Các CLB miền Nam nói không với Tết dương lịch

31/12/2016 08:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Do mùa giải chỉ còn 1 tuần lễ nữa sẽ khởi tranh nên các CLB tỏ ra rất thờ ơ với chuyện nghỉ ngơi. Họ phải tập trung toàn lực cho hành trình V-League gian nan sắp tới.

Lãnh đội XSKT Cần Thơ cho biết: “Do tuần tới chúng tôi phải thi đấu với CLB Long An trên sân nhà và thời điểm này phải gấp rút chuẩn bị từ thể lực lẫn tinh thần cho cầu thủ nên không thể nghỉ ngơi hay có tư tưởng thả lỏng.

Các em phải tập trung tối đa cho mùa bóng mới và cũng vì trận đầu, lại gặp Long An trên sân nhà nên sẽ cố gắng chơi tốt nhất để lấy điểm, lấy lòng CĐV. Từ nội binh đến ngoại binh không ai được nghỉ ngơi lúc này.

Có Tết “Tây” thì cũng chịu. Bây giờ cho cầu thủ nghỉ ngơi như người bình thường trong 3 ngày rồi để họ tập lấy lại những gì đã có trước đó không phải chuyện dễ. Thế nên chúng tôi vẫn cứ tập bình thường và chỉ nghỉ chủ nhật như đúng lịch”.

Long An sắm ngoại binh người Mỹ từ Thái Lan

Long An sắm ngoại binh người Mỹ từ Thái Lan

Sau khi hủy ký hợp đồng với chân sút từng đã 10 bàn thắng cho SLNA là Odah Marshall do cầu thủ người Nigeria này có vấn đề về tim mạch, Long An đã ký hợp đồng với cầu thủ từng chơi ở giải hạng 2 Thái Lan.

Tương tự, CLB Long An cũng không cho các cầu thủ mang tư tưởng xả hơi khi mùa giải sắp khởi tranh. Chưa đá đã có tư tưởng xả hơi, đồng nghĩa với tinh thần đi xuống nên ban huấn luyện vẫn duy trì kế hoạch tập luyện như thường.

Thời điểm cận kề mùa bóng, HLV Ngô Quang Sang đang thiên về tập chiến thuật và kỳ vọng vào sự hòa nhập của những tân binh. Mục tiêu gắn kết tập thể lúc này là quan trọng nhất và chỉ có thời gian làm việc trên sân bóng lâu dài mới có thể hiện thực hóa chi tiết đó.

Với các nội binh, chuyện tập như thường ở vài ngày nghỉ lễ Tết “Tây” không có gì bất thường khi tất cả đã quen. Càng dễ thông cảm với ban huấn luyện khi mùa giải đã cận kề và Tết diễn ra ngắn ngày, họ cũng không thể di chuyển xa nơi CLB đóng quân.

Ngoại binh cũng phải thích nghi với môi trường mới khi họ phải lo cho nồi cơm của mình trước tiên. Đặc biệt, họ còn bị điều khoản ràng buộc hợp đồng ra sân với CLB chủ quản nên dù đây là thời gian nghỉ quan trọng nhất của họ, cũng không lạ khi họ phải tỏ rõ sự chuyên nghiệp.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm