'Cầu thủ U23 chưa giải phóng được sức ì'

19/05/2015 13:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhận định về lối chơi của đội tuyển U23 trong trận đấu tập với Hải Phòng chiều qua, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng, màn trình diễn của thầy trò HLV Miura không thực sự tốt vì nhiều cầu thủ thi đấu chưa thoát được sức ì.

* Ông đánh giá như thế nào về lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam?

- Cá nhân tôi đánh giá các cầu thủ U23 Việt Nam đã có một trận đấu không thực sự tốt. Tôi nghĩ là toàn đội đang sắp bước vào một giải đấu quan trọng nên nhiều cầu thủ của U23 có phần còn thi đấu giữ chân nên họ chưa bộc lộ hết được khả năng chơi bóng.

Thêm nữa là, các cầu thủ vừa mới trải qua một quá trình tập luyện với giáo án tương đối nặng nên việc họ bị sức ì là điều hoàn toàn dễ hiểu. Như bạn thấy đấy, một số tuyển thủ U23 chơi bóng khá nặng nề và thiếu độ linh hoạt.


Các cầu thủ U23 Việt Nam như Công Phượng (10) chưa đạt phong độ ổn định nhất. Ảnh: V.S.I

* Ông ấn tượng nhất với màn trình diễn của cầu thủ nào bên phía U23 Việt Nam?

- Ở trận đấu này, dù Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Tài đã chơi rất nỗ lực và sở hữu những cơ hội làm bàn tương đối ngon ăn nhưng nhìn trên mặt bằng chung thì màn trình diễn của những cầu thủ này chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng.

Trong trận đấu với Hải Phòng, các cầu thủ U23 đều thi đấu sàn sàn nhau và với tôi thì không có ai thực sự nổi bật. Như tôi cũng đã trình bày những nguyên nhân ở trên, có thể các em chưa đạt được phong độ và thể trạng tốt nhất khi đấu tập với chúng tôi.

* Vậy ông có thể nhận ra điểm tích cực nào của U23 Việt Nam trong trận đấu này hay không?

- Tôi thấy các cầu thủ U23 Việt Nam tuân thủ khá tốt ý đồ cũng như lối chơi mà BHL Việt Nam đưa ra. Ở hiệp 1, họ thi đấu rất tập trung và kiểm soát tốt ở khu vực trung tuyến.

Bước sang hiệp 2, khi HLV thay đổi nhân sự và chơi tấn công nhiều hơn thì các cầu thủ cũng đã phối hợp tương đối tốt và tạo ra được một vài cơ hội ăn bàn. Đó là điều khá tốt. Tôi tin rằng, một khi các tuyển thủ U23 thoát được sức ì và đạt được trạng thái phong độ, thể lực tốt nhất thì họ sẽ trở thành một tập thể rất mạnh.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Huy Hùng (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm