Bóng đá Việt Nam: Mâu thuẫn là động lực để phát triển

21/09/2017 09:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Chén đắng” thất bại tại SEA Games 29 tưởng đã bắt đầu tiêu hóa theo thời gian nhưng tuần qua lại bùng lên với những ý kiến bất ngờ từ cựu HLV đội tuyển U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng trên một số trang báo.

Chủ yếu là HLV Hữu Thắng “phản pháo” những ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển trong cuộc họp với giới truyền thông ngày 12/9 do VFF tổ chức.

Ai cũng biết “thất bại là mẹ thành công”. Nhưng để có thành công thì phải chấp nhận nó, mổ xẻ nó và tìm ra đúng nguyên nhân. Tuy nhiên, cuộc họp rút kinh nghiệm này diễn ra khá ngắn ngủi, ông Thắng nhận hết trách nhiệm về mình, sau đó ra về khi cuộc họp chuyển qua nội dung khác.

Và trong buổi họp báo sau đó thì chủ yếu chỉ là ý kiến nhận xét của Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia (vắng mặt ông Thắng) nên sau đó 1 tuần thì HLV Hữu Thắng có ý kiến ngược lại về vai trò và trách nhiệm của Hội đồng HLV, mà cụ thể là cá nhân ông Nguyễn Sỹ Hiển với những câu chữ khá là nặng nề. Chúng tôi nhắc lại 1 chút để độc giả Thể thao&Văn hóa hình dung ra sự việc như vậy.

Mâu thuẫn bùng phát này khiến cho giới truyền thông cũng bị phân hóa. Người ủng hộ VFF, kẻ ủng hộ cựu HLV Hữu Thắng. Và nghe phong thanh, có cả một phong trào với cái tên khá kêu là “chấn hưng bóng đá Việt” do một cựu nhà báo thể thao khởi xướng. Tuy nhiên, những nỗ lực “phi thường” của anh này đang bị dư luận cho là việc cá nhân, chứ không phải mang mục đích trong sáng. “Hòn bấc ném đi, hòn chì trao lại”, thế là giới phóng viên cũng... có thêm việc!.

Riêng cái Hội đồng HLV quốc gia, bình tĩnh soi xét qua các ý kiến gần đây của các ông Đoàn Nguyên Đức, Lê Thế Thọ, Đoàn Minh Xương, Vũ Mạnh Hải… đa số cho rằng cần bỏ ngay vai trò của Hội đồng này, rõ ràng VFF cần phải xem xét và điều chỉnh gấp.

Ngay cả Thường trực VFF cũng có vấn đề về nhân sự lẫn cơ chế hoạt động, chứ nói gì Hội đồng HLV quốc gia và nhiều Ban, phòng chức năng khác. Bầu Đức đã xin từ chức vai trò Phó Chủ tịch. Ông Chủ tịch Lê Hùng Dũng thì sức khỏe không bảo đảm cho công việc. Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh “ôm sô” hết. Ông Phó Chủ tịch Xuân Gụ phụ trách truyền thông thì chả có nhiều việc, đành phải “tọa sơn quan hổ đấu”.

HLV Lê Thụy Hải: ‘Ai nói 60 tuổi không làm HLV đội tuyển quốc gia được’

HLV Lê Thụy Hải: ‘Ai nói 60 tuổi không làm HLV đội tuyển quốc gia được’

Bằng cấp là xu thế tất yếu với HLV nhưng tuổi tác lại là tiêu chí gây tranh cãi trong việc tuyển chọn HLV mới cho đội tuyển Việt Nam và thời điểm này, bóng đá Việt Nam không cần thiết phải thuê HLV ngoại trả lương tháng lên tới hàng tỷ đồng, đó là quan điểm của HLV Lê Thụy Hải.

Mâu thuẫn là một khái niệm trong triết học. Khi sự vật, hiện tượng vận động thì mâu thuẫn phát sinh. VFF cũng đang vận động nên nhìn ở khía cạnh “triết học”, xảy ra mâu thuẫn là đương nhiên và là tốt chứ không hẳn xấu hoàn toàn, vì mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm thì tiêu cực sẽ có xu hướng bị triệt tiêu, giúp cho bản thân VFF và nền bóng đá phát triển.

Một thông tin “be bé”, VFF mới tổ chức Đại hội Chi bộ hôm 12/9. Website Liên đoàn đưa tin ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF tái đắc cử chức Bí thư Chi bộ. Trong báo cáo tổng kết có kể ra những kết quả chuyên môn nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017 là đội tuyển U20 Việt Nam giành quyền dự VCK U20 thế giới 2017; đội tuyển futsal giành quyền tham dự VCK futsal World Cup 2016 và lọt vào vòng 1/8, nhận giải thưởng Fair Play của FIFA; đội tuyển nữ thi đấu xuất sắc để giành quyền tham dự VCK châu Á 2018, vô địch SEA Games 29; đội tuyển U23 lần thứ hai liên tiếp giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2018.

Tuy nhiên, thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29 và đội tuyển tại giải vô địch U18 Đông Nam Á thì lại không có một chữ nào.

Có “mâu thuẫn” không?

Đỗ Hải Âu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm