Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo lên chiến thuật mới cho tuyển Việt Nam

08/04/2020 16:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo chuẩn bị chiến thuật mới đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang Seo bớt lo nếu Thái Lan bỏ AFF Cup 2020

HLV Park Hang Seo bớt lo nếu Thái Lan bỏ AFF Cup 2020

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang vừa tuyên bố với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành hiện tại, đội tuyển Thái Lan có thể không dự giải vô địch Đông Nam Á.

HLV Park nghiên cứu chiến thuật mới của đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo nhận định, hai năm thành công vừa qua, đã đến lúc đội tuyển Việt Nam cần phải có sự thay đổi để thích ứng với tình hình mới, khi mà các đối thủ đều đã quá hiểu lối chơi của đội tuyển. Nhưng sự thay đổi nào cũng cần phải có thời gian, không thể một sớm một chiều là có được hiệu quả.

“Hiện nay, tôi cùng ban huấn luyện liên tục thảo luận, tìm ra những chi tiết dù là nhỏ để cải thiện chiến thuật đã có cũng như chuẩn bị những chiến thuật mới. Nhưng chiến thuật phải phù hợp với những cầu thủ mà chúng ta có.

Cầu thủ cũng phải thích ứng được với chiến thuật mới và sự thay đổi phải giúp họ nâng tầm. Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để có điều đó”, HLV Park Hang Seo chia sẻ.

HLV Park Hang Seo, DTVN
HLV Park nghiên cứu chiến thuật mới cho tuyển Việt Nam

Trận đấu với Malaysia là khó khăn nhất với đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm, tiếp theo là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia xếp cuối bảng với 5 trận toàn bại. Với cục diện này, không ngạc nhiên khi HLV Park Hang Seo xác định trận đấu với Malaysia chính là trận đấu mang tính “bản lề” đối với đội tuyển Việt Nam.

“Trận đấu với Malaysia là khó nhất. Đối thủ này còn hi vọng, khá mạnh và quan trọng là họ được chơi trên sân nhà. Nếu thắng được Malaysia, chúng ta sẽ duy trì được ngôi đầu và rộng cửa vào vòng loại cuối cùng. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để thắng tại Malaysia”, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh.

Tiến Linh, DTVN, HLV Park Hang Seo
Malaysia là đối thủ không dễ đánh bại

Malaysia không rút khỏi AFF Cup

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia, ông Stuart Ramalingam cho biết Malaysia không có ý định rút khỏi giải AFF Cup 2020. “Thái Lan có thể rút khỏi AFF Cup do lo ngại về việc trùng lịch đấu với giải vô địch quốc gia của họ.

Giải VĐQG Malaysia theo kế hoạch kết thúc vào tháng 11 năm nay. Do vậy, theo lịch thi đấu dự kiến, LĐBĐ Malaysia chưa cần xem xét việc có rút lui khỏi giải hay không”, ông Stuart Ramalingam phát biểu.

Chú thích ảnh
Malaysia không có ý định bỏ AFF Cup 2020

Văn Lâm hồi phục 100%

Trong một thông báo mới đây được đăng tải trên trang chủ, CLB Muangthong United đã báo tin vui tới người hâm mộ khi đăng đoạn clip thủ môn Đặng Văn Lâm tích cực tập luyện cùng đồng đội. CLB này đồng thời cũng thông báo chấn thương đau mắt cá chân của Đặng Văn Lâm đã tốt hơn nhiều và gần như tập luyện như thường lệ.

"Thủ môn Đặng Văn Lâm đang tiến bộ mạnh mẽ. Cậu ấy hiện đã trở về gần 100 % thể lực" - CLB Muanthong United viết.

Chú thích ảnh

Thai-League hiện tại đang buộc phải hoãn sau khi mới thi đấu được 4 vòng do ảnh hưởng của Covid-19. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) hiện đang tìm giải pháp để đưa giải đấu khởi động trở lại. Việc hoãn giải đấu khiến nhiều CLB rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế. Dẫu vậy, chủ tịch CLB Muangthong vẫn tuyên bố không có cầu thủ nào sẽ ra đi trong thời điểm này và các cầu thủ không bị giảm lương.

SLNA và Khánh Hòa lọt TOP đội bóng có thống kê đặc biệt

Tổ chức thông kê bóng đá và thể thao thế giới CIES (International Centre for Sports Studies Football Observatory) đã công bố thống kê, tổng số lượng cầu thủ được dùng ở tất cả các CLB chuyên nghiệp trong 5 năm (từ 2015 – 2019). SLNA và Khánh Hòa là 2 CLB Việt Nam lọt top những đội bóng sử dụng ít cầu thủ nhất.

Thông số cho thấy 5 mùa giải vừa qua, Khánh Hòa và SLNA chỉ dùng đúng 50 cầu thủ, qua đó cùng đứng hạng 4 với nhiều đội bóng khác như Southern District (Hong Kong), Odds BK (Na Uy) hay Athletic Bilbao (Tây Ban Nha).

Ngân sách eo hẹp là một trong những lý do khiến SLNA, Khánh Hòa ít phải mua cầu thủ mà chủ yếu dùng các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo CLB.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm