BXH FIFA tháng 2/2015: Việt Nam vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á

12/02/2015 21:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố BXH tháng 2/2015. Việt Nam đón tin vui khi thứ hạng tiếp tục được cải thiện.

Khác với BXH của tháng trước, BXH FIFA tháng này có nhiều thay đổi đáng kể ở khu vực châu Phi và châu Á khi giải vô địch của hai châu lục này vừa kết thúc.

Nhờ chức vô địch CAN 2015, Bờ Biển Ngà leo lên vị trí thứ 20, tăng 8 thứ hạng so với trước. Nhưng quốc gia có bước tiến nhảy vọt nhất ở khu vực châu Phi là Guinea Xích đạo. Lần đầu tiên, bóng đá của quốc gia này vào Top 50. Thứ hạng của họ là 49, tăng 69 bậc nhờ thành tích lọt vào bán kết giải đấu tổ chức trên sân nhà. Trong khi đó, Ghana- á quân của CAN 2015- tăng 12 bậc, xếp thứ 25 trên BXH.

Libya sa sút thảm hại nhất khi tụt 35 bậc, rớt xuống vị trí thứ 113.



Việt Nam vươn lên bằng điểm số với Philippines

Đánh bại Hàn Quốc 2-1 trong trận chung kết kịch tính để lên ngôi vô địch Asian Cup 2015, thứ hạng của Australia được cải thiện đáng kể. Đội tuyển xứ chuột túi tăng 37 bậc lên vị trí thứ 63. Trong khi đó Hàn Quốc tăng 15 bậc, xếp thứ 54. Ngôi vị số 1 của bóng đá châu Á vẫn thuộc về Iran (41).

Ở khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam tăng 1 bậc, xếp vị trí 132 thế giới. Cùng với việc Philippines tụt 3 bậc (từ 129 xuống 132), Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu khu vực cùng Philippines. Xếp các vị trí tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á lần lượt là Myanmar (141), Thái Lan (143), Malaysia (154), Singapore (156) và Indonesia (158).

Ở Top 10 thế giới có 2 sự thay đổi đáng chú ý. Từ vị trí thứ 7 cùng Bồ Đào Nha, Pháp đã tụt 1 bậc, xếp hạng 8. Trong khi đó, Tây Ban Nha phải nhường vị trí thứ 9 cho Uruguay.

Top 10 thế giới

1. Đức

2. Argentina

3. Colombia

4. Bỉ

5. Hà Lan

6. Brazil

7. Bồ Đào Nha

8. Pháp

9. Uruguay

10. Tây Ban Nha

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm