Bóng đá, thịnh và suy

20/04/2020 08:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dường nư suất chơi tứ kết AFC Asian Cup hay vé vào bán kết ASIAD 18 và trước đó là ngôi á quân U23 châu Á 2018... là kịch trần của nền bóng đá cấp độ ĐTQG, thì phần lớn chúng ta vẫn tin tưởng vào điều kỳ diệu tiếp theo dưới vương triều Park Hang Seo và thế hệ tài năng đặc biệt của nền bóng đá.

Đoàn Văn Hậu và kỳ vọng tuổi 21

Đoàn Văn Hậu và kỳ vọng tuổi 21

Mới ở tuổi 21, Đoàn Văn Hậu gần như đã sưu tập đủ đầy danh hiệu tập thể cũng như cá nhân: Vô địch V-League, Siêu Cúp quốc gia cùng Hà Nội FC, vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam, á quân giải U23 châu Á năm 2018, góp mặt tại VCK U20 World Cup cùng U20 Việt Nam; Danh vị Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2018, và bây giờ, Đoàn Văn Hậu cũng lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Lứa cầu thủ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay trẻ hơn chút là Văn Toàn, Văn Thanh, Quang Hải, Văn Hậu..., vừa đa lại vừa tinh.

Bóng đá Việt Nam chưa từng xuất khẩu ra nước ngoài nhiều cầu thủ như khoảng 5 năm đổ lại. Đã có non chục cầu thủ thân chinh đến Đông Bắc Á, Thái Lan và thậm chí là trời Âu (Văn Hậu) và đây là điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử.

Và, tuy phần lớn họ đều chưa thành công, nhưng nó cũng gợi mở ra nhiều điều với một nền bóng đá vẫn bị xem là khiêm tốn về tầm vóc.

Tất nhiên, các cầu thủ đã và đang chơi bóng ở nước ngoài như Văn Lâm, Văn Hậu, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường..., đều là những tinh túy và thuộc nhóm hạt nhân trong xây dựng chiến thuật của HLV Park Hang Seo từ 3 năm qua. Một vài đồng nghiệp tiền nhiệm của ông Park cũng từng đặt niềm tin nơi họ, song không thành công, không phải bởi họ kém tài, mà vì chưa vào độ chín lại không gặp thời.

Ông Park chỉ cần sắp xếp các vị trí một cách hợp lý tương đối, với chiến thuật chuẩn bị - làm tâm lý chiến tốt, là thành công. Lý do là bởi tài năng và sự ăn ý với hơn 20 cầu thủ đã ăn tập cùng nhau từ tấm bé, chơi cạnh nhau hơn nửa thập niên qua (từ các cấp độ đội tuyển trẻ)... là điều không phải bàn cãi. Họ hiểu nhau như chân với tay, với kinh nghiệm thực chiến trăm trận đấu lớn nhỏ, dù tuổi đời còn rất trẻ.

Chú thích ảnh
Covid-19 đã khiến cuộc chinh phục bóng đá châu lục của HLV Park Hang Seo và các học trò bị dừng lại theo cách rất không mong đợi. Ảnh: Hoàng Linh

Người lớn nhất lứa cầu thủ này mới 25 tuổi, trẻ như Văn Hậu vừa sinh nhật tuổi 21. Và vì họ còn rất trẻ và thậm chí chưa vào độ chín nhất (theo khoa học thể thao và tuổi nghề cầu thủ, thường khoảng thời gian đỉnh cao nhất từ 27-31 tuổi, chính là lứa tuổi của các đàn ann tại ĐTQG hiện tại như Quế Ngọc Hải hay Hùng Dũng...), nên người hâm mộ vẫn kỳ vọng họ còn làm được điều gì đó nữa, chứ không dừng lại.

Suất chơi FIFA World Cup có thể còn xa vời với Việt Nam, nhưng phong độ ấn tượng và ổn định cùng với ngôi nhất bảng G (có UAE và Thái Lan) tại chiến dịch Vòng loại FIFA World Cup 2022 đến lúc này cũng là một chiến tích rất đáng kể với thầy trò ông Park.

Nhưng, Covid-19 ập tới và vẫn chưa buông tha nhân loại, chưa buông tha chúng ta. Mọi hoạt động bóng đá trên khắp hành tinh phải ngưng trệ. Người ta chưa thể đo hết những thiệt hại nặng nề, song có thể cảm nhận, bóng đá toàn cầu sẽ phải làm lại từ đầu khi bóng lăn trở lại. Một chừng mực nào đó, khi các giải bóng đá quốc nội trở lại, ĐTQG tập trung trở lại, ông Park sẽ bắt đầu công việc (trở lại), hệt như thời điểm cuối năm 2017.

3 năm tới với bản hợp đồng mới gia hạn của HLV Park Hang Seo, tưởng như là khoảng thời gian được hưởng thái lai cùng bóng đá Việt Nam, thì... Chao ôi cái quy luật thịnh/suy..., tệ hơn, nó không báo trước thời điểm và nguyên do lại không đến từ yếu tố chủ quan. Tại con virus Covid-19 bé nhỏ nhưng gây bao tai họa .

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm