Bốc thăm VCK U23 Châu Á 2022: Cơ hội nào cho U23 Việt Nam?

17/02/2022 13:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

Lễ bốc thăm VCK U23 Châu Á 2022 sẽ được tiến hành vào 14h00 ngày hôm nay, 17/2. Chúng ta cùng xem cơ hội của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay.

 

 TRỰC TIẾP bốc thăm VCK U23 châu Á 2022 (14h00, 17/2)

TRỰC TIẾP bốc thăm VCK U23 châu Á 2022 (14h00, 17/2)

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lễ bốc thăm, chia bảng VCK U23 châu Á 2022 sẽ được tổ chức tại Tashkent, Uzbekistan lúc 12h00 ngày 17/2 (giờ địa phương), tức 14h00 giờ Việt Nam.

 

Xem trực tiếp bốc thăm VCK U23 châu Á 2022

 

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều đội bóng rất mạnh trong đó có 4 đội là cựu vô địch hoặc ĐKVĐ U23 Châu Á là Nhật Bản (cùng nhóm hạt giống số 3 với U23 Việt Nam), Hàn Quốc, Uzbekistan và Iraq (cũng cùng nhóm hạt giống với Việt Nam). Ngoài ra, giải đấu năm nay còn có sự góp mặt của một số đội cũng được đánh giá cao khác như U23 Úc, U23 Ả rập Xê út...

U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng ở VCK U23 Châu Á 2020 và rơi vào nhóm hạt giống số 3. Việc rơi vào nhóm hạt giống này có thể khiến chúng ta phải chung bảng với những đối thủ mạnh khi có kết quả bốc thăm vào chiều nay

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam khó tiến xa ở VCK U23 Châu Á 2022

Như thế, thách thức rất có thể sẽ đến với chúng ta ngay từ vòng bảng ở giải đấu năm nay. Giải này U23 Việt Nam không có sự chỉ đạo của HLV Park Hang Seo nên mọi chuyện càng trở nên khó khăn cho chúng ta.

Vấn đề lớn nhất khiến U23 Việt Nam ít được kỳ vọng làm nên chuyện ở VCK U23 Châu Á 2022 là bởi rõ ràng thế hệ cầu thủ hiện tại không đồng đều và không thực sự có chất lượng cao. Nói chính xác thì sau “thế hệ vàng” tại Thường Châu 2018, bóng đá Việt Nam không còn sản sinh ra thế hệ cầu thủ trẻ tài năng và đồng đều như lứa Quang Hải, Văn Hậu, Văn Thanh, Xuân Trường, Công Phượng, Duy Mạnh, Đình Trọng.. nữa.

Việc U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng ở giải U23 Châu Á 2020 là chỉ dấu rõ ràng cho thấy những hạn chế lớn về chất lượng cầu thủ của chúng ta.

 

 

Cũng cần lưu ý rằng sau khi liên tiếp gây tiếng vang với những màn trình diễn ấn tượng và vào tới trận chung kết ở giải U23 Châu Á 2018 thì lúc này U23 Việt Nam không còn là ẩn số với các đối thủ. Yếu tố bất ngờ, vì thế, cũng mất đi. Chất lượng cầu thủ của chúng ta đi xuống còn các đối thủ lại đề phòng cao độ, nghiên cứu chúng ta rất kỹ khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn lớn và không được kỳ vọng nhiều ở giải đấu năm nay.

Nhìn vào lực lượng của đội U23 Việt Nam hiện tại có thể thấy nòng cốt dự kiến là những gương mặt như Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Văn Xuân, Văn Đạt. Có những người đã được HLV Park Hang Seo trao cơ hội thi đấu cho ĐTQG nhưng còn rất ít được ra sân. Có những người mới chỉ được gọi lên tập trung và mới dừng ở mức ăn tập cùng các đàn anh ở tuyển Việt Nam.

Tất nhiên, họ cũng học hỏi được ít nhiều kinh nghiệm từ những cơ hội này nhưng rõ ràng như thế vẫn còn quá ít để chúng ta kì vọng họ có những sự trưởng thành vượt bậc cả về tâm lí, kỹ chiến thuật lẫn kinh nghiệm thi đấu. Ngoài ra, khá nhiều cầu thủ khác của đội U23 vẫn còn rất non kinh nghiệm và chất lượng kỹ thuật cũng như thể lực của họ chưa đảm bảo.

Với dàn cầu thủ không đồng đều ở các vị trí và cũng không có những cầu thủ có trình độ kỹ chiến thuật và thể lực nổi bật hẳn lên để làm điểm tựa chuyên môn cũng như tinh thần cho đội bóng thì rất khó hình dung bằng cách nào chúng ta có thể tiến xa ở VCK U23 Châu Á năm nay.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm