Bỏ World Cup, ta chọn SEA Games

05/03/2015 10:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sống ở làng một năm có thể giúp cho một người ở phố hiểu được tầm mức quan trọng của hội làng. Thì sống ở Việt Nam một năm cũng sẽ giúp ông Miura hiểu được ý nghĩa của SEA Games đối với bóng đá Việt.

Một nghiên cứu không chính thức cho thấy các nhà máy nằm ở các khu công nghiệp sử dụng lực lượng lao động tại chỗ có những thời điểm các công nhân đồng loạt xin nghỉ. Lý do không phải vì họ đòi tăng lương giảm giờ làm mà một điều đơn giản là hôm ấy làng có hội. Không thể tranh cãi: Hội làng là số 1.

Cũng như thế, V-League hiện đang tạm nghỉ không phải vì có World Cup mà đội tuyển Olympic tập trung để chuẩn bị đá vòng loại U23 châu Á. Nếu không tính một số cầu thủ trẻ thuộc các đội bóng chơi ở hạng Nhì, hạng Nhất thì tỉ lệ số cầu thủ bị lấy từ 14 đội bóng ở V-League chỉ khoảng 6-7%.

Riêng trường hợp của HAGL là một ngoại lệ. Cũng may mà ông Miura đã chọn tới 9 cầu thủ từ đội bóng này nên việc tạm dừng V-League gần 2 tháng có tính cả nghỉ Tết mới không trở nên vô lý.

Nhưng nếu không có trường hợp của HAGL thì V-League cũng vẫn sẽ tạm ngừng. Cả thế giới bóng đá nếu có ngạc nhiên vì tính "độc nhất vô nhị" của nó cũng không phải là việc cần phải bận tâm, chứ chưa nói tới việc phải ồn ào ứng phó như kiểu lễ hội chém lợn.

SEA Games, với vòng loại U23 châu Á là bàn đạp để chuẩn bị, quan trọng như thế thì việc ông Miura sẽ cầm đội tuyển nào vào mùa Hè này thiết nghĩ không cần phải bàn nữa.

Nếu ông có muốn cầm đội tuyển để đá vòng loại World Cup 2018 (và cũng là vòng loại Asian Cup 2019) thì ông cũng sẽ được thuyết phục để thay đổi quan điểm.

Còn nhớ cách nay 7 năm, ông Alfred Riedl khi được hỏi là muốn dẫn dắt đội tuyển nào, ĐTQG đá giải châu lục, hay U23 đá giải khu vực thì ông đã không chần chừ mà trả lời là chọn ĐTQG, vì nó là bộ mặt của một nền bóng đá.

Nhưng ông Riedl cuối cùng vẫn phải cầm cả 2 đội. ĐTQG làm nên lịch sử, vào tới tứ kết Asian Cup mà Việt Nam là một trong số 4 nước chủ nhà, còn U23 Việt Nam thảm bại trong trận tranh HCĐ với Singapore (thua 0-5) – nguyên nhân chủ chốt khiến ông bị sa thải.

Rồi 5 năm trước, ông Calisto khi đứng trước hoàn cảnh vừa phải cầm đũa (chăm ĐTQG) và phải cầm thìa (chăm U23) cũng đã dẫn dắt cả 2. Ông phải kết thúc hợp đồng sớm hơn 2 năm so với thỏa thuận bởi ĐTQG thất bại ở AFF Cup 2010 (thua Malaysia ở bán kết).

Tức là vấn đề của bóng đá Việt Nam không cần biết là đội tuyển nhỏ hay lớn, thì cứ giải đấu nào diễn ra ở tầm khu vực là quan trọng nhất. Asian Cup hay World Cup cũng chỉ là để cọ xát chuẩn bị cho SEA Games hay AFF Cup.

Như thế gọi là thức thời, là biết lượng sức mình cũng được, dù cho chưa biết cái quy trình ngược này khi nào mới giúp bóng đá Việt Nam vươn lên khỏi tầm khu vực.

Và đó là câu trả lời cho câu hỏi ông Miura sẽ làm gì khi lịch thi đấu SEA Games lại trùng với 2 trận vòng loại World Cup.

SEA Games 28 diễn ra từ 5 tới 16/6/2015. Môn bóng đá nam có thể diễn ra sớm hơn. Trong trường hợp không thể lọt vào tới trận chung kết thì SEA Games 28 có thể kết thúc sớm hơn với U23 Việt Nam.

2 lượt trận đầu tiên vòng bảng của vòng loại World Cup diễn ra ngày 11 và 16/6. Vòng bảng gồm 40 đội, trong đó có Việt Nam, chia làm 8 bảng. 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì xuất sắc nhất sẽ giành vé đi Asian Cup 2009, 12 đội này sẽ chia 2 bảng, đấu tiếp chọn mỗi bảng 2 đội đá World Cup 2018.


Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm