Cầu thủ Thái Lan đánh đồng nghiệp gặp khó khi bị cấm thi đấu 3 năm

26/03/2022 10:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Giây phút thiếu kiềm chế khiến Noichaiboon, cựu cầu thủ Bangkok FC đối diện tương lai ảm đạm. Cầu thủ này bị CLB cắt hợp đồng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) treo giò đến 3 năm và hiện không có thu nhập để giúp đỡ gia đình.

Cầu thủ Thái Lan đánh đồng nghiệp bị treo giò 3 năm

Cầu thủ Thái Lan đánh đồng nghiệp bị treo giò 3 năm

Vụ việc gây ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Thái Lan hôm 14/3 đã được các Cơ quan thể thao Thái Lan xử lý vào ngày 19/3. Cầu thủ Noichaiboon với hành vi phi thể thao với đồng nghiệp đã phải nhận án treo giò 3 năm.

“Tôi muốn có sự thông cảm sau khi bị treo giò đến 3 năm. Cuộc sống lúc này rất khó khăn, tôi không có thu nhập để giúp đỡ gia đình”, Noichaiboon nói với truyền thông Thái Lan sau sự cố vừa qua.

bóng đá, tin bóng đá, tin tức bóng đá, bóng đá hôm nay, bóng đá Việt Nam, bóng đá Thái Lan, U23 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, cầu thủ Thái Lan đánh đồng nghiệp, Noichaiboon, FAT, Thái Lan
Noichaiboon đối diện với tương lai ảm đạm sau hành vi thiếu kiềm chế này

Cú ra đòn cùi chỏ mà Noichaiboon đối với đồng nghiệp Suphanimit phải gãy xương mặt, khâu đến 24 mũi đã khiến cầu thủ 27 tuổi trả giá rất đắt.

Noichaiboon tiết lộ: “Hiện tại, tinh thần của tôi đang tốt hơn trước và vẫn còn hối tiếc về sự cố do tâm trạng tồi tệ gây ra. Hy vọng mọi người đừng nói đến nó nữa.

Tôi thừa nhận rằng bây giờ bản thân và gia đình rất khó sống vì tôi vốn là thu nhập chính trong gia đình khi còn ở CLB Bangkok.

Hiện tại, gia đình tôi chỉ còn thu nhập từ người vợ làm trong một nhà máy ở Nawakhon. Gia đình của tôi có 5 người, 3 con vẫn còn rất nhỏ, 1 bé gái 6 tuổi, con trai 4 tuổi và bé vừa ra đời mới 8 tháng. Thu nhập từ lương của vợ là khoảng 18 nghìn baht (hơn 12,2 triệu đồng) mỗi tháng, chỉ vậy thôi”.

Dù Noichaiboon tỏ ra rất ân hận nhưng dư luận Thái Lan vẫn còn chưa tha thứ cho hành vi khiến bóng đá xứ chùa Vàng bị ảnh hưởng.

Trước đó, có tin Trại Boxing Phetchayindi đã sẵn sàng tổ chức một trận đấu để Noichaiboon lên thượng đài. Ông chủ CLB này là Nathadech Vachirattanawong đã đưa ra lời mời đến Noichaiboon.

Ông này cho biết Noichaiboon có thể được sắp xếp để tranh đai của 3 sự kiện boxing quốc tế, chỉ cần cầu thủ này chấp nhận đồng ý.

Điều này cũng đánh vào thực tế rằng Noichaiboon cần tiền để hỗ trợ gia đình, nó tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Noichaiboon tham gia đấu boxing.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm