Bóng đá Việt Nam 2021: Cuộc chiến ngôi vương

09/02/2021 12:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử bóng đá Việt Nam chưa từng ghi nhận trường hợp chúng ta bước vào AFF Cup và SEA Games cùng với tư cách ĐKVĐ, nhưng đấy chính xác sẽ là kịch bản diễn ra trong năm 2021, khi thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu căng thẳng và dày đặc chưa từng có.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Indonesia quyết soán ngôi vô địch SEA Games của U22 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Indonesia quyết soán ngôi vô địch SEA Games của U22 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Indonesia quyết soán ngôi vô địch SEA Games của U22 Việt Nam

Nếu không có Covid-19 thì đến thời điểm hiện tại chúng ta đã biết rõ đội tuyển Việt Nam có bảo vệ được danh hiệu ĐKVĐ AFF Cup hay không, nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ phải chờ đợi đến tận đầu năm 2022 mới biết được điều này.

SEA Games 31: Ước hẹn dở dang từ 18 năm trước

Trong khi đó, với SEA Games 31 thì câu chuyện lại có phần giống với kịch bản của SEA Games 30, khi có nhiều ý kiến kêu gọi xem xét khả năng để HLV Park Hang Seo bỏ qua đội tuyển U22 Việt Nam để tập trung toàn tâm toàn ý cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Năm 2019, khi đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và HLV Park Hang Seo không thể cùng lúc dẫn dắt cả đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển U22 Việt Nam thì ý kiến tương tự đã được nêu ra, và phải tới khi có sự can thiệp từ phía lãnh đạo cao nhất của ngành thể thao thì U22 Việt Nam mới giữ chân được ông Park cho mục tiêu săn vàng SEA Games và cuối cùng mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch với chiếc HCV bóng đá nam đầu tiên trong lịch sử cho U22 Việt Nam ở đấu trường khu vực.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, DTVN, U22 VN, Park Hang Seo, SEA Games, AFF Cup, vòng loại World Cup, kết quả bóng đá
Đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đều có trọng trách bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ khu vực ở 2 giải đấu diễn ra trong năm 2021. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu như SEA Games 31 diễn ra ở một quốc gia nào khác tại Đông Nam Á thì khả năng HLV Park Hang Seo rút khỏi đội tuyển U22 Việt Nam để cùng đội tuyển Việt Nam dồn sức cho vòng loại World Cup 2022 có thể sẽ được cân nhắc một cách nghiêm túc, bởi đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ đến gần vòng loại thứ 3 ở khu vực châu Á như hiện tại, và nếu chúng ta làm được điều này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có một vé vào thẳng VCK Asian Cup 2023, kèm theo vinh dự là đội bóng Đông Nam Á thứ 2 có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.

Tuy nhiên, Việt Nam là chủ nhà của SEA Games 2031 và một chiếc HCV bóng đá nam vẫn là chưa đủ để thỏa cơn khát của người hâm mộ sau 60 năm chờ đợi, nên nhiệm vụ bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ bóng đá nam SEA Games trở thành bổn phận bắt buộc với U22 Việt Nam.

Cách đây 18 năm, thế hệ đàn anh của U22 Việt Nam đã không làm được điều này khi thất bại trước U23 Thái Lan ở trận chung kết diễn ra trên sân Mỹ Đình, và bây giờ, lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại chính là những người được giao phó trọng trách.

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi U22 Việt Nam bây giờ không có những tài năng cỡ như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải trước đây, và bản thân bóng đá trẻ cũng luôn có những biến số mà ngay cả một HLV được coi là cực kỳ mát tay như ông Park Hang Seo cũng không thể nắm chắc 100%.

AFF Cup 2020: Thách thức từ những HLV World Cup

Trong khi đó, nhiệm vụ của ông Park ở đội tuyển Việt Nam cũng chẳng hề dễ dàng gì, khi các đối thủ ở Đông Nam Á đều có sự đầu tư đáng kể so với cách đây 2 năm, như Malaysia liên tiếp nhập tịch ngoại binh ở giải VĐQG hay Indonesia bổ nhiệm ông Shin Tae Young, cựu HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018, vào ghế HLV trưởng.

Đẳng cấp của HLV World Cup không phải là chuyện đùa, bởi chúng ta đều biết đội tuyển Việt Nam đã thi đấu vất vả như thế nào trong 2 trận đấu với đội tuyển Thái Lan dưới quyền HLV Akira Nishino, một HLV World Cup khác, tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

Trong khi các đối thủ hoặc đầu tư mạnh mẽ hoặc tiến bộ nhanh chóng thì đội tuyển Việt Nam cũng đang trong quá trình làm mới để tránh nguy cơ bị bắt bài, song dường như nỗ lực này của ông Park Hang Seo còn rất lâu nữa mới có thể đem tới kết quả như mong muốn.

Sở dĩ nói thế là bởi ở đợt tập trung duy nhất trong năm 2020 của đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 12 vừa qua, HLV Park Hang Seo đã gọi tới 12 cầu thủ mới và triệu tập trở lại cựu binh Văn Quyết để tìm kiếm những phương án nhân sự và chiến thuật mới mẻ cho đội tuyển Việt Nam, song rốt cục sau 2 trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam thì ông Park dường như lại không có được một phát hiện mới nào thật sự đáng kể.

Năm 2018, trong hành trình đến với chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã không hề chạm trán Indonesia và Thái Lan, mà bây giờ cả 2 đội bóng này đều được đặt dưới sự dẫn dắt của các HLV có đẳng cấp World Cup, nên thách thức dành cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 dự kiến sẽ còn cam go hơn nữa.

Khác với đấu trường SEA Games, AFF Cup là sân chơi mà đội tuyển Việt Nam đã có hơn 1 lần lên ngôi, song chúng ta lại chưa từng bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ, và với một ông thầy rất có duyên với việc thiết lập những cột mốc lịch sử mới mẻ như HLV Park, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có lần đầu tiên vô địch AFF Cup 2 kỳ liên tiếp.

Để làm được điều này, HLV Park Hang Seo sẽ phải trông cậy rất nhiều vào V-League và giải hạng Nhất 2021, nơi sẽ cung cấp cho ông Park những chất liệu đủ tốt để ông thầy người Hàn Quốc hoàn thành nhiệm vụ với cả đội tuyển Việt Nam cũng như U22 Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát trên toàn thế giới như hiện tại, chỉ mong các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa bóng 2021 một lần nữa sẽ về đích an toàn như năm 2020 để đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam có thể cậy nhờ trong mục tiêu bảo vệ thành công cả 2 danh hiệu ĐKVĐ của bóng đá khu vực.

Theo kế hoạch ban đầu, AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra khoảng tháng 11/2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, AFF đã quyết định dời giải đấu sang tháng 4/2021.

Đến cuối năm 2020, do tình hình Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, AFF một lần nữa lên phương án tiếp tục dời ngày khai mạc giải đấu. Cụ thể, thời điểm diễn ra AFF Cup 2020 có thể rơi vào ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.

Đây là kế hoạch do Ban thi đấu AFF đưa ra để đệ trình Hội đồng AFF phê chuẩn, và gần như chắc chắn việc AFF Cup 2020 một lần nữa thay đổi thời gian thi đấu sẽ được thông qua.

Một năm không nghỉ ngơi của ông Park Hang Seo

SEA Games 31 dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 21/11/2021 đến 2/12/2021. Điều này nghĩa là nếu lịch thi đấu mới của AFF Cup 2020 được thông qua (diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022), HLV Park Hang Seo gần như sẽ không có thời gian nghỉ ngơi vì thời điểm kết thúc SEA Games 31 và trận khai mạc AFF Cup 2020 chỉ cách nhau đúng 3 ngày. Trước đó, U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 dự kiến từ ngày 23 đến 31/10/2021 tại Việt Nam.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam dưới quyền HLV Park Hang Seo còn có 3 trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 25/3 tới 15/6/2021 với các đối thủ Malaysia, UAE (sân khách) và Indonesia (sân nhà). Nếu đội tuyển Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang Seo sẽ cùng đội tuyển Việt Nam tham dự 6 trận đấu chia đều trong 3 tháng 9, 10 và 11/2021.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm