'Cặp tiền đạo Công Phượng - Công Vinh sẽ rất lợi hại'

07/05/2015 16:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nói về khả năng Công Phượng có thể sát cánh cùng người đàn anh Công Vinh trên hàng công của đội tuyển Việt Nam trong cuộc chạm trán với Thái Lan tại trận mở màn vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định rằng sức trẻ của Công Phượng kết hợp với kinh nghiệm của Công Vinh sẽ tạo nên cặp tiền đạo nguy hiểm và khó lường.

Nhìn nhận về cách thức, ý đồ tuyển chọn nhân sự của HLV Miura trong đợt tập trung đội U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam lần này, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: “Để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, HLV Miura chỉ triệu tập 19 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, trong danh sách này chỉ góp mặt 2 tiền đạo là Công Vinh (B.Bình Dương) và Hải Anh (Đồng Nai).

Theo lý giải của HLV Miura, sở dĩ ông không triệu tập quá nhiều cầu thủ là bởi ông sẽ đôn một số gương mặt xuất sắc từ đội U23 Việt Nam để bổ sung nhân sự cho đội tuyển quốc gia. Cá nhân tôi thấy ông Miura có lý của mình khi lựa chọn nhân sự như vậy”.

HLV Nguyễn Thành Vinh lý giải: “Ở đội hình của tuyển U23 có những cầu thủ đã chứng minh được khả năng của mình trong màu áo đội tuyển Việt Nam như Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Hồng Quân hay Huy Toàn. Bên cạnh đó còn là một số cầu thủ trẻ có năng lực như Công Phượng, Tuấn Anh hay Thanh Bình… đã thi đấu khá hay tại vòng loại giải U23 châu Á diễn ra mới đây trên đất Malaysia và tôi tin họ hoàn toàn đủ sức chơi bóng bên cạnh những cầu thủ đàn anh ở đội tuyển Việt Nam.

Vì thế, việc tăng cường một số cầu thủ U23 cho đội tuyển Việt Nam là điều rất cần thiết. Một đội bóng có sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và những cầu thủ có kinh nghiệm sẽ tạo nên một tập thể giàu sức chiến đấu”.

HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ra khá thích thú khi nhận định về viễn cảnh HLV Miura sẽ trao cơ hội cho Công Phượng đá cặp với Công Vinh trên hàng công của đội tuyển Việt Nam: “Trong đội hình đội tuyển Việt Nam được gọi triệu tập lần này, chỉ có Công Vinh và Hải Anh là 2 tiền đạo thực thụ.

Trong khi Công Vinh đã khẳng định được giá trị của mình thì Hải Anh vẫn chưa thực sự gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Thế nên, nếu được HLV tin tưởng gọi bổ sung lên đội tuyển Việt Nam, Công Phượng hoàn toàn có thể nghĩ tới việc được đá cặp tiền đạo với Công Vinh.

Tôi nghĩ là Phượng đủ khả năng có thể chơi bóng trên đội tuyển Việt Nam. Vấn đề lớn nhất của cậu ta chỉ là non kinh nghiệm mà thôi. Thế nên khi Phượng được thi đấu bên cạnh một cầu thủ bản lĩnh, dạn dày kinh nghiệm trận mạc như Công Vinh sẽ giúp cậu ta tự tin hơn và sẽ có được sự tiến bộ vượt bậc.

Tôi cho rằng Công Vinh và Công Phượng sẽ là sự bổ trợ rất tốt cho nhau. Công Vinh sở hữu khả năng băng cắt, chọn vị trí, làm tường và dứt điểm đa dạng, hiệu quả. Trong khi đó, Công Phượng có sức trẻ, có tố chất kỹ thuật tốt cùng khả năng gây đột biến cao. Khi 2 cầu thủ này kết hợp với nhau có thể tạo ra bộ đôi tiền đạo rất khó lường và nguy hiểm.

Tuy nhiên, để tạo ra cặp tiền đạo đáng sợ thì điều quan trọng nhất vẫn nằm ở HLV Miura. HLV người Nhật Bản sẽ phải tìm cho ra phương thức gắn kết để làm sao nếu Công Phượng và Công Vinh đá cặp tiền đạo thì họ sẽ chơi ăn ý và hỗ trợ tốt cho nhau”.

Huy Hùng (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm