Các HLV bình luận: SLNA vô địch xứng đáng!

22/08/2011 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không hẹn mà gặp, tất cả các HLV được TT&VH hỏi ý kiến đều đồng loạt thừa nhận danh hiệu quán quân V-League mùa bóng năm nay thuộc về SLNA là hoàn toàn xứng đáng.

HLV Nguyễn Thành Vinh (HP.HN)

Tôi đã trả lời báo chí rất nhiều rằng SLNA sẽ vô địch và họ đã vô địch xứng đáng. Tôi không bất ngờ với kết quả này. SLNA là đội bóng có truyền thống, các cầu thủ trẻ hiện tại đã thể hiện được khả năng, tiếp bước được thành tích của các thế hệ đàn anh đi trước. Họ đã thể hiện được khát vọng, ý chí chiến thắng, tinh thần quyết tâm trong suốt cả mùa giải.

HLV Vương Tiến Dũng 

Theo tôi SLNA vô địch trong mùa giải này là hoàn toàn xứng đáng. Điểm mạnh của họ là tinh thần thi đấu quyết tâm cao, các cầu thủ của đội bóng này luôn chơi hết mình, máu lửa trong mọi trận đấu. Các cầu thủ của SLNA như Đình Đồng, Trọng Hoàng, Văn Bình… tuy tuổi đời còn trẻ nhưng tôi cảm nhận họ đang đạt độ chín về phong độ và tràn đầy bản lĩnh trong thi đấu. Trong khi đó, ngoại binh của SLNA cũng hầu hết là các cầu thủ có chất lượng, sự kết hợp này đã làm nên sức mạnh cho đội bóng. Tôi cho rằng, nếu không sa sút ở một số thời điểm trong mùa giải thì thậm chí SLNA còn có thể vô địch sớm trước vài vòng đấu.

HLV Trần Văn Phúc

SLNA vô địch là xứng đáng. Trận cuối đá với HN.T&T họ có lợi thế sân nhà. HN.T&T cầm bóng tốt, phối hợp hay nhưng SLNA đã chơi đầy quyết tâm. Đã hơn 10 năm rồi SLNA mới vô địch, họ chơi tốt, cầu thủ hầu hết do địa phương đào tạo lên vì vậy có cái hay của nó. Lượt đi SLNA hơn HN.T&T 14 điểm nhưng tinh thần, tính chuyên nghiệp của HN. T&T rất cao để vượt lên trong lượt về.

Tuy nhiên, SLNA đã chơi bóng đầy nỗ lực và họ vô địch là xứng đáng thôi. Mặc dù vậy, tôi cho rằng cả SLNA và HN.T&T đều có những trận đấu không đúng sức mình ở mùa giải này. Nếu kết quả những trận đấu đó như dự đoán thì có lẽ trận đấu cuối cùng đã không phải là trận chung kết giữa 2 đội.

HLV Đặng Trần Chỉnh (B.BD)

Xin chúc mừng SLNA. Có rất nhiều lý do khiến họ có thể lên ngôi mùa này một cách thuyết phục. HLV Hữu Thắng đang sở hữu một đội hình có chất lượng  đồng đều, các cầu thủ trẻ đang trong độ chín muồi. Họ có một khát khao cháy bỏng bởi lần gần nhất họ có được chức vô địch đã là 10 năm. Lực lượng CĐV của họ hết sức tuyệt vời, luôn cổ vũ tận tình cho đội bóng.

SLNA có được vị trí dẫn đầu trong phần lớn thời gian của mùa giải này, tôi nhớ không lầm là gần như từ đầu đến cuối. SLNA mùa này sở hữu đầy đủ những yếu tố của một đội bóng sẽ lên ngôi vô địch và không ai xứng đáng hơn họ trong mùa giải này. Tôi cho rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho họ nếu chân sút chủ lực của họ là Kavin Bryan không bị chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu hết mùa. Nếu có được sự phục vụ của chân sút đó, SL.NA có thể sẽ lên ngôi sớm hơn vài vòng đấu.

HLV Trần Công Minh

Trận đấu chiều qua xứng đáng là trận chung kết của mùa giải. SLNA cũng có nhiều cơ hội nguy hiểm còn HN.T&T chơi cũng rất quyết tâm. Kết thúc trận này thì tỷ số đó đẹp, phản ánh  đúng cục diện trận đấu. Bóng đá đôi khi cũng cần có may mắn song hành mới có thành công. Nhưng theo ý kiến của tôi, năm nay SLNA đăng quang là xứng đáng với những gì họ đã phấn đấu. SLNA có khát khao hơn, mùa này họ tạo ra nhiều điểm nhấn đáng chú ý hơn như lối chơi hợp lý, các chân sút thể hiện phong độ rất cao và dàn cầu thủ trẻ của địa phương có sức trẻ và chuyên môn cũng đang độ trưởng thành hơn rất nhiều.

HLV Phạm Công Lộc (TĐCS.ĐT)

SLNA lên ngôi mùa này là hoàn toàn thuyết phục, tôi cũng đồng tình với ý kiến đó. Khác biệt lớn của họ so với nhiều đội bóng khác ở V-League là họ đang sở hữu một lực lượng đồng đều, có quyết tâm, sức mạnh, trẻ khỏe và quan trọng nhất là khát khao vô địch của thầy trò Hữu Thắng là rất cao. SLNA biết tận dụng lợi thế sân nhà để chiến thắng, họ thực sự đáng ngại khi được thi đấu ở Vinh. Nhưng nếu tiền đạo Kavin của họ không bị chấn thương vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải thì tôi cho rằng, HN.T&T không thể đuổi kịp họ cho đến phút cuối cùng như thế.

Việt Hòa - Hàn Đan (ghi)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm