Bóng đá Việt Nam vượt khó mùa Covid-19

04/01/2022 08:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày 9/1/2022 sắp tới, VFF khóa VIII nhiệm kỳ 2018 - 2022 sẽ tổ chức Đại hội thường niên, khép lại một năm 2021 nhiều thành công nhưng cũng đầy biến động của bóng đá Việt Nam. Trong đó, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 là rất nặng nề, tạonên những biến cố chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo triệu tập nhiều nhân tố mới

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo triệu tập nhiều nhân tố mới

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập nhiều nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam.

1. Trong một thời gian dài, các hoạt động thể thao nói chung và bóng đá nói riêng đã phải tạm dừng hoặc không tổ chức. Đối với trong nước, hệ thống các giải bóng đá đã phải dừng hoãn rất nhiều, đặc biệt đây là năm đầu tiên 3 giải chuyên nghiệp quốc gia bao gồm V-League, giải hạng Nhất quốc gia và Cúp bóng đá quốc gia phải hủy bỏ giữa chừng, còn hệ thống các giải ngoài chuyên nghiệp chỉ tổ chức một số giải trong tổng số trên 20 giải theo kế hoạch.

Điều này đã khiến cho Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các CLB bóng đá chuyên nghiệp cũng như các trung tâm đào tạo gặp khó khăn về nguồn lực và không hoàn thành được cam kết với các nhà tài trợ giải.

Trong tình hình khó khăn, VFF đã nỗ lực tổ chức một số giải liên quan trực tiếp đến việc rà soát tuyển chọn lực lượng cầu thủ cho các ĐTQG phục vụ các nhiệm vụ Vòng loại U20 châu Á năm 2022, SEA Games 2022, Vòng loại và VCK Asian Cup nữ năm 2022. Các giải trong nước được tổ chức trong điều kiện hết sức khó khăn do quy định về phòng chống dịch nên đã nhiều lần phải thay đổi lịch thi đấu…

2. Trong bức tranh chung do khó khăn mà Covid-19 gây ra, bóng đá Việt Nam vẫn gặt hái được nhiều thành tựu ở sân chơi quốc tế. Đầu tiên phải kể tới việc đội tuyển futsal Việt Nam tham dự FIFA World Cup Futsal 2021 đã có màn trình diễn đầy ấn tượng, vượt qua vòng bảng với thành tích vượt trội so với lần tham dự trước đó vào năm 2016.

Đặc biệt, đội tuyển Futsal Việt Nam đã gây bất ngờ trong trận đấu trước đương kim á quân thế giới là đội tuyển Nga khi chỉ chịu thua 2-3 cùng lối chơi tự tin, bản lĩnh. Đây được coi là giải đấu thành công nhất của Futsal Việt Nam từ trước tới nay, với điểm nhấn là danh hiệu “Bàn thắng đẹp nhất World Cup Futsal 2021” do FIFA trao tặng cho pha ghi bàn vào lưới Panama ở vòng bảng World Cup của tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Văn Hiếu.

bóng đá Việt Nam, dtvn, V-League, VFF, vòng loại thứ ba World Cup, AFF Cup, SEA Games, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs TQ
Quế Ngọc Hải cùng đồng đội đã vượt khó để có được thành công thời gian qua.
Ảnh: Hoàng Linh

Ngay sau thành công của đội tuyểnFutsal Việt Nam, đến lượt đội tuyển Việt Nam lập thành tích xuất sắc ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, khi lần đầu tiên được vào thi đấu tại Vòng loại thứ 3 trong vai trò là 1 trong 12 ĐTQG hàng đầu châu Á, đồng thời đoạt vé vào thẳng VCK Asian Cup 2023.

Sau 6 trận đã đấu ở Vòng loại thứ 3, dù chưa có được điểm số nào nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn gây được ấn tượng mạnh mẽ với lối chơi đường nét, quả cảm và có những thời điểm thi đấu ngang ngửa, sòng phẳng với các đội bóng lớn của châu lục như Nhật Bản, Australia hay Saudi Arabia.

Tại AFF Cup 2021, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu không thành công khi dừng bước ở vòng bán kết nhưng các cầu thủ cũng đã chơi rất nỗ lực, và có những gương mặt đã vươn lên khẳng định tài năng ở tầm cỡ châu lục như Quang Hải hay Hoàng Đức.

Ngoài ra, một thành tựu khác cũng cần được kể đến của VFF là đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam đều đã hoàn thành mục tiêu tham dự VCK châu lục trong năm 2022.

Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam những năm qua nên sau khi được trở lại đấu trường AFC Champions League từ mùa giải 2021, bóng đá Việt Nam đã được AFC trao cho 2 suất (một suất trực tiếp và một suất gián tiếp) tham dự sân chơi danh giá nhất châu lục này từ mùa giải 2023, thể hiện sự công nhận của AFC với bước tiến của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Đặc biệt, trong năm 2021, công tác mở rộng hợp tác quốc tế của VFF, trong đó nổi bật vai trò tổ chức, kết nối của Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, đã đạt được những thành công ấn tượng. Cụ thể, VFF tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với một số Liên đoàn bóng đá quốc gia ngoài châu lục như CHLB Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina; gia hạn hợp đồng hợp tác với các Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, Nhật Bản; ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn bóng đáUAE, Saudi Arabia.

Nhờ những sự hợp tác này mà bóng đá Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ bạn bè quốc tế, như chuyến tập huấn ở UAE của đội tuyển U23 Việt Nam trước khi tham dự Vòng loại giải U23 châu Á năm 2022 hay Liên đoàn bóng đáSaudi Arabia cử hẳn chuyên cơ đón tiếp đội tuyển Việt Nam ở lượt trận đầu tiên tại Vòng loại thứ 3.

Có thể nói, nhiệm kỳ VIII của VFF đã bắt đầu một cách đầy ấn tượng vào cuối năm 2018 bằng chức vô địch AFF Cup 2018, tiếp tục thể hiện dấu ấn ở năm 2019 bằng chức vô địch bóng đá nam SEA Games đầu tiên sau 60 năm, và đối mặt với sóng gió, thử thách trong 2 năm 2020 và 2021, nhưng vẫn đạt được một số thành tựu đáng chú ý, bên cạnh những vấn đề, tồn tại cần phải khắc phục.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm