League 2 lại không làm được điều tương tự trong trận đấu tại Yanmar Cup vào chiều nay.

Đây là “quân xanh” thứ 2 dành cho thầy trò HLV Miura và gần như sẽ là trận giao hữu quốc tế cuối cùng trước khi U23 Việt Nam bay sang Doha (Qatar) vào cuối tháng 12 này.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm