Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Gong Oh Kyun cho U23 Việt Nam nghỉ tập

06/06/2022 23:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Gong Oh Kyun cho U23 Việt Nam nghỉ tập.

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs Malaysia, U23 châu Á 2022 (20h00, 8/6)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs Malaysia, U23 châu Á 2022 (20h00, 8/6)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs Malaysia, U23 châu Á 2022 (20h00, 8/6). Xem bóng đá trực tiếp U23 VN đấu với U23 Mã. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay.

 

U23 Việt Nam “xả hơi”

Sau trận hoà 1-1 trước U23 Hàn Quốc tại lượt đấu thứ hai bảng C VCK U23 châu Á 2022, HLV Gong Oh Kyun đã cho U23 Việt Nam được nghỉ tập ngày hôm nay 6/6.

Đây được xem là phần thường của thầy Gong dành cho các học trò sau màn trình diễn ấn tượng trước nhà ĐKVĐ VCK U23 châu Á U23 Hàn Quốc. Trước đó, sau trận hòa 2-2 ở trận ra quân với U23 Thái Lan, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn phải ra sân tập nhẹ.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Malaysia. Để nuôi hy vọng đi tiếp, mục tiêu của thầy trò HLV Gong Oh Kyun không gì khác ngoài chiến thắng.

Chú thích ảnh
HLV Gong Oh Kyun cho U23 Việt Nam nghỉ tập. ảnh VFF

U23 Việt Nam sở hữu nền tảng thể lực tốt

Trang STN Sports (Hàn Quốc) nhận định, U23 Việt Nam chơi ấn tượng trước U23 Hàn Quốc nhờ nền tảng thể lực được nâng tầm: “U23 Việt Nam tự tin dùng sơ đồ 4-4-2 để đối đầu với U23 Hàn Quốc, đội có hàng công tốt hơn nhiều.

Bằng chiến thuật áp sát nhanh, U23 Việt Nam đã hạn chế tối đa khả năng tấn công của đối thủ. Ở khu vực giữa sân, người ta thường thấy các cầu thủ U23 Việt Nam giành được bóng khi vây hãm U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam từng bị đánh giá là yếu về thể lực. Nhưng tình hình rõ ràng nay đã khác. Họ được dẫn dắt bởi HLV Gong Oh Gyun từ giải đấu này. Nhưng trước đó, ông Park Hang Seo chính là người dẫn dắt đội.

Có thể nói sự khác biệt của các đội bóng Việt Nam bây giờ so với chính họ trước kia chính là yếu tố thể lực. Nền tảng thể lực sung mãn đã giúp họ nâng tầm chính mình.

Phải thừa nhận, U23 Việt Nam do HLV Park Hang Seo tạo dựng và HLV Gong Oh Gyun kế thừa đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn”.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam sở hữu nền tảng thể lực tốt. ảnh Song Ngọc

U23 Hàn Quốc chờ đón sự trở lại của ngôi sao Lee Kang In

Theo chia sẻ của HLV trưởng U23 Hàn Quốc Hwang Sun Hong, đội bóng này sẽ có sự trở lại của ngôi sao Lee Kang In ở cuộc so tài với U23 Thái Lan.

“U23 Hàn Quốc chơi với đội hình tốt nhất. Lee Kang In sẽ trở lại và chúng tôi buộc phải thắng U23 Thái Lan để giành suất đi tiếp cùng ngôi đầu. Chúng tôi không muốn đây là trận đấu cuối của mình tại giải U23 châu Á năm nay”, HLV Hwang Sun Hong nói.

Ở trận đấu với U23 Việt Nam, Lee Kang In không thể góp mặt vì chấn thương. Lee Kang In hiện đang thi đấu ở La Liga trong màu áo CLB Real Mallorca (Tây Ban Nha).

Với 4 điểm sau 2 trận đấu, U23 Hàn Quốc vẫn nắm quyền tự quyết cho tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2020 nếu đánh bại Thái Lan ở loạt đấu cuối.

Chú thích ảnh
U23 Hàn Quốc chờ đón sự trở lại của ngôi sao Lee Kang In

HAGL đấu Hà Nội FC

Ở lượt trận thứ 2 Tứ hùng Cup 2022 diễn ra vào ngày 7/6, CLB HAGL sẽ đối đầu với Hà Nội vào lúc 16h00. Trong khi đó, đội chủ nhà Hải Phòng tiếp đón Viettel lúc 19h00. Tại lượt trận ra quân, Hải Phòng đã đánh bại HAGL với tỷ số 4-0. Còn Hà Nội vượt qua Viettel với kết quả 4-2.

Trước lượt trận thứ 2, HAGL đang tập luyện rất tích cực để hướng tới kết quả khả quan trước Hà Nội FC. Thầy trò HLV Kiatisuk đang không có phong độ cao và gặp vấn đề về mặt thể lực. Nếu không thể sớm cải thiện những điều trên thì rất có thể Công Phượng và các đồng đội tiếp tục sẽ phải nhận “trái đắng” trước Hà Nội FC.

Bên kia chiến tuyến, đội bóng Thủ đô đã có màn trình diễn khá tốt trước Viettel. Với dàn nội binh chất lượng và sự tỏa sáng của các ngoại binh, Hà Nội rõ ràng được đánh giá cao hơn so với HAGL ở thời điểm hiện tại.

Chú thích ảnh
HAGL đấu Hà Nội FC. ảnh Hiệp Hoàng

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm