BLV Vũ Quang Huy: ‘U23 Việt Nam sẽ chơi tốt ở SEA Games’

30/03/2022 11:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bình luận trực tiếp trên sóng truyền hình những trận đấu của đội U23 Việt Nam tại Dubai Cup 2022, BLV Vũ Quang Huy đã đưa ra những góc nhìn của mình về lứa cầu thủ sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV SEA Games vào tháng 5, sau đó đến VCK U23 châu Á.

HLV U23 Thái Lan lại xin lỗi CĐV

HLV U23 Thái Lan lại xin lỗi CĐV

HLV Worawut Srimaka tiếp tục khiến CĐV Thái Lan phiền lòng sau khi U23 Thái Lan thua trận thứ 3 ở Dubai Cup 2022 hôm 29/3 vừa qua. Nhiều CĐV lại hoài nghi năng lực của cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia này.

Những điều tích cực sau Dubai Cup 2022

BLV Vũ Quang Huy cho rằng nếu nhìn toàn cục về 3 trận đã qua sẽ có 2 nửa buồn vui, hài lòng và cả không hài về đội U23 Việt Nam: “Đúng là có những điều được và cả những hạn chế, thiếu sót bộc lộ rất rõ sau 3 trận đấu vừa rồi của U23 Việt Nam.

Không thể ghi bàn, không có chiến thắng nhưng nhìn toàn cục vẫn thấy được những mặt tích cực chứ không phải không có. Cần phải nhớ rằng cả U23 Iraq, Croatia và Uzbekistan đều là những đối thủ mạnh, trình độ hơn hẳn các học của ông Lee Young Jin.

Do vậy, việc các cầu thủ trẻ Việt Nam không hề e ngại, dám chơi và đã chơi được với những ý đồ rất rõ ràng của mình cũng đáng khích lệ rồi.

Ấn tượng lớn nhất mà các học trò của HLV Lee Young Jin để lại nằm ở lối chơi chắc chắn, kín kẽ cùng sự tự tin khi đương đầu với các đối thủ mạnh”.

BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận khi SEA Games 31 đã cận kề thì có được những trận đấu như vậy sẽ vô cùng bổ ích: “Bối cảnh bây giờ rất khó để có những trận giao hữu với đối thủ chất lượng. Vì thế, tham dự Dubai Cup 2022 như cữ sát hạch quý giá cho đội U23 Việt Nam.

Những trận đấu đã qua là bài test quan trọng để BHL có cái nhìn tổng quan, toàn diện. Hơn thế, những thể nghiệm về con người, giải pháp chơi bóng cũng đã được thực hiện rốt ráo. Chúng ta thấy gần như những con người mang sang UAE đều đã đưa ra sân để kiểm chứng năng lực để có được phần nào đáp án”.

Chú thích ảnh
U23 Uzbekistan thực sự là thuốc thử mạnh với  U23 Việt Nam  

“Như đã nói ở trên, sau giải đấu đã cho ra những điều được và chưa được của đội U23 Việt Nam”, BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận và chia sẻ: “Cái được lớn nhất nằm ở những thể hiện không hề tệ, nhất là trong khâu tổ chức phòng ngự. Những Đặng Văn Tới, Trần Quang Thịnh, Liễu Quang Vinh. Lương Duy Cương và Nhâm Mạnh Dũng đã được sử dụng luân phiên trong vai trò của bộ ba trung vệ.

Những cầu thủ này đã tổ chức phòng ngự tốt. Họ chơi bóng gắn kết, tranh chấp tốt. Hơn thế, sắp đến hàng thủ sẽ còn được bổ sung những nhân tố chủ lực như Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình hay Lê Văn Xuân sẽ còn cứng cáp hơn.

Nói tóm lại, cho đến lúc này, các vị trí ở hàng thủ đã tạo được sự yên tâm. Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của 2 cầu thủ cánh chạy Lê Văn Đô - Phan Tuấn Tài cũng đều chơi đạt yêu cầu. Khả năng chống chịu sức ép và luân chuyển bóng là điểm nổi trội của lứa cầu thủ này”.

Đi tìm giải pháp tối ưu cho hàng công

BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận vấn đề lớn nhất nằm ở hàng công: “Ông Lee đã sử dụng tất cả 8 tiền đạo để tìm đáp số. Từ những người cũ như Trần Văn Đạt, Nguyễn Trần Việt Cường, Hồ Thanh Minh, Lê Xuân Tú cho đến các nhân tố mới Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Việt, Võ Hoàng Minh Khoa hay Võ Nguyên Hoàng đều được cho ra sân.

Những tiền đạo như thế hình thành mỗi trận mỗi bộ 3 tấn công khác nhau nhưng hiệu quả mang về chưa có bao nhiêu. Thêm vào đó, những quân bài cầm chịch lối chơi, tổ chức tấn công đang có như Nguyễn Trọng Long, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hữu Thắng, Dụng Quang Nho, Huỳnh Công Đến hay Trần Bảo Toàn cũng được luân phiên sử dụng nhưng vẫn chưa tìm ra phương án ưng ý”.

Chú thích ảnh
Có thể chưa đến một nửa số này giữ được vị trí chính thức tại SEA Games 31 sắp tới

BLV Vũ Quang Huy cho rằng điều chưa được, đáng lo nằm ở khía cạnh đó: “Không những không có nhân tố biết gây đột biến, tạo khác biệt mà các vị trí tấn công còn kết hợp rời rạc, thiếu ý tưởng, chưa có điểm nhấn cũng như thuần thục một miếng đánh sở trường.

Hệ thống chiến thuật quen thuộc vẫn vận hành tốt, các pha bóng lên bóng vẫn được triển khai đều đặn. Tuy nhiên, chừng đó thì chưa đủ, chưa có những ngón đòn sắc sảo, chưa có những mảng miếng tạo ra đột biến. Cái thiếu nữa khi không có tiền đạo “chân tiền” để làm rung lưới đối phương”.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng không có gì ngạc nhiên khi cả 3 trận đấu ông Lee Young Jin đều đưa ra những phương án khác nhau cho đội hình chiến thuật: “Những cầu thủ trẻ cần được ra sân nhiều như thế. Có ra sân, có đá, có thực chiến mới có tích lũy, có kinh nghiệm.

Có thể chưa bật vọt ra được gương mặt nào nổi trội nhưng bóng đá trẻ, cầu thủ trẻ có những điều bất ngờ khó nói. Biết đâu, ở SEA Games tới, trong số những cái tên mà chúng ta đang dần quen thuộc này sẽ xuất hiện những nhân tố “tài không đợi tuổi” làm được những điều đặc biệt.

Thế hệ “chào sân” ở Thường Châu 4 năm trước cũng vậy. Hồi đó chủ lực vẫn ở lứa 95-96 nhưng đã xuất hiện được những nhân tố xuất sắc của lứa 97-99 như Quang Hải, rồi sau đó là Đoàn Văn Hậu.

Vậy nên, chúng ta cùng kiên nhẫn, cùng chờ thử xem trong hoàn cảnh đặc biệt sẽ tạo ra được những con người đặc biệt”.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng SEA Games 31 sắp tới thì đội U23 Việt Nam sẽ chơi tốt, chứ không quá lo ngại: “Cái nhìn tổng quát, toàn diện về lứa U23 này sẽ như vậy. Đá với đối thủ chất lượng, mạnh hơn sẽ thế và lộ ra hết những mạnh yếu như thế nhưng về SEA Games theo tôi sẽ ổn thôi.

Về với mặt bằng Đông Nam Á thì họ sẽ thể hiện được phẩm chất của mình. Hơn thế, lúc đó còn có những cầu thủ còn trong độ tuổi trên ĐTQG làm nòng cốt, quân số sẽ cứng cáp hơn.

Tôi cũng nghĩ rằng khi đã nhìn thấy được điểm mạnh, điểm yếu của đội U23 như thế, ông Park cùng BHL sẽ tính toán để tìm ra phương án, giải pháp tối ưu. Cụ thể ở đây nằm ở 3 nhân tố trên độ tuổi được bổ sung.

Theo tôi, cứ đội U23 Việt Nam hạn chế chỗ nào thì nên bổ sung, gia cố chỗ đó. Phòng ngự yên tâm, tấn công còn lo lắng, cho nên không ngạc nhiên nếu ông Park dành trọn 3 suất trên tuổi cho mặt trận tấn công.

Như vậy, sẽ có 1 cầu thủ nắm vai trò cầm chịch, tổ chức tấn công cùng 2 vị trí tiền đạo để giải quyết câu chuyện ghi bàn. Như thế, rất có thể Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh sẽ sát cánh cùng đàn em cho chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games 31 vào tháng 5”.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm