Các đội bóng V-League 'rục rịch' hội quân

25/05/2021 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - LS V-League 2021 phải tạm dừng lại ở vòng 13 vào ngày 7/5 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng lúc này, ĐTQG hội quân cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp futsal Lebanon vs Việt Nam. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp futsal Lebanon vs Việt Nam. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá play-off futsal World Cup 2021: trực tiếp Lebanon vs Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores: River Plate vs Fluminense.

Chính vì điều đó, các CLB đều cho cầu thủ của mình được “xả trại” với điều kiện phải đảm bảo tốt nhất những yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Sau hơn 2 tuần nghỉ ngơi, các đội bóng đã bắt đầu hội quân, tập luyện và chờ ngày bóng lăn.

CLB Sài Gòn đã tập trung vào ngày 17/5 để bắt tay vào công việc của mình cho giai đoạn tiếp theo, giai đoạn được nhìn nhận vô cùng khó khăn cho họ trong cuộc chiến trụ hạng. Chỉ có 13 điểm và với vị trí áp chót hiện nay trên BXH, đội bóng Sài thành phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn ở lại V-League mùa sau.

Đội bóng đã bắt đầu làm mới, nâng cấp chất lượng nhân sự của mình với những cầu thủ chuyển nhượng giữa mùa. Karube, người trước đây từng chơi cho Thanh Hóa, nằm trong mục tiêu đó. Rất nhiều khả năng, Karube sẽ được đăng ký cho AFC Cup và giai đoạn thứ 2 V-League 2021.

Việc trở lại sân cỏ của Karube được coi như chuyện chẳng đặng đừng khi đội bóng đang gặp nhiều khó khăn, bởi vốn dĩ anh đã được lãnh đạo hướng vào vị trí điều hành của CLB với chức “Giám đốc sáng tạo”. Nếu chính thức đăng ký Karube cũng có nghĩa Sài Gòn FC sẽ thay hết 3 ngoại binh.

Trước đó, họ thay thế Takasaki Hiroyuki bằng Ibou Kebe và Thiago Santos bằng Pape Diakite. Như vậy, rất có thể, Karube sẽ lấy suất của Daisuke Matsui hoặc Woo Sang Ho. Việc tham dự AFC Cup vào cuối tháng 6 tại Singapore là cơ hội để cho Sài Gòn FC hoàn thiện và kết nối được những nhân tố mới để phục vụ cho mục tiêu trụ hạng tại giải đấu trong nước.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, futsal, play-off futsal, lịch thi đấu vòng 13 V-League, DT Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, Việt Nam vs Jordan, VFF, VPF
Bình Định là một trong những đội bóng chuẩn bị sớm nhất cho ngày trở lại của LS V-League 2021. Ảnh: Bình Định FC

CLB Hải Phòng dưới đơn vị quản lý mới cũng đang có những bước đi để lo cho con đường trụ hạng của mình khi giải đấu trở lại. Sau hơn nửa năm nghỉ chơi bóng, cựu tuyển thủ QG Âu Văn Hoàn đã tái xuất trở lại trong màu áo đội bóng đất Cảng.

Trước mắt, hậu vệ người Nghệ An sẽ chơi cho Hải Phòng 8 trận còn lại của mùa giải 2021 rồi mới tính tiếp chuyện có ở lại cho mùa bóng 2022 hay không. Cùng với đó, A Mít, cầu thủ đang thuộc biên chế của SHB Đà Nẵng, cũng được Hải Phòng mượn về thi đấu đến hết V-League năm nay.

Tiền vệ A Mít đã hồi phục chấn thương nhưng do Đà Nẵng đã đăng ký đủ số lượng nên HLV Phan Thanh Hùng đồng ý cho cầu thủ này ra Hải Phòng để có cơ hội ra sân thi đấu.

SLNA đang có những bước chuyển mình mang lại tín hiệu tích cực khi gắn bó cùng Tập đoàn Tân Long. Việc giữ chân thành công tuyển thủ Phan Văn Đức với bản hợp đồng 3 năm là bước đi đầu tiên như thế.

Chất lượng ngoại binh yếu kém là một trong những nguyên nhân khiến họ chơi không tốt tại V-League mùa này. Do đó, việc thay thế, bổ sung giữa mùa để mang lại hiệu quả cho cuộc chiến chống xuống hạng là ưu tiên hàng đầu.

Đã có tin cho rằng tiền đạo Michael Olaha sẽ trở lại V-League trong màu áo SLNA. Hiện tại chỉ còn chờ những thủ tục cần thiết để cầu thủ này có thể sớm sang Việt Nam theo đúng quy định. SLNA hiện nay vẫn đang cho cầu thủ của mình nghỉ ngơi tại gia đình để chờ ngày hội quân trở lại.

Ngày 18/5 vừa qua là thời điểm mà tất cả thành viên của đội bóng hoàn tất việc cách ly y tế theo đúng quy định. Nhiều khả năng đầu tháng 6 tới đây SLNA mới tập trung trở lại.

Cũng ở miền Trung, nếu SHB Đà Nẵng vẫn đang tạm nghỉ thì Bình Định đã hội quân trở lại từ ngày 18/5. Với Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng đang bắt đầu những bước đi dần dần cho việc tái thiết đội bóng sau khi nhận lời cầm quân.

Trước mắt, Hedipo Gustavo, cầu thủ đã từng chơi ở những trận đầu mùa cho đội bóng, sẽ quay lại để thế chỗ của Claudecir. Với những lý do khác nhau ở thời điểm đầu mùa bóng, HLV Lê Huỳnh Đức đã gạch tên Gustavo để thay bằng Ibou Kebe.

Với việc Gustavo trở lại, SHB Đà Nẵng sẽ lại có đủ 3 ngoại binh Janclesio Santos, Rafaelson và Gustavo như thời điểm V-League 2021 bắt đầu khởi động. Theo dự kiến, phải đến hết tháng 5, HLV Phan Thanh Hùng mới tập trung trở lại đội bóng để tiếp tục công việc của mình cho mùa giải năm nay.

Trong khi đó, vào ngày 18/5, hầu hết các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ CLB Bình Định đều đã tập trung trở lại, chuẩn bị tập luyện. Đối với những cầu thủ về quê nghỉ ngơi, có thể sẽ tập trung muộn hơn vài ngày.

Sau khi có mặt đầy đủ tại Quy Nhơn, tùy theo lịch trình di chuyển, nơi cư trú và kết quả kiểm tra y tế, các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ sẽ phải khai báo y tế và tuân thủ quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Nhìn chung có thể thấy rằng sau những ngày được “xả trại” nghỉ ngơi, đa phần các đội bóng trong nước đã hội quân để chờ ngày bóng lăn trở lại.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm