BLV Vũ Quang Huy: Hãy chào đón Man City bằng tất cả đam mê

26/07/2015 13:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới góc độ làm nghề, BLV Vũ Quang Huy thừa nhận anh rất háo hức và nhiều cảm xúc chào đón Man City sang Việt Nam. BLV gạo cội này chia sẻ thêm những  suy nghĩ gì?

Là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt

“Đây cũng là cú hích cho anh em phóng viên tác nghiệp. Những sự kiện như thế này sẽ giúp đồng nghiệp bớt uể oải, khai thác thêm nhiều chất liệu,không chỉ là trận đấu”. BLV Vũ Quang Huy mở lời.

Theo Quang Huy, trong bức tranh bóng đá bình bình thì những trận đấu kiểu này đương nhiên là điểm nhấn trong năm của bóng đá Việt Nam. Còn cái được thì nhiều: Khán giả yêu bóng đá Anh sẽ có ngày hội trên sân Mỹ Đình. Các tuyển thủ quốc gia sẽ coi đây là sự kiện đặc biệt cuộc đời của mình. Ở bình diện quốc gia, nếu Việt Nam tổ chức tốt trận đấu này, sẽ ghi điểm với bạn bè quốc tế yêu bóng đá. Nó như bản lý lịch mỗi con người, ai cũng muốn ghi những trang tốt đẹp trong cuộc đời mình.

Khi muốn tìm hiểu hợp tác với bóng đá Việt Nam, người ta nhìn mình đã từng đón tiếp ai. Cho nên, chúng ta nên chung sức để có được một cuộc tiếp đón Man City tốt nhất có thể, để tạo hành trang tốt giúp các đội bóng lớn hiểu rằngViệt Nam vẫn đáp ứng các tiêu chí tốt không thua kém các nước trong khu vực.

Cái được lớn nhất, vẫn là quảng bá hình ảnh đất  nước, con người Việt Nam. Trên kênh của Man City sẽ nói nhiều về trận đấu này. Và Việt Nam đương nhiên được nhắc đến qua chuyến "lưu diễn" của đội bóng mang tính toán cầu như Man xanh.

Khán giả vui là thành công

Về giá trị thương vụ lẫn vé bán chưa hanh thông, BLV Vũ Quang Huy phân tích: “Đừng nên tính toán thiển cận cho rằng 35 tỷ mà bầu Hiển bỏ ra là đắt. Tôi không nghĩ ông Đỗ Quang Hiển làm truyền thông chưa tốt. Ông Hiển làm bóng đá đã lâu, có đam mê và có cái tâm với bóng đá. Với các ngân hàng, họ có lực lượng làm truyền thông rất mạnh. Công tác truyền thông thương vụ này tôi quan sát thấy rất tốt, chuyên nghiệp, ngay từ ban đầu. Vé chưa hot theo tôi nằm ở bản chất đối tượng. Man xanh không hót bằng nhóm Big Four. Với Việt Nam, thì MU, Chealse, Arsenal, Liverpool là đặc biệt quen thuộc. Nếu nhóm này sang thì kiểu gì vé cũng bán hết. Chẳng hạn, nếu MU xuất hiện ở Việt Nam thì  4 đến 5 triệu/ vé cũng bán hết. Với rất nhiều khán giả Việt Nam, tình cảm dành cho bóng đá Anh nếu mà ví như tình yêu đầu đời, thì hầu hết dành cho Big Four rồi. Kể cả  fan Man xanh hiện nay thì tôi nghĩ trước đây tình yêu không sâu đậm với đội bóng này. Giờ nhóm kia  sa sút, Man xanh mới nổi lên nhưng không phải là tình yêu đầu đời của fan Việt Nam nên thiệt thòi truyền thông nằm ở chỗ đấy. Sự thiếu vắng một số ngôi sao như Kompany, Aguero cũng là là khó khăn về mặt khách quan”.

Người ta nói nhiều về vé đắt, rẻ, BLV Quang Huy cho rằng đây là cuộc chơi thuận mua, vừa bán và diễn ra ở thành phố lớn, nên không người này mua sẽ có người khác mua.

BLV Vũ Quang Huy mong muốn trận này chúng ta thua nhẹ là đẹp. Đá sao cho khán giả vui, sướng, mãn nhãn, mang lại nhiều cảm xúc là đạt yêu cầu. “Các cầu thủ và khán giả hãy chào đón Man City bằng tất cả niềm đam mê, chúng ta sẽ gặt hái nhiều điều tốt đẹp”- BLV Vũ Quang Huy nhắn gửi.

Đừng kỳ vọng nhiều vào Công Phượng

Việc các cầu thủ và HLV Miura mang tâm thế ra sao với trận đấu này, BLV Vũ Quang Huy cho rằng, đến thời điểm này, HLV Calisto dẫn dắt các ĐTQG đá với các đội bóng châu Âu là nhất. “Ông luôn nghiên cứu kỹ đối phương để đưa ra cách tiếp cận phù hợp. Đá với Olympic Brazil, có những lúc thế trận ngang ngửa và ĐTVN để thua nhẹ.

“Tôi để ý, đá với đội kiểu này Calisto luôn ra đường piste chỉ đạo từng tình huống một. Điều đó luôn tạo cho cầu thủ sự tập trung cao độ. Giữ được cự ly đội hình hợp lý là quan trọng để không có khoảng trống cho đối thủ triển khai lối chơi. Đội hình nếu xộc xệch, rúm ró thì đối phương sẽ dễ dàng đổi hướng và ghi bàn thắng, bởi trình độ họ rất là cao, thường xuyên tìm cách kéo dãn đội hình để liên tục chuyển hướng tấn công. Cho nên, với thế trận phòng ngự phản công, ông Miura phải làm sao cho học trò giữ được cự ly đội hình tốt nhất có thể. Tập trung đeo bám. Hàng thủ cần rèn thêm kỹ năng phòng ngự, đá với Olympic Brazil cặp trung vệ Như Thành- Phước Tứ chơi rất tốt. Nếu thủ ổn, có trung phong tốt thì chúng ta vẫn có cơ hội ghi bàn”.

Khi được hỏi về phía chủ nhà, những nhân vật nào được kỳ vọng, BLV Quang Huy cho rằng, vẫn là Mạc Hồng Quân và Công Vinh. Anh cũng không hy vọng nhiều vào Công Phượng. Và cho rằng, HLV Miura nên để cầu thủ này dự bị, bởi tầm vóc hạn chế, kỹ thuật không là gì so với các ngôi sao Man City.


Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm