Các đội bóng nói gì trước đề xuất V-League trở lại trong tháng 5?

20/04/2020 13:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một số đội bóng của LS V-League 2020 đã nêu ý kiến về đề xuất các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ trở lại từ ngày 15/5 như VPF đã đưa ra.

VIDEO: Điểm mặt những Vua phá lưới V League

VIDEO: Điểm mặt những Vua phá lưới V League

Giải vô địch bóng đá quốc gia V League mới chỉ ghi nhận một lần các chân sút nội giành được ngôi Vua phá lưới, đó là trường hợp của tiền đạo Anh Đức.

Cách đây ít ngày, sau cuộc họp nội bộ, VPF đã gửi văn bản tới các CLB đề xuất việc các giải vô địch quốc gia sẽ trở lại từ ngày 15/5 tới nếu được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền. Dự kiến, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ bắt đầu sau đợt nghỉ vì dịch Covid-19 bằng loạt trận Cúp quốc gia.

Nhiều đội bóng đã nêu ý kiến về đề xuất mà VPF đã đưa ra. Phần lớn các CLB mong muốn việc cần có thời gian chuẩn bị khi giải đấu trở lại, và quan trọng nhất là việc thi đấu cần phải được đảm bảo an toàn và có sự cho phép của chính phủ.

Dưới đây là ý kiến của một số đội bóng tại LS V-League 2020 sau đề xuất của VPF đưa ra.

HLV Nguyễn Văn Sỹ (DNH Nam Định): “Tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì về đề xuất này, vì phía BTC giải và VFF bám sát thường xuyên tình hình của dịch bệnh thì người ta mới có cơ sở để đưa ra phương án đấy.

Trong trường hợp kiểm soát được dịch rồi thì việc sớm được trở lại thi đấu là quá tốt. Không chỉ là niềm vui của các cầu thủ mà còn của xã hội với những cố gắng chống dịch trong suốt thời gian qua. Nếu thời điểm đó kiểm soát được dịch và có thể trở lại thi đấu thì quá tốt rồi.”

Trước đó, ông Sỹ từng đề cập tới việc BTC nên thông báo sớm về thời gian trở lại vài tuần để các đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất.

Ông Nguyễn Hồng Thanh (Chủ tịch SLNA): “Thời điểm ấy chưa biết dịch bệnh đã được kiểm soát hay chưa? Việc trở lại thi đấu thì đương nhiên phải cần tới sự đồng ý của Chính phủ.

Ngoài ra, BTC cũng nên thông báo sớm để các đội bóng có khoảng 3-4 tuần để chuẩn bị. Cái này là lợi ích chung của các đội bóng. Nhiều đội bóng trong đợt dịch này xả trại, cho quân về tự tập luyện.

Vì vậy, khi trở lại cần có quãng thời gian như vậy để tập luyện, bắt nhịp lại dần dần. Đây là lợi ích chung. Còn SLNA thì vẫn duy trì ăn ở tập trung, tập luyện, tự cách ly tại Trung tâm của đội.”

Chú thích ảnh
Hà Nội FC của Quang Hải (áo trắng) là một trong những đội bóng ủng hộ cột mốc 15/5 do VPF đưa ra. Ảnh: VPF

Ông Bùi Xuân Hòa (Chủ tịch SHB Đà Nẵng): “Tôi nghĩ V-League chưa đá lại được ngày 15/5. Tôi nghĩ ít nhất cũng phải chờ tới cuối tháng 5. Các phương án đá chỗ nọ, chỗ kia, tôi thấy đều không hợp lý. Thời gian chuẩn bị thực tế cũng không công bằng với tất cả CLB, mọi người khó chấp nhận hết chuyện này.

Bản thân tôi hoan nghênh sự chủ động của các lãnh đạo VPF khi đưa ra thời gian dự kiến, vì căn cứ vào ngày 15/5 quay trở lại, các đội sẽ chủ động hơn trong việc xây dựng bài tập, tìm lại điểm rơi phong độ của cầu thủ.”

Ông Lê Xuân Hải (GĐĐH Hải Phòng): “Dù đây mới chỉ là đề xuất thôi nhưng tôi nghĩ VPF phải xem xét lại tính khoa học trước khi đưa ra đề xuất, chứ phương án đá lại từ ngày 15/5 không khả thi.

Người Thái hoãn giải VĐQG tới tháng 9 và họ dành tới 8 tuần để các cầu thủ thoải mái chuẩn bị để trở lại thi đấu, tôi nghĩ V-League ít nhất cũng phải dành ra 4 tuần, khoảng thời gian 2-3 tuần không thể đủ để chuẩn bị.

Chỉ có khoảng 2 tuần chuẩn bị trước trận đấu Cúp quốc gia thì rất khó để đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt, chưa nói tới việc cầu thủ phải tập ép sẽ tiềm ẩn nguy cơ chấn thương".

Ông Võ Lê Trung (TGĐ CTCP TT Hà Nội - T&T, Hà Nội FC): “Bản thân tôi hoan nghênh sự chủ động của các lãnh đạo VPF khi đưa ra thời gian dự kiến, vì chí ít căn cứ vào ngày 15/5 quay trở lại, các đội sẽ chủ động hơn trong việc xây dựng bài tập, tìm lại điểm rơi phong độ của cầu thủ.

Theo đánh giá của người làm chuyên môn, các cầu thủ sẽ cần ít nhất 20 ngày để đạt trạng thái thi đấu tốt nhất, nếu lệnh giãn cách chỉ đến ngày 22/4 thì thời gian đó tôi nghĩ là đủ để cho các đội bóng chuẩn bị.

Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng đó chỉ là thời gian dự kiến, chỉ khi nào các cơ quan chức năng cho phép bóng đá quay trở lại, lúc đó chúng tôi sẽ chấp hành theo đúng quy định. Còn hiện tại, chúng tôi vẫn sẽ tuân thủ việc giãn cách xã hội theo chỉ thị của Chính phủ đến ngày 22/4, vì Hà Nội là địa phương nằm ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao”.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm