Cái gốc là tình yêu bóng đá...

02/03/2018 14:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ghế Chủ tịch VFF danh giá không? Dĩ nhiên là có, bởi dù là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhưng VFF có tầm ảnh hưởng rộng lớn đến xã hội, là tổ chức có khả năng tập hợp nguồn lực tài chính rất mạnh. Làm Chủ tịch VFF đương nhiên phải có nhiều người biết...

Nhưng, nghịch lý ở chỗ, không phải ai khi rời cái ghế danh giá đó cũng còn được nhắc đến, và còn có trách nhiệm với nền bóng đá, dù thời còn làm việc họ lúc nào cũng bày tỏ tình yêu thể thao vua mãnh liệt. Ví dụ, nguyên Chủ tịch VFF hai nhiệm kỳ (5 và 6) Nguyễn Trọng Hỷ, thời gian qua không còn xuất hiện trên báo chí.

Cũng cần nhớ, mang danh tổ chức xã hội nghề nghiệp nhưng quyết định ai trúng chức Chủ tịch VFF lại không thuộc về ý chí của dư luận, của…người tài, người có uy tín ở các lĩnh vực khác nhảy sang địa hạt bóng đá. Tóm lại, phải là người của Liên đoàn, cùng “chung mâm” với các CLB, thì mới có cơ hội thành việc lớn.

Như đương kim Chủ tịch Lê Hùng Dũng thời đua tranh cũng chỉ một mình một ngựa về đích. Các CLB và những tổ chức thành viên đều tuyệt đối tín nhiệm ông Dũng. Do đó, dù ai có tham gia tranh cử, cũng khó thắng nổi ông Dũng. Nói thế để thấy, người ngoại đạo khó có thể tồn tại, tỏa sáng khi nhảy sang làm lãnh đạo Liên đoàn.

Chủ tịch VFF, sức trẻ hay 'tổ hưu'

Chủ tịch VFF, sức trẻ hay 'tổ hưu'

Đại hội khóa VIII của VFF mới được dời từ tháng 3 sang tháng 4 để hoàn tất cơ cấu nhân sự lãnh đạo chủ chốt, và vị trí được quan tâm nhất hiện tại là chiếc ghế Chủ tịch VFF.

Tương tự thời điểm này, cuộc chạy đua chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8 đã tỏ ra thiếu lửa. Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn; cựu Phó Chủ tịch HĐQT VPF, Nguyễn Công Khế; cựu Giám đốc Trung tâm HLTTQG TP.HCM, Lê Quý Phượng; Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình, Cấn Văn Nghĩa là những ứng viên. Nhưng, đa số phiếu tín nhiệm từ các CLB, tổ chức thành viên của VFF đều dồn hết cho đương kim Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn.

Thực ra, ở ngành thể thao nói chung, cũng như bóng đá nói riêng, lúc này ít người thạo việc hơn ông Trần Quốc Tuấn. Cho nên, ông Tuấn có lên chức Chủ tịch VFF cũng dễ hiểu. Vấn đề là Chủ tịch VFF cũng chỉ là một vị trí, có tài đến mấy mà các vị còn lại trong Thường trực, đặc biệt các ủy viên BCH VFF kém tài, thì chẳng giải quyết được điều gì lớn lao cho nền bóng đá.

Cho nên, đừng cố phân tích, kỳ vọng ai sẽ ngồi ghế Chủ tịch VFF, mà hãy tư duy xem liệu có cơ chế nào để VFF thực sự đổi mới, tập trung được trí tuệ, tinh hoa của nền bóng đá. Đấy mới là cái gốc.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm