Bốc thăm vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam có thể gặp lại Thái Lan, Hàn Quốc

23/10/2017 17:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 4 và có thể tái ngộ U23 Thái Lan từ vòng bảng Giải U23 châu Á 2018, lễ bốc thăm diễn ra ngày mai 24/10.

Lễ bốc thăm vòng bảng Giải U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc vào ngày mai (24/10). Đội tuyển U23 Việt Nam sau khi vượt qua vòng loại diễn ra vào tháng 7 với vị trí nhì bảng I và có lần thứ hai liên tiếp tham dự giải đấu.

Ở Giải U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Australia, U23 Jordan và U23 UAE. Các cầu thủ trẻ Việt Nam bị loại từ vòng bảng và nằm trong nhóm hạt giống số 4 trong lễ bốc thăm chia bảng cho giải đấu diễn ra vào đầu năm sau.

U23 Việt Nam chung nhóm hạt giống với U23 Oman, U23 Palestine và U23 Malaysia. Đại diện còn lại của Đông Nam Á là U23 Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng U23 Uzbekistan, U23 Syria và U23 Saudi Arabia.

Chú thích ảnh
U23 Nhật Bản đang là đương kim vô địch giải đấu. Ảnh: AFC.
Đội trưởng U22 Việt Nam khẳng định không bán độ, Công Phượng mất sức

Đội trưởng U22 Việt Nam khẳng định không bán độ, Công Phượng mất sức

Đội trưởng U22 Việt Nam khẳng định không bán độ, Công Phượng mất sức nhiều nhất là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 8/9.

Chính vì vậy, Công Phượng và các đồng đội hoàn toàn có thể tái ngộ người Thái ngay từ vòng bảng. Tại SEA Games 29, U22 Thái Lan đã đánh bại U22 Việt Nam với tỷ số 3-0, gián tiếp khiến thầy trò HLV Hữu Thắng về nước sớm và không hoàn thành mục tiêu vàng SEA Games. Ngoài ra, U23 Việt Nam cũng có thể tái ngộ U23 Jordan hoặc U23 Australia (nhóm 2) và cả U23 Hàn Quốc (nhóm 1) ở vòng bảng.

Tại Giải U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc, ông Park Hang Seo. HLV 58 tuổi mới nhậm chức từ đầu tháng 10 và sẽ có khoảng 3 tháng làm việc, tuyển chọn cầu thủ cho U23 Việt Nam.

Trong tháng 12/2016, U23 Việt Nam cũng sẽ có một giải đấu giao hữu ở Thái Lan nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết diễn ra tại Trung Quốc đầu năm sau.

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4
Trung Quốc (A1) Qatar Uzbekistan Việt Nam
Nhật Bản Jordan Syria Oman
Hàn Quốc CHDCND Triều Tiên Saudi Arabia Palestine
Iraq Australia Thái Lan Malaysia

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm