Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiền đạo U23 Thái Lan tự tin 'phá lưới' U23 Việt Nam

21/02/2022 19:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiền đạo U23 Thái Lan tự tin 'phá lưới' U23 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 21/2, 22/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 21/2, 22/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 21/2, 22/2: U23 Malaysia vs U23 Lào, Cagliari vs Napoli, Bologna vs Spezia, Celta Vigo vs Levante.

Tiền đạo U23 Thái Lan tự tin 'phá lưới' U23 Việt Nam

Trước trận đấu với đội tuyển U23 Việt Nam, tiền đạo U23 Thái Lan Teerasak Poeiphimai tự tin tuyên bố: "Chúng tôi đã sẵn sàng để đối đầu đội tuyển U23 Việt Nam. Sau khi xem trận ra quân của U23 Việt Nam gặp U23 Singapore.

Dù họ ghi được nhiều bàn thắng nhưng chúng tôi không quá lo lắng bởi U23 Singapore khi đó thiếu hụt lực lượng, với nhiều cầu thủ mắc COVID-19, bị chấn thương và phải nhận thẻ đỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Cá nhân tôi muốn ghi bàn để U23 Thái Lan đảm bảo tấm vé vào bán kết”.

Với việc U23 Campuchia đang xếp nhì bảng A với 3 điểm, hiệu số 0 sau khi đã trừ kết quả với đội đứng thứ 4 của bảng, U23 Thái Lan chỉ cần hòa U23 Việt Nam hoặc thua với cách biệt dưới 2 bàn là có vé vào chơi trận bán kết.

Chú thích ảnh
Tiền đạo U23 Thái Lan Teerasak Poeiphimai (bên trái) tự tin 'phá lưới' U23 Việt Nam

6 cầu thủ bổ sung U23 Việt Nam có thể dự trận đấu U23 Thái Lan

Theo chia sẻ của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh, 6 cầu thủ bổ sung có thể sẽ kịp ra sân thi đấu ở trận đấu gặp U23 Thái Lan.

"Ban huấn luyện bổ sung các cầu thủ từ Việt Nam. Chúng tôi sẽ lo xong thủ tục để các cầu thủ mới kịp ra sân trong trận gặp U23 Thái Lan", ông Lê Hoài Anh cho biết.

Dự kiến, 6 cầu thủ U23 Việt Nam được bổ sung này sẽ có mặt tại Campuchia vào chiều ngày mai (22/2). Đây cũng là thời điểm mà thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ chơi trận cuối cùng ở vòng bảng gặp U23 Thái Lan. Nếu không thể nhập cảnh và hoàn thành sớm các thủ tục thì 6 cầu thủ bổ sung sẽ bỏ lỡ trận đấu với U23 Thái Lan.

Theo quy định, nếu không đủ tối thiểu 14 cầu thủ khỏe mạnh như yêu cầu của BTC giải U23 Đông Nam Á, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bị xử thua 0-3. Khi đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn giành quyền vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Chú thích ảnh
6 cầu thủ bổ sung U23 Việt Nam có thể tham dự trận đấu U23 Thái Lan. ảnh VFF

U23 Việt Nam chỉ bị loại nếu thua Thái Lan cách biệt 8 bàn

Trước trận đấu U23 Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam đang có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +7. Trong khi đó, U23 Thái Lan có cùng điểm số với đội tuyển U23 Việt Nam nhưng xếp thức 2 vì có hiệu số chỉ là là +2.

Vì thế, thầy trò HLV Đình Thế Nam gần như nắm chắc vé vào bán kết. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chỉ bị loại nếu như thua U23 Thái Lan ở trận cuối bảng C với cách biệt 8 bàn trở lên.

Trong trường hợp đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan với cách biệt 3 bàn trở lên, U23 Thái Lan sẽ bị loại. Nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng C, đối thủ ở bán kết của thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ là U23 Timor Leste, đội nhất bảng A.

Ngoài ra, nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng thì đối thủ kế tiếp của U23 Việt Nam sẽ là đội nhất bảng B (bảng B chỉ còn 2 đội là U23 Lào và U23 Malaysia).

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam chỉ bị loại nếu thua Thái Lan cách biệt 8 bàn. ảnh VFF

Hà Nội FC đặt mục tiêu thắng trận ra quân

Tân HLV trưởng Hà Nôi FC Chun Jae Ho nói: "Thời điểm 2019, khi tôi đến đây, Hà Nội FC đã là tập thể xuất sắc nhất, với những cầu thủ giỏi nhất, được sự hỗ trợ lớn từ ban lãnh đạo. Bây giờ có thêm nhiều CLB mạnh. HAGL và Viettel FC có bản sắc riêng, được đầu tư mạnh nhưng Hà Nội cũng vậy. Tôi nghĩ Hà Nội FC vẫn là đội xuất sắc nhất.

Nhận trọng trách làm HLV trưởng CLB Hà Nội tôi cũng rất bất ngờ và vinh dự. Bất kỳ HLV nào cũng có áp lực, nếu thoải mái thì không phải HLV trưởng. Tôi biết Hà Nội là đội có nhiều thành tích.

Một năm qua, tôi là trợ lý số 1 nên cũng vẫn chuẩn bị tốt mọi thứ, thường xuyên tiếp xúc với cầu thủ nên sẽ không có khó khăn gì. Trước mắt, tôi sẽ cố gắng giúp đội chiến thắng ở trận mở màn tại V-League 2022”.

Chú thích ảnh
HLV Hà Nội FC Chun Jae Ho đặt mục tiêu thắng trận ra quân

An  Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm