Cầu thủ HAGL lại 'lên giá' với HLV Gong Oh Kyun

13/06/2022 12:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

Áp dụng đội hình thiên về tấn công, HLV Gong Oh Kyun đã nhìn ra được những phẩm chất kỹ thuật mềm mại của các cầu thủ HAGL và đó là lý do ông Gong sẽ còn sử dụng người trẻ ở đội bóng phố Núi trong tương lai.

VIDEO bàn thắng trận U23 Việt Nam 0-2 U23 Ả rập Xê út

VIDEO bàn thắng trận U23 Việt Nam 0-2 U23 Ả rập Xê út

Ở trận tứ kết U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam để thua 0-2 trước U23 Ả rập Xê út, qua đó dừng bước ở giải đấu.

Những gì diễn ra ở Vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan cho thấy HLV Gong Oh Kyun luôn trung thành với đội hình 4-3-3. Trước đối thủ cực mạnh như U23 Hàn Quốc hay U23 Saudi Arabia, ông Gong vẫn kiên quyết chọn lối chơi có chiều hướng tấn công cho các học trò thay vì chỉ co cụm phòng ngự, phá bóng càng xa khung thành càng tốt.

Thanh Nhân là phát hiện của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Song Ngọc
Thanh Nhân là phát hiện của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Song Ngọc

Đó chính là lý do những cầu thủ HAGL được ông Gong đưa đến giải năm nay có nhiều đất diễn. Trừ Quang Nho đã được HLV Park Hang Seo để tâm trước đó, những cái tên như Minh Bình, Thanh Nhân, Đình Lâm mới có cơ hội được biết tới. Đây đều là 3 sự bổ sung mới được ông Gong giữ lại đội hình sau khi HLV Park Hang Seo không có kế hoạch dùng họ.

Minh Bình gây tiếc nuối cho các CĐV với cú sút trúng xà ngang U23 Saudi Arabia. Ảnh: Song Ngọc
Minh Bình gây tiếc nuối cho các CĐV với cú sút trúng xà ngang U23 Saudi Arabia. Ảnh: Song Ngọc

Thanh Nhân thậm chí sẽ là một lựa chọn cho hành lang trái của đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Cầu thủ sinh năm 2000 ghi dấu ấn với đường tạt cho Mạnh Dũng mở tỷ số trận gặp U23 Malaysia.

Còn Đình Lâm cũng ít nhiều ghi dấu ấn với 3 trận được HLV Gong Oh Kyun đưa ra sân tại Uzbekistan. Tiền vệ sinh năm 2000 cũng tương tự Thanh Nhân, sẽ còn nhiều cơ hội phấn đấu trong sự nghiệp.

So với HLV Park Hang Seo, ông Gong Oh Kyun sử dụng tiền vệ HAGL Dụng Quang Nho nhiều hơn trong chiến thuật của mình. So với SEA Games 31 chỉ được ra sân thay người rất hạn chế, Quang Nho đã được thi đấu nhiều hơn tại Uzbekistan.

Trước đó, cầu thủ sinh năm 2000 nổi lên sớm hơn 2 người đồng đội Thanh Nhân và Đình Lâm. Quang Nho là người giúp U23 Việt Nam được hưởng 11m ở trận thắng U23 Malaysia.

Trường hợp khiến nhiều CĐV HAGL vui mừng hơn cả là việc Minh Bình lọt vào tầm mắt của HLV Gong Oh Kyun. Minh Bình từ lâu đã chứng tỏ được tài năng săn bàn đáng nể của mình, nhưng không may cho tiền đạo sinh năm 1999 khi ở HAGL đã quá dư thừa chân sút.

Công Phượng, Văn Toàn đương nhiên được giữ lại và Minh Bình sau mùa giải V-League 2019 không được thể hiện đã được mang đi cho mượn. Cầu thủ đang thuộc biên chế Công an nhân dân ở giải hạng Nhất rất muốn một ngày có cơ hội được trải nghiệm tại V-League.

Minh Bình đã được HLV Park Hang Seo rất chú ý trước SEA Games 31. Nhưng cuối cùng, cầu thủ sinh năm 1999 không được chọn vì không hợp ý HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, Minh Bình đã được HLV Gong Oh Kyun gọi và thi đấu chính ở 2 trận quan trọng trước U23 Thái Lan ngày mở màn và U23 Saudi Arabia ở tứ kết.

Cú sút trúng xà ngang U23 Saudi Arabia tối 12/6 của Minh Bình khiến nhiều CĐV Việt Nam tiếc nuối. Bởi nếu có bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1, có thể thế trận sẽ khác cho thầy trò HLV Gong Oh Kyun. U23 Việt Nam vẫn có những sự tiếc nuối nhất định khi đối diện nhà đương kim á quân giải đấu và chính HLV đối thủ phải dành những lời tôn trọng khi vượt qua U23 Việt Nam.

Về phần Minh Bình và các đồng đội ở HAGL, dù không có thành công lớn như thế hệ đàn anh Công Phượng, Văn Toàn đã làm được với U23 Việt Nam năm 2018, nhưng họ đã có nhiều cơ hội hơn để chứng tỏ giá trị của mình. HLV Gong Oh Kyun nhận ra tiềm năng của các cầu thủ trẻ tới từ phố Núi.

Khả năng kỹ thuật của họ rất cần cho lối chơi tấn công, kiểm soát bóng mà ông xây dựng cho đội tuyển. Do đó với những cầu thủ còn trong độ tuổi U23, những cánh cửa xán lạn hơn đang mở ra chờ đón họ.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm