Cần Thơ tự 'trói tay' mình ra sao?

30/08/2015 05:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi trọng tài Nguyễn Phương Nam nổi hồi còi kết thúc trận đấu trên sân Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng và XSKT Cần Thơ, GĐKT Vũ Quang Bảo cùng những thành viên trong BHL đội khách bất động.

Bước ngoặt là... Bửu Ngọc

“Lẽ ra chúng tôi xứng đáng có một kết quả tốt trên sân Chi Lăng nếu thủ môn Bửu Ngọc xử lý sai ở tình huống đá phạt của Huy Toàn. Chính bàn thua đó đã khiến cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi, cầu thủ Cần Thơ có phần bị tâm lý và nhận thêm hai bàn thua rất đáng tiếc”, GĐKT Vũ Quang Bảo tiếc nuối chia sẻ.

Rõ ràng, pha xử lý rất nghiệp dư của Bửu Ngọc ở phút 53 chính là bước ngoặt của trận đấu, khiến XSKT Cần Thơ không thể hoàn thành mục tiêu có điểm ở Chi Lăng để yên tâm hơn trong cuộc đua trụ hạng. Ở tình huống đó, Huy Toàn thực hiện cú đá phạt bên cánh phải theo hướng tấn công của chủ nhà SHB Đà Nẵng, bóng đi khá xoáy vào thẳng khung thành đội khách.

Tuy nhiên, đó đã không phải là pha bóng khó với một thủ môn tên tuổi và kinh nghiệm như Bửu Ngọc nếu anh không di chuyển về phía trước vài bước rồi lùi lại đấm bóng thẳng vào lưới. Pha xử lý tệ của Bửu Ngọc giúp SHB Đà Nẵng gỡ hòa 1-1 rồi hưng phấn tinh thần và ngược dòng giành chiến thắng 3-1.

Nói về pha xử lý này của Bửu Ngọc, GĐKT Vũ Quang Bảo tỏ ra rất bực bội: “Tôi không nghĩ Bửu Ngọc lại xử lý thiếu kinh nghiệm như thế”. Một thành viên trong BHL XSKT Cần Thơ cho biết thêm, đây không phải lần đầu tiên Bửu Ngọc đấm bóng vào lưới nhà.

Trận đấu với ĐTLA ở vòng 22, Bửu Ngọc cũng có pha xử lý tương tự khi đấm bóng vào lưới nhưng may mà trận đó XSKT Cần Thơ thắng 2-1.

Trận thua mang đậm “dấu ấn” Bửu Ngọc đã khiến XSKT Cần Thơ đứng trước nhiều nguy cơ hơn ở cuộc chiến trụ hạng. Chắc chắn 3 vòng đấu cuối, Bửu Ngọc sẽ không được GĐKT Vũ Quang Bảo tin dùng trong khung gỗ XSKT Cần Thơ.

Trận thua không đáng

Ngoài pha xử lý thô của Bửu Ngọc, có thể nói trận đấu vừa rồi hàng thủ của XSKT Cần Thơ đã chơi không tốt trong khoảng 20 phút cuối trận.

Những ai xem trận đấu trên sân Chi Lăng có thể thấy SHB Đà Nẵng đã chơi không hay và chẳng có gì vượt trội so với XSKT Cần Thơ. Suốt 45 phút hiệp một, đội bóng sông Hàn chỉ tạo ra một cơ hội nguy hiểm duy nhất nhưng Perez đã không tận dụng thành công.

Trong cách chơi của SHB Đà Nẵng cũng không thể hiện được sự quyết liệt. Ngoài bộ đôi ngoại binh Perez, Fraser và Huy Toàn khá chịu khó thì những cầu thủ còn lại đá theo kiểu cầm chừng. Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng chỉ sử dụng duy nhất một bài là nhồi bóng lên trên cho bộ đôi ngoại binh Perez – Fraser, đặc biệt sau khi có bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Huy Toàn.

GĐKT Vũ Quang Bảo chia sẻ: “Tôi đoán được ý đồ của HLV Lê Huỳnh Đức là ở hiệp hai sẽ nhồi bóng lên trên nên dặn dò các học trò rất kỹ càng. Thế nhưng, XSKT Cần Thơ đã nhận hai bàn thua sau đó một cách đáng tiếc”.

Dẫn trước đối thủ và chơi không hề tệ nhưng XSKT Cần Thơ đã để thua ngược trên sân Chi Lăng một cách đáng tiếc. Có thể nói, đó là trận thua mà XSKT Cần Thơ đã tự “trói tay” mình, để rồi giờ đây phải lo đua trụ hạng.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm