Các đội bóng phía Nam 'lì xì' Tết

14/02/2018 07:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Không như nhiều ngành nghề khác, với mức lương và đặc biệt phí lót tay cao, các cầu thủ chỉ trông ở các khoản tiền này thay vì tiền thưởng Tết. Với những người làm bóng đá phía Nam, thưởng Tết năm nay cũng không có ngoại lệ.

Được xếp vào loại khá khẩm nhất so với nhiều CLB khác là hai đội bóng TP.HCM. Được biết mới đây sau khi cho toàn đội xả trại, Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh vẫn duy trì mức thưởng 10 triệu đồng/người để các cầu thủ về vui vầy gia đình. Năm ngoái khi V-League khởi tranh trước Tết, CLB TP.HCM đá có thua cũng được thưởng và nhiều người thậm chí còn nhận được hơn 60 triệu đồng gọi là vui Tết.

CLB Sài Gòn cũng có khoản thưởng chục triệu đồng/người như TP.HCM nhưng đó là con số của những cầu thủ có đóng góp lớn, tùy theo mức độ cống hiến, mỗi người nhận từ 2 triệu trở lên.

Sài Gòn và TP.HCM là 2 CLB được "lì xì" Tết vào loại lớn nhất V-League năm nay. Ảnh: Quang Liêm
Sài Gòn và TP.HCM là 2 CLB được "lì xì" Tết vào loại lớn nhất V-League năm nay. Ảnh: Quang Liêm

Không khá hơn hai đại biểu Sài thành, B.Bình Dương và Long An được lãnh đạo CLB “lì xì” 5 triệu đồng/người để vui Tết. B.Bình Dương năm nay được lãnh thưởng Tết nhiều hơn chút đỉnh khi họ vừa nhận tiền thưởng từ chức vô địch BTV Cup.

Với Long An và B.Bình Dương là 5 triệu đồng/người. Ảnh: L.H
Với Long An và B.Bình Dương là 5 triệu đồng/người. Ảnh: L.H

XSKT Cần Thơ là CLB khó khăn nhất khi họ vẫn trung thành với chuyện nói không với thưởng Tết. Những ai gắn bó với CLB nhiều năm qua cho biết họ cũng đã quá hiểu tập tục này.

Văn Quyết được đề cử danh hiệu Đông Nam Á, cầu thủ U23 Việt Nam về sớm đón Tết

Văn Quyết được đề cử danh hiệu Đông Nam Á, cầu thủ U23 Việt Nam về sớm đón Tết

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Quyết nhận đề cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017 do CĐV bình chọn, các cầu thủ U23 Việt Nam đón Tết sớm bên gia đình là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 12/2.

Đa phần với các cầu thủ vốn chỉ “quen” cầm số tiền lớn khi nhận lương và đặc biệt là phí lót tay, Tết với họ niềm vui lớn nhất là xả trại, về bên gia đình. Đa số CLB chỉ cho nghỉ 1 tuần để các cầu thủ nghỉ ngơi đón Tết trước khi tập trung lại vào khoảng mồng 5 Tết.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm