Các CLB Việt Nam thi đấu ấn tượng ở AFC Cup 2014: Vươn ra biển lớn

22/03/2014 13:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lâu nay, AFC Cup với các CLB V-League chẳng khác gì biển lớn sóng to, không ai dám vươn khơi. Bởi thế, thay vì vinh dự, là cơ hội vươn tầm thì AFC Cup trở thành gánh nặng với những đội bóng Việt Nam tham gia đấu trường châu lục. Song có lẽ, từ mùa giải này, mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Hà Nội.T&T và V.Ninh Bình đang làm nở mặt nở mặt V-League với những chiến thắng như chẻ tre sau 3 loạt trận lượt đi vòng bảng. Cả 2 đại diện của bóng đá Việt Nam đang dẫn đầu những bảng đấu của mình (F, G) với 9 điểm và gần như đã có vé đi tiếp.

Họ đang chứng minh khát khao vươn tầm của chính mình và phần nào khẳng định rằng nếu các đội bóng Việt Nam thực sự quyết tâm “chơi tới bến” thì AFC Cup không phải là đấu trường quá tầm.

Ngược lại thời gian trước đây thì thấy V-League từng có đại diện vào đến bán kết AFC Cup. Năm 2009, B.Bình Dương thắng Al Karamah của Syria 2-1 ở lượt đi, nhưng lại đánh mất cơ hội vào chung kết một cách đáng tiếc sau khi thua 0-3 tại lượt về.

Một năm sau đó, SHB.Đà Nẵng cũng vào đến tứ kết AFC Cup khi vượt qua B.Bình Dương ở vòng 16 đội. Thêm một minh chứng cho thấy AFC Cup là sân chơi vừa sức để các đội bóng Việt Nam nâng tầm.

Thật đáng buồn là ngoài “hiện tượng” B.Bình Dương và SHB.Đà Nẵng hồi đó, các đại diện của bóng đá chúng ta hầu hết đều xác định đá cho xong nhiệm vụ tại AFC Cup nên thường bị loại ngay sau vòng bảng. Dường như cái tư duy đá AFC Cup chỉ tổ tốn tiền, mất sức đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều đội bóng V-League.

Cũng không khó hiểu bởi nếu đội bóng nào đặt quyết tâm phất cờ ở AFC Cup thì đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận hy sinh ở V-League. Lý do là bởi một khi chấp nhận dấn thân ở sân chơi châu lục thì họ phải chịu khó đầu tư nhiều hơn để có được lực lượng hùng hậu, vừa đủ sức vươn tầm, vừa đảm bảo thành tích ở giải quốc nội.

Đó là chưa kể đến những “tổn thất” khác về mặt tài chính từ công tác di chuyển, ăn ở. Bên cạnh đó, những đội bóng dự AFC Cup thường gánh chịu những rủi ro trong thi đấu như nạn chấn thương và tình trạng quá tải. Năm ngoái, SHB.Đà Nẵng đã trở thành “nạn nhân” của những rủi ro kể trên và hậu quả là đã không thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V-League.

Và có lẽ cũng vì cái thực tế ấy, tư duy ấy mà có tình trạng nhiều đội bóng chủ động “né” Cúp QG bởi nếu vô địch thì “phải” đá AFC Cup. Dẫu biết rằng ở bất cứ cuộc chơi nào thì người chơi cũng phải chấp nhận những hy sinh hoặc đánh đổi nhưng có lẽ nhiều đội bóng Việt Nam chưa sẵn sàng đón nhận chân lý ấy.

Bao giờ các đội bóng V-League xác định dự AFC Cup là niềm vinh dự và sẵn sàng chấp nhận đánh đổi thì khi đó mới mong bóng đá Việt Nam có thêm cơ hội để thể hiện, để vươn ra biển lớn. Và dường như Hà Nội.T&T và V.Ninh Bình đang làm thay đổi quan niệm “đá AFC Cup là một gánh nặng”.

Nhìn vào quyết tâm, vào khát khao chiến thắng và chiến thắng của Hà Nội.T&T và V.Ninh Bình sau 3 loạt trận tưng bừng đã qua thì người hâm mộ không còn nghi ngờ gì nữa.

HLV Phan Thanh Hùng từng phát biểu rằng, mục tiêu của Hà Nội.T&T là vào sâu nhất tại AFC Cup. Nhà cầm quân người Đà Nẵng cũng tin tưởng rằng đội bóng Thủ đô sẽ cải thiện thành tích cho các đội bóng Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Hiện tại, V.Ninh Bình cũng có thành tích tốt và điều đó như một lời khẳng định các đội bóng của chúng ta đang muốn vươn ra đấu trường châu lục để thể hiện được trình độ của mình.

Còn lãnh đạo CLB V.Ninh Bình khẳng định họ sẽ không bao giờ có tư tưởng “đá cho xong” ở AFC Cup. Đội bóng cố đô Hoa Lư lần đầu tiên được tham dự AFC Cup nên rất muốn thể hiện mình, muốn cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu chất lượng để kéo khán giả đến sân. Tất nhiên, mục tiêu của V.Ninh Bình sẽ là tiến sâu ở giải đấu này.

Không thể đòi hỏi nhiều hơn với những tín hiệu tốt đẹp mà Hà Nội.T&T và V.Ninh Bình đang mang lại tại đấu trường AFC Cup cho bóng đá Việt Nam. Hy vọng trong tương lai họ sẽ cập bến vinh quang tại đấu trường này để đánh thức khát khao vươn ra biển lớn nơi các CLB bóng đá Việt Nam.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm