Bóng đá cao thượng

25/12/2020 06:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá là màn so tài của những chiến binh, là máu ăn thua trong từng pha bóng, là cuộc chơi của những toan tính,… nhưng nó cũng là nơi thể hiện cả tinh thần cao thượng nữa.

Tiền vệ Văn Việt: ‘U22 Việt Nam vẫn chưa thể so với tuyển Việt Nam’

Tiền vệ Văn Việt: ‘U22 Việt Nam vẫn chưa thể so với tuyển Việt Nam’

Tiền vệ Nguyễn Văn Việt cho rằng U22 Việt Nam đã có một trận đấu tốt, nhưng đó vẫn chưa thể so sánh với đội tuyển Việt Nam.

1. Ra đời từ năm 2012, do báo Pháp luật TPHCM khởi xướng, giải thưởng Fair Play đã bước sang tuổi thứ 9. Đây là hạng mục tôn vinh những đơn vị, cá nhân tiêu biểu cho tinh thần bóng đá cao thượng, với những giá trị nhân văn không chỉ trên sân cỏ mà còn có sức lan tỏa, rộng rãi đến cộng đồng như những bài học đẹp.

Sáng 21/12, Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play 2020 đã công bố 5 đề cử chính thức, từ hơn 10 đề cử do giới chuyên môn, nhà báo, người hâm mộ… bình chọn trước đó. Theo BTC giải thưởng, sẽ có 150 lá phiếu sẽ được gửi tới các chuyên gia bóng đá, HLV, trọng tài, giám sát, và phóng viên để bình chọn danh hiệu Fair Play 2020.

5 đề cử của giải Fair Play 2020 là: Tiền vệ Hồng Duy của HAGL với sự kiềm chế khó tin khi bị Thanh Thụ của Sài Gòn ném bóng thẳng vào mặt, là Nguyễn Nhớ của đội futsal Savinest Khánh Hòa với hành động đá bóng ra ngoài khi đối mặt thủ môn vì hậu vệ đối phương nằm sân, là Sài Gòn FC với công tác thiện nguyện, là Đỗ Hùng Dũng với việc ngăn các đồng đội ẩu đả với nhân viên khiêng cáng của Bình Dương, và HLV Nguyễn Minh Đức – người luôn dạy các học trò đá đẹp, tôn trọng cuộc chơi.

Cũng trong buổi họp báo này, Hội đồng thẩm định cũng nhất trí cao với đề cử HLV Lê Thụy Hải giải Fair Play trọn đời. Nhà cầm quân 74 tuổi là một trong số ít những HLV có cá tính mạnh và thành công bậc nhất ở V-League với 3 chức VĐQG. Vài năm gần đây, dù mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng ông vẫn theo dõi sát sao bóng đá Việt và có những phản biện, đóng góp quý giá.

Chú thích ảnh
Pha kiềm chế của Hồng Duy là một trong những đề cử giải Fair Play 2020

2. Trong các cuộc bầu chọn thường niên, người ta thường chỉ hay để ý đến các giải mang đậm dấu ấn chuyên môn như Cầu thủ xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất, hay Đội bóng hay nhất. Tuy nhiên, giải Fair Play rất có ý nghĩa, bởi nó góp phần lớn vào việc định hướng, giáo dục tư cách cầu thủ, làm đẹp sân bóng, loại trừ những hành vi phản cảm.

8 năm trước, Võ Nhật Tân (ĐTLA) từng được tôn vinh với hành động tố cáo hành vi lôi kéo bán độ của một kẻ môi giới khi báo cho lãnh đạo đội bóng và làm công tác tư tưởng kịp thời. U19 Việt Nam từng hai lần được tôn vinh vì lối chơi cống hiến và đẹp mắt. Và người ta cũng chưa quên hình ảnh Chương Thị Kiều nén đau chiến đấu với bắp đùi chảy máu và giúp tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 2019.

Và những ai theo dõi bóng đá Việt những năm gần đây đều thấy rằng bên cạnh những thành công đạt được trên sân cỏ, môi trường bóng đá nước nhà cũng có nhiều dấu hiệu lạc quan hơn, từ cách hành xử của các cầu thủ, HLV cho đến sự quy củ hơn của các hội CĐV. Rõ ràng, khi cái đẹp trên sân bóng nhân rộng ra, và mọi người hướng đến những điều tử tế trong bóng đá thì tự khắc cái xấu không còn tồn tại nữa.

Thay lời kết, hãy nghe những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, người đã gắn bó với giải thưởng Fair Play từ những ngày đầu: “Vinh danh hành động đẹp có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống bóng đá VN. Những người có giải thưởng sẽ không ngừng phấn đấu để giữ mãi tiếng thơm, còn ai chưa đạt cũng nỗ lực đứng trong hàng ngũ fair play”.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm