Bình luận viên Quang Tùng: 'Con người, thể lực và lối chơi đều quan trọng'

25/04/2020 06:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu đảm bảo các điều kiện kèm theo thì V-League 2020 sẽ tiếp tục thi đấu vào nửa sau của tháng 5 theo phương án mới nhất từ VPF. Như vậy, các đội bóng sẽ có hơn 3 tuần để tái khởi động nhiều mặt từ việc hội quân, phục hồi thể lực và căn chỉnh chuyên môn. Liệu thời gian có hợp lý cũng như ngày trở lại sẽ thế nào? BLV Ngô Quang Tùng đã có những chia sẻ về vấn đề này trong buổi “Đối thoại cuối tuần” cùng Thể thao & Văn hóa

Những CLB V League nào đã tập trở lại?

Những CLB V League nào đã tập trở lại?

Sau khi Chính phủ tuyên bố chấm dứt giãn cách xã hội, nhiều đội bóng của LS V-League 2020 lập tức bắt tay vào tập luyện chuẩn bị cho ngày trở lại thi đấu.

BLV Ngô Quang Tùng nhìn nhận thời điểm để trái bóng V-League lăn trở lại như thế cũng hợp lý: “Tôi nghĩ khoảng nửa sau tháng 5 được coi như cột mốc vừa vẹn cho mùa giải năm nay tái xuất. Cho đến lúc này, thông tin từ các đội bóng cho biết tất cả đều sẽ tập trung trở lại nội trong tuần này tại đại bản doanh của mình. Như thế, mọi việc từ rà soát con người, ổn định sinh hoạt cũng như tập luyện theo giao án chung nhất từ ban huấn luyện sẽ đảm bảo nghiêm túc, chỉn chu hơn và hiệu quả hơn.

Thời gian vừa qua, giải đấu tạm nghỉ, bóng không lăn nhưng từ VFF, VPF hay các CLB đều có những tính toán và đưa ra nhiều phương án để có thể áp dụng khi dịch bệnh được khống chế và cơ quan chức năng chấp thuận cho các hoạt động thể thao được diễn ra.

Nói gì thì nói nhưng rõ ràng bóng đá phải được thi đấu, cầu thủ phải được ra sân chơi bóng thì động lực mới tăng lên, hiệu quả mới mang lại chứ cứ mãi tập chay rồi thắc thỏm chờ đợi thì không nhiều ý nghĩa. Vì thế, lúc này chúng ta mong rằng tình hình sẽ tích cực hơn trong thời gian đến để bóng đá trở lại và trở lại được vào thời điểm sau ngày 15/5 là chấp nhận được trong hoàn cảnh này”.

BLV Ngô Quang Tùng đã có những lý giải trên góc nhìn của mình: “Tôi nghĩ thời điểm như thế hợp lý và đủ cho cầu thủ sẵn sàng ra sân. Bởi có thể đội này này xả trại, nghỉ tập hẳn rồi CLB kia vẫn cố gắng đảm bảo tập trong hạn mức có thể khi cấm trại nhưng cơ bản các cầu thủ vẫn tuân thủ chuyện rèn thể lực cho mình trong đợt nghỉ vừa rồi.

Chú thích ảnh
Theo BLV Ngô Quang Tùng, các đội bóng cùng các cầu thủ đã sẵn sàng ra sân sau một thời gian phải nghỉ vì dịch bệnh. Ảnh: Hoàng Linh

Quan sát chung thì tôi thấy anh em cầu thủ đều ý thức được việc tự rèn luyện cho bản thân với những bài tập cho cá nhân. Có thể nó không đúng chuẩn mực trong điều kiện chung nhưng cũng đảm bảo được chừng mực nào đó. Về cơ bản, sự chuẩn bị là có, tâm thế để ra sân chơi bóng luôn thường trực, như thế chấp nhận được trong bối cảnh này.

"Con người, thể lực hay cụ thể thế nào về chuyên môn theo tôi đều liên quan mật thiết, chung nhất với nhau”. BLV Ngô Quang Tùng khái quát bức tranh chung khi V-League tái xuất với nhận định: “Chúng ta thấy rằng đảm bảo thể lực thì sẽ thích ứng nhanh với những bài tập và giáo án của đội bóng trong cái gọi là chu kỳ mới này.

Thật ra, nói mới là về giai đoạn trở lại chứ cơ bản vẫn nằm ở chiến thuật, lối chơi cụ thể từ đầu của mỗi CLB rồi. Tôi nghĩ rằng sẽ có thể hiện khác nhau khi giải đấu trở lại ở riêng mỗi đội khi V-League tiếp tục diễn ra sâu đây hơn 3 tuần. Điều này cũng dễ hiểu tùy theo căn chỉnh về trạng thái, cảm giác, bài tập hay phong độ cá nhân.

Vấn đề quan trọng để chơi bóng thể nào, thể hiện ra sao, xuất phát lại tốt hay chưa ổn nằm cả vào quá trình tích lũy của từng cầu thủ. Chúng ta biết rằng, quá trình tích lũy vô cùng quan trọng vì nó sẽ tạo ra ảnh hưởng về cả cảm giác bóng, tâm lý cho ngày trở lại và thể hiện kỹ năng của bản thân mỗi cầu thủ.

May mắn nằm ở chỗ, trước khi V-League bắt đầu với vòng đấu thứ 3 thì các đội đã có sân chơi Cúp quốc gia đá trước như một cuộc cữ dượt, làm nóng rất cần thiết. Tôi cho rằng, cúp quốc gia là màn khởi động cực kỳ quý giá với các CLB cho việc V-League đá ngay sau đó chừng 1 tuần”.

BLV Ngô Quang Tùng chốt lại câu chuyện với sự hào hứng: “Tâm trạng và mong muốn của các cầu thủ bây giờ muốn được ra sân, thèm được chơi bóng khi đã cuồng chân, bí bách trong chế độ chờ thời gian qua. Tôi mường tượng được sự háo hức cho ngày bóng lăn trở lại”.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm