Bóng đá là không dừng lại!

27/09/2018 15:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta đã và đang vui mừng với hàng loạt chiến tích mà các ĐTQG trẻ quốc gia lập được ở một số hạng mục giải đấu cụ thể ở cấp châu lục, mà quên mất một điều, bóng đá Việt Nam tiến bộ, thì chúng bạn ở Đông Nam Á cũng đâu giậm chân tại chỗ.

Ở lần thứ 11 được tổ chức, AFF Cup sẽ khởi tranh vào trung tuần tháng 11/2018, nhưng ngay lúc này, một số đã chuẩn bị. Indonesia, Malaysia đã có những chuyển mình, trong khi Thái Lan vẫn là "ông lớn" của bóng đá khu vực.

Ra ngõ đã thấy núi cao

Thai Premier League 2018 với 18 đội bóng tham dự, đang đi đến những vòng cuối, 2 đội đứng đầu sẽ giành quyền chơi tại AFC Champions League - giải đấu cao nhất châu Á dành cho cấp CLB, đội xếp thứ 3 đá ở AFC Cup, đồng thời có đến 5 suất xuống hạng. Từ khoảng 10 năm qua, giải bóng đá số 1 Thái Lan theo "format" của giải Ngoại hạng Anh Premier League, phát triển không ngừng và thực sự trở thành một trong những giải VĐQG đáng xem bậc nhất châu Á, cùng với K-League của Hàn Quốc và J-League Nhật Bản.

Hơn một nửa số HLV trưởng các CLB ở Thai Premier League 2018 đến từ châu Âu, và trong số 5 ngoại binh/CLB theo quy định đăng ký, phần lớn cũng đến từ châu Âu và Brazil, một số khác là các cầu thủ quốc tế Nhật - Hàn. Cựu danh thủ Đức, đồng thời là cựu ngôi sao giải Ngoại hạng Anh Christian Ziege từng dẫn dắt Ratchaburi Phol, trong khi đó cựu tiền đạo Liverpool và Athletico Madrid - Sinama Pongolle chơi cho Chainat Hornbill từ 3 năm qua. Nói tóm lại, Thai Premier League đã vượt tầm Đông Nam Á từ lâu.

Đội tuyển quốc gia Thái Lan, với BHL đứng đầu là coach trưởng Milovan Rajevic, cùng "ê kíp" trợ lý đến từ nền bóng đá đang là đương kim á quân thế giới Croatia. Thành phần của đội bóng, điểm nhanh với các cái tên như Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, Bỉ), Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe, Nhật Bản), Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo, Nhật Bản), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima, Nhật Bản), Charyl Chappuis, Sarach Yooyen, Adisorn Prompak…, toàn sao số cả. Họ đang hướng tới Asian Cup 2019.

Thái Lan đang là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, với 5 lần đăng quang trong 10 lần giải đấu được tổ chức, kể từ năm 1996. Rõ ràng, mục tiêu của họ không còn là chiếc Cúp vô địch AFF hay tấm HCV SEA Games môn bóng đá nam ở giải "ao làng" nữa, mà là đấu trường châu lục. Thậm chí xa hơn, tại chiến dịch Vòng loại AFC Asian Cup 2019, đồng thời là Vòng loại FIFA World Cup 2018, Thái Lan đã có cơ hội tranh vé đến Nga cùng Saudi Arabia, Nhật Bản và Australia, như Thể thao & Văn hóa đã thông tin.

Và phần còn lại…

"Dưới màu" Thái Lan từ bao nhiêu năm qua, bóng đá Việt Nam được xếp cùng mâm với những Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines và Myanmar. Mặc dù vậy, chỉ một lần chúng ta vượt qua được một trong số các đối thủ này, đấy là trận bán kết AFF Suzuki Cup 2008 (thắng Singpore 1-0 chung cuộc), còn lại từ thua đến bại. Các giải đấu 2010, 2014 và 2016, đội tuyển Việt Nam 2 lần để thua Malaysia ở vòng knock-out đầu tiên, 1 lần thua Indonesia. Thậm chí AFF Suzuki Cup 2012, bóng đá Việt Nam còn không qua được vòng bảng.

Dài dòng như thế để thấy rằng, ăn giải dù chỉ là Đông Nam Á như AFF Cup đã và chưa bao giờ là chuyện đơn giản, bất kể nhiều giai đoạn khác nhau, bóng đá Việt Nam từng chơi như lên đồng ở giải đấu cấp châu lục. Cụ thể, trong năm 2018, khi Thái Lan và hàng loạt các nền bóng đá khu vực đã thất thế tại giải U23 châu Á và ASIAD 18, thì Việt Nam đã vươn lên như một tấm gương tiêu biểu, như một đội bóng khó đánh bại bậc nhất. Đây là thời cơ 10 năm có một và chúng ta không được phép bỏ lỡ vận mệnh lịch sử.

Trợ lý HLV Park rút lui trước thềm AFF Cup, Iran muốn đá đẹp với U16 Việt Nam

Trợ lý HLV Park rút lui trước thềm AFF Cup, Iran muốn đá đẹp với U16 Việt Nam

Trợ lý HLV Park rút lui trước thềm AFF Cup, Iran muốn đá đẹp với U16 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 26/9.

HLV Park Hang Seo và các ĐTQG Việt Nam đang vào vận đỏ, nhưng vận đỏ không đến mãi, nếu chúng ta không cố gắng, không có một kế hoạch, thậm chí là một chiến lược chuẩn bị công phu, khoa học. Trong khuôn khổ một trận đấu knock-out, đội bóng của thuyền trưởng người Hàn Quốc rất khó bị đánh bại, nhưng trong toàn bộ chiến dịch giải đấu, chúng ta vẫn thường "gãy" ở một nút thắt cụ thể nào đó, tại một thời điểm quan trọng nào đó. Người ta gọi đấy là điểm cực đại - giới hạn chinh phục của đội bóng.

Sau tất cả, chỉ hy vọng rằng lần này sẽ khác!

27. Độ tuổi trung bình của đội tuyển Thái Lan là 27 tuổi, đây chính là độ tuổi chín nhất của một cầu thủ chuyên nghiệp. Trong khi con số này với đội tuyển Việt Nam là 23 - 24.

9. Sẽ có 9 đội tuyển bóng đá thuộc Đông Nam Á tranh tài ở AFF Suzuki Cup 2018, trong đó tại bảng A chỉ có 4 đội gồm: Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Lào.

1. Ngay sau khi AFF Cup 2018 kết thúc, các đại diện của bóng đá Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan và Philippines, sẽ ngay lập tức chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 được tổ chức tại UAE vào đầu năm sau.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm