Bóng đá Việt Nam ngày 18/7: Tuyển Việt Nam không chủ quan tại vòng loại World Cup 2022

18/07/2019 18:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 18/7: Tuyển Việt Nam không chủ quan tại vòng loại World Cup 2022.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả Arsenal vs Bayern Munich. Lịch bóng đá ngày 18/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả Arsenal vs Bayern Munich. Lịch bóng đá ngày 18/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp U19 châu Âu. Trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 18/7.

Lịch thi đấu vòng 17 Wake-up 247 V League (ngày 21/7)

17:00 Hải Phòng vs Than Quảng Ninh

17:00 Bình Dương vs Quảng Nam

17:00 Đà Nẵng vs Nam Định

17:00 HAGL vs SLNA

17:00 Thanh Hóa vs TP.HCM

19:00 Viettel vs Khánh Hòa

19:00 Sài Gòn vs Hà Nội

Đội tuyển Việt Nam không được phép chủ quan tại vòng loại World Cup 2022

Chia sẻ sau khi có kết quả bốc thăm bảng đấu vòng loại World Cup 2022, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Lê Khánh Hải cho biết đội tuyển Việt Nam có thể lạc quan nhưng không được phép chủ quan về tấm vé đi tiếp.

“Tôi chứng kiến lễ bốc thăm qua truyền hình với tâm trạng rất hồi hộp. Khi lá thăm Việt Nam được giơ lên, tôi cảm thấy như cất được nỗi lo rất lớn trong lòng. Nói thế không có nghĩa là tôi không đánh giá cao các đối thủ của Việt Nam.

Bảng đấu này nói dễ dàng cũng đúng mà nói rất khó khăn cũng đúng. Dễ dàng vì chúng ta gặp lại hầu hết đối thủ cùng đẳng cấp, cùng trình độ trong khu vực, chỉ UAE là đội bóng Tây Á duy nhất. Mà Việt Nam lại rất có duyên thắng các đối thủ Tây Á.

Tôi hy vọng là như vậy. Còn nói khó khăn là bởi Việt Nam sẽ gặp lại các cố nhân. Chúng ta có cơ hội đi tiếp vào vòng sau, nhưng Việt Nam lạc quan chứ không chủ quan”, ông Lê Khánh Hải chia sẻ trên báo Thanh Niên.

Chú thích ảnh

Cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan Kiatisak không đánh giá cao UAE

Cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan Kiatisak nhận định về bảng G tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022: “Đây là một bảng đấu thú vị và rất thuận lợi cho cả bốn đại diện Đông Nam Á. Bởi vì nếu có một Nhật Bản hay Hàn Quốc chen vào thì cơ hội tranh ngôi đầu bảng của các nước Đông Nam Á là không có.

Nhưng bây giờ, UAE được xem là “trưởng bảng”. UAE thì Thái Lan hoàn toàn có thể đánh bại được, ít ra là trên sân nhà, tương tự như thế với cả Malaysia, Việt Nam… Những năm qua, Thái Lan gặp nhiều lần UAE, không có gì cả, họ không đáng sợ như cách của Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Còn Việt Nam ư? Vừa qua chúng ta thua ở King’s Cup, song đó là chuyện giải mời, còn bây giờ vòng loại World Cup là khác. Ở những giải đấu chính thức chúng ta vẫn thể hiện theo cách của mình và luôn thuận lợi khi gặp Việt Nam. Ỏ trận thua tại King’s Cup chúng ta đã bị áp lực quá lớn đè lên cầu thủ”.

Chú thích ảnh

HLV Malaysia đánh giá cao đội tuyển Việt Nam

HLV trưởng Malaysia Tan Cheng Hoe tin đội tuyển Việt Nam đang xếp trên Thái Lan và là cái tên không thể xem thường tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. “Tuyển Việt Nam đang chơi tốt. Việt Nam có các CLB mạnh, nhiều cầu thủ trẻ, những người sẽ chơi cùng nhau trong nhiều năm nữa.

Tinh thần đồng đội và kinh nghiệm của tuyển Việt Nam rất cao. Lúc này, tôi đánh giá Việt Nam cao hơn Thái Lan. Dù vậy, bạn không thể coi nhẹ Thái Lan vì họ vẫn là đội bóng lớn. Không chỉ tại Đông Nam Á, Việt Nam còn chơi tốt khi bước ra Asian Cup. Tôi biết họ chỉ thua Nhật Bản ở tứ kết vì bàn trên chấm phạt đền.

Chúng ta đều thấy Việt Nam đang tiến bộ rất nhiều. Các đối thủ đều sẽ tập trung vào Việt Nam vì họ có những cầu thủ tốt như số 10 (Công Phượng - PV) hay số 19 (Quang Hải - PV). Tôi cũng biết Công Phượng đang chơi ở nước ngoài”, ông Tan Cheng Hoe cho hay.

U18 Việt Nam cầm hòa trường Đại học Kanagawa

Chiều ngày (17/7), đội tuyển U18 Việt Nam bước vào trận đấu tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Gotemba (Nhật Bản). Trước “quân xanh” là Tuyển SV trường Đại học Kanagawa, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có cữ dượt khá hiệu quả và chia điểm cùng đội bạn với tỷ số 1-1. Để phục vụ cho mục đích đánh giá, thử nghiệm nhân sự và lối chơi của đội tuyển U18 Việt Nam, trận đấu được chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút và không hạn chế số lần thay thế cầu thủ.

Đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển U18 Việt Nam trong đợt tập huấn tại Gotemba (Nhật Bản) nên các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhập cuộc với tinh thần đầy hứng khởi.

Mặc dù phải đối diện với dàn cầu thủ có thể hình, thể lực trội hơn cũng như lớn hơn từ 3 đến 4 tuổi bên phía Tuyển SV trường Đại học Kanagawa nhưng các cầu thủ U18 Việt Nam vẫn thể hiện sự tự tin đáng khen ngợi, tổ chức cầm bóng và phối hợp khá tốt.

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cho thấy sự tiến bộ qua mỗi hiệp đấu, đặc biệt là ở hiệp đấu thứ 3 khi Phạm Xuân Tạo ghi bàn mở tỷ số 1-0. Tiếc rằng chỉ một thoáng mất tập trung ít phút sau đó trong hệ thống phòng ngự, đội tuyển U18 Việt Nam đã để cầu thủ đội bạn chớp cơ hội quân bình tỷ số 1-1.Đến ngày 21/7, đội sẽ có trận đấu thứ hai với “quân xanh” là SV trường ĐH Sanno.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm