Các chân sút lên tiếng, Thanh Hóa đè bẹp SHB Đà Nẵng

12/03/2022 23:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng công tỏa sáng với Lê Văn Thắng và ngoại binh Paulo Henrique, CLB Thanh Hóa đã dễ dàng đè bẹp đối thủ kỵ giơ SHB Đà Nẵng 3-0 trên sân nhà ở vòng đấu thứ 4, qua đó có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này.

Video bàn thắng Thanh Hóa 3-0 Đà Nẵng, V-League vòng 4

Video bàn thắng Thanh Hóa 3-0 Đà Nẵng, V-League vòng 4

Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà Thanh Hóa giành chiến thắng đậm 3-0 trước Đà Nẵng. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng xứ Thanh tại V-League 2022.

“Tôi rất hài lòng với các học trò của mình ở trận đấu này. Họ đã khẳng định sự hồi phục hoàn toàn sau những ảnh hưởng của dịch COVID-19 và chơi ngày càng tốt hơn.

Nếu tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn, chúng tôi đã có thể thắng đậm hơn. Trung vệ Victor Kamhuka, Paulo Henrique đã có trận đấu rất ấn tượng. Ngoài ra, kể từ khi dẫn dắt Thanh Hóa đến nay, đây là trận đấu tuyệt vời nhất của trung vệ Minh Tùng.

Paulo Pinto cũng đã cải thiện đáng kể về chuyên môn và có sự đóng góp nhất định cho thành quả của đội. Sự tiến bộ qua từng trận là điều đáng mừng với cá nhân tôi và toàn đội”, HLV Petrovic chia sẻ sau khi CLB Thanh Hóa giành chiến thắng 3-0 trước SHB Đà Nẵng.

Trở lại với diễn biến trận đấu, CLB Thanh Hóa xuất quân với đội hình thiên về tấn công với các mũi nhọn tốt nhất như Pinto, Văn Thắng, Henrique, Thành Long. Cặp trung vệ vẫn là Victor Kamhuka – Minh Tùng. Đội chủ nhà thiếu vắng Trọng Hùng và Đình Tùng, Thanh Diệp do chấn thương.

Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Thanh Hóa. Ảnh: Mạnh Cường

Các cầu thủ CLB Thanh Hóa đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng ngay từ những phút đầu bằng các đợt tấn công liên tục. Đội chủ nhà đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn mới, cách thức tổ chức tấn công đã mạch lạc hơn. Các pha phối hợp đã có sự nhịp nhàng, kết dính giữa các vị trí trện hàng công.

Điều này đã giúp CLB Thanh Hóa tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn, đồng thời đẩy SHB Đà Nẵng phải lùi về khá sâu bên phần sân nhà để chống đỡ. Dù bố trí số đông và tập trung phòng thủ một cách chủ động song đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng vẫn phải rất vất vả để ngăn chặn các đợt hãm thành của đội chủ nhà.

Dù vậy, đội khách cũng chỉ giữ sạch lưới đến phút 15. Từ pha đá phạt của hậu vệ Đàm Tiến Dũng bên cánh phải, Trịnh Văn Lợi đánh đầu mở tỷ số cho CLB Thanh Hóa.

Bàn thắng sớm đã giúp các học trò của HLV Petrovic chơi hưng phấn hơn và thế trận trên sân gần như là một chiều dành cho CLB Thanh Hóa. Đúng 2 phút sau khi có bàn mở tỷ số, tiền đạo tân binh Paulo Henrique đã tạt bóng chính xác để Lê Văn Thắng bay người đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

2 bàn thắng dẫn trước khá chóng vánh là thành quả xứng đáng cho lối chơi tấn công sắc bén, hiệu quả của CLB Thanh Hóa.

Đội khách gần như vỡ trận và việc họ phải nhận thêm bàn thua chỉ là vấn đề thời gian. HLV Petrovic vẫn chỉ đạo các học trò duy trì lối chơi tấn công tốc độ và giữ thế áp đảo trên sân. SHB Đà Nẵng tiếp tục rơi vào thế chống đỡ vất vả dù HLV Phan Thanh Hùng đã có 2 sự thay đổi người.

Đến phút 25, đội khách đã phải nhận bàn thua thứ 3. Tài Lộc bên phía SHB Đà Nẵng phạm lỗi với cầu thủ CLB Thanh Hóa trong vòng cấm, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho chủ nhà.

Trên chấm 11m, Paulo Henrique đánh bại thủ thành Tuấn Mạnh, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Brazil cho CLB Thanh Hóa ở mùa này.

Henrique đã có 1 kiến tạo và 1 bàn thắng ngay trong hiệp 1. Thế trận áp đảo tiếp tục được CLB Thanh Hóa duy trì với khá nhiều cơ hội ghi bàn. Phút bù giờ của hiệp 1, Paulo Henrique đã có pha đệm bóng đi vọt xà khá khó tin, bỏ lỡ cơ hội mười mươi nâng tỷ số lên 4-0. Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước 3-0 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, CLB Thanh Hóa phần nào chơi chậm lại nhưng vẫn duy trì được thế trận nhỉnh hơn. Ngay đầu hiệp 2, Paulo Pinto đã tung ra cú sút xa hiểm hóc đưa bóng dội xà ngang khá đáng tiếc.

SHB Đà Nẵng cũng thể hiện được sự cố gắng khi dâng cao đội hình tấn công với tinh thần “không còn gì để mất”. Đội khách cũng đã tạo ra một số tình huống dứt điểm nhưng chưa đủ độ khó để vượt qua hàng thủ và thủ môn của đội chủ nhà. Không chỉ vậy, họ cũng liên tục phải đối mặt với các pha phản công nhanh của CLB Thanh Hóa.

Chân sút Paulo Henrique chơi năng nổ và đầy nỗ lực vì vẫn muốn có bàn thắng thứ 2. Cuối trận, CLB Thanh Hóa còn tạo thêm một số tình huống dứt điểm từ những pha sút xa nhưng Pinto không tận dụng được. HLV Petrovic cũng đã có những sự thay đổi người nhằm giữ chân các trụ cột cho trận đấu bù vòng 1 với Hà Nội FC vào giữa tuần tới.

Tỷ số 3-0 nghiêng về CLB Thanh Hóa được giữ nguyên cho tới khi trận đấu kết thúc. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Petrovic ở mùa giải này.

Đội bóng xứ Thanh đã có 4 điểm sau 3 trận đấu, tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. CLB Thanh Hóa đã nhận được phần thưởng 900 triệu đồng từ bầu Đoan sau chiến thắng ấn tượng này.

Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hũng cho biết: “Các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã chơi cố gắng nhưng đội chủ nhà đã thể hiện được sức mạnh, tốc độ trong lối chơi. CLB Thanh Hóa thủ chắc và tấn công hiệu quả. Thua trận là điều đáng tiếc song chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để tìm kiếm trận thắng đầu tiên ở mùa giải này”.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm