Bình luận viên Quang Tùng: 'Chờ đội tuyển Việt Nam chơi một trận bừng khởi'

06/10/2021 06:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - BLV Ngô Quang Tùng luôn có những đánh giá sắc sảo về đội tuyển Việt Nam và sau đây là những phân tích của anh trước trận đấu được chờ đợi giữa thầy trò HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch thi đấu Việt Nam vs Trung Quốc, Việt Nam vs Oman.

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

* 18h00, 7/10: Hàn Quốc vs Syria (bảng A)

* 21h30, 7/10: Iraq vs Li băng (A)

* 23h45, 7/10: UAE vs Iran (A)

* 00h00, 8/10: Ả rập Xê út vs Nhật Bản (B)

* 00h00, 8/10: Trung Quốc vs Việt Nam (B, VTV6)

Soi kèo, nhận định Trung Quốc vs Việt Nam

* 01h30, 8/10: Úc vs Oman (B)

 

Chú thích ảnh
BXH bảng B

 

 

Chờ trận đấu tấn công của đội tuyển Việt Nam

* Thể thao&Văn hóa: Người hâm mộ nước nhà háo hức đợi chờ thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chơi với sinh khí mới ở trận đấu cùng đội tuyển Trung Quốc. Dưới góc độ chuyên môn, anh thử hình dung 90 phút trên sân Sharjar thế nào?

- BLV Ngô Quang Tùng: Điều nghiên đối thủ thế nào, con người ra sân, cách tiếp cận cũng như những ứng biến cụ thể trên sân ra sao? Tất cả những chi tiết này chắc chắn sẽ được ông Park cùng cộng sự tính toán chi li. Riêng với cá nhân mình, tôi thích và rất mong đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công ngay từ đầu. Chúng ta không e dè hay thận trọng quá mức như 2 trận đấu vừa rồi nữa. Thế trận tấn công đó nếu được nên duy trì hoặc tùy theo tình thế mà ứng biến. Giả dụ có bàn thắng trước thì nên giữ được nhịp độ tấn công như vậy ít nhất xuyên suốt hiệp 1. Hiệp 2 có thể có sự thay đổi chẳng hạn.

Cùng với đó, đối thủ sẽ chơi thế nào trước chúng ta. Đội tuyển Trung Quốc lao lên áp đặt từ đầu hay chơi “ru ngủ” chờ thời cơ, chọn thời điểm. Từ đó, đội tuyển Việt Nam phải có ngay những phương án từ trong tính toán để ứng phó. Những trận đấu vừa qua, đội tuyển Việt Nam thường chủ động chọn lối đá phòng ngự phản công. Điều này cũng đúng thôi vì chạm trán đối thủ mạnh hơn mình. Trong trận đấu này, tôi cho rằng việc chuyển đổi trạng thái nhanh nhất trong cách chơi cần phát huy hiệu quả. Nếu những tình huống phản công nhanh, tốc độ sẽ tiếp cận và tạo ra nhiều cơ hội để ăn bàn hơn.

Xem trực tiếp vòng loại World Cup 2022 trên kênh nào, Việt Nam vs Trung Quốc, VTV6, VTV5, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á, WC 2022
BLV Ngô Quang Tùng

Tựu trung, sự chủ động trong tâm thế tiếp cận, linh hoạt trong cách chơi để vừa đảm bảo câu chuyện phòng ngự vừa có tính bất ngờ trong tấn công là điều mà tôi mường tượng cho trận đấu sắp đến.

* Có thế thấy, lâu nay lối chơi sở trường cũng như điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam dựa vào mảng miếng phòng ngự phản công. Theo anh, ông Park có đưa ra những cách tiếp cận mới hơn, thoáng hơn cho trận gặp đội tuyển Trung Quốc và liệu sẽ chơi với hàng công số đông hay không?

- Như đã nói ở trên, đội tuyển Việt Nam nên cónhiều phương án để tạo được thế trận linh hoạt. Như các tình huống chuyển đổi trạng thái để thực hiện phản công hoặc chơi với nước cờ táo bạo hơn. Hai trận đá với Saudi Arabia và Australia thì chúng ta không thể mạo hiểm để chơi đôi công hay dồn lên tấn công nhiều được. Đó là những đội bóng mạnh nên đội tuyển Việt Nam buộc phải nhập cuộc “rón rén”. Đá với đội tuyển Trung Quốc thì khác. Mình không đánh giá thấp đối phương nhưng rõ ràng đội tuyển Trung Quốc là đối thủ vừa tầm, không quá vượt trội so với chúng ta. Tất nhiên, vẫn sẽ đảm bảo việc phòng ngự nhưng cần mạnh dạn thay đổi với cách tiếp cận của mình.

Tôi rất thích đội tuyển Việt Nam chơi tấn công “hào sảng” trong trận này. Đội hình thiên về phòng ngự 3-4-2-1 có thể chuyển sang 3-5-2 để chơi. Lúc đó, mặt trận tấn công sẽ dày người hơn để đảm bảo các tiêu chí đề ra. Nhìn Nguyễn Tiến Linh đơn độc trong các tình huống phản công trong 2 trận đấu với Saudi Arabia và Australia sẽ thấy rõ được việc chúng ta thiếu người, thiếu các phương án khi chơi phản công. Tôi nghĩ rằng ông Park sẽ đưa ra sân hàng công với 2 tiền đạo thực thụ để chơi. Nguyễn Tiến Linh đá cặp với Văn Toàn chẳng hạn. Cùng với đó, hàng tiền vệ gồm những cầu thủ chơi thiên về tấn công như Hoàng Đức- Quang Hải sẽ làm dày thêm lực lượng cho mặt trận tấn công.

Những cá nhân như Hoàng Đức hay Quang Hải nếu được “giải phóng” vị trí để chơi thong thả, ung dung sẽ như “cá gặp nước”. Họ hoàn toàn có thể tạo ra những khoảnh khắc xuất thần để tạo ra đột biến. Một khi hàng tiền vệ không phải quá bận tâm câu chuyện phòng ngự từ xa, họ sẽ quán xuyến tuyến giữa tốt hơn. Từ đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có được quyền kiểm soát khu trung tuyến để ưu tiên cho những pha bóng tấn công hơn. Chúng ta có thể tạo ra bất ngờ ở cách chơi này và nên duy trì nhịp độ để luôn có được sự chủ động.

Chú thích ảnh
BLV Ngô Quang Tùng rất mong muốn đội tuyển Việt Nam chơi một trận đúng sức mình.
Ảnh: VFF

Công Phượng là “quân bài tẩy”

* Không có “đôi cánh” quen thuộc Đoàn Văn Hậu - Nguyễn Trọng Hoàng, anh dự đoán ông Park sẽ dùng những cầu thủ nào để thay thế? Công Phượng trở lại sẽ là “quân bài tẩy” và ông Park có nên tạo cơ hội cho những nhân tố mới hay không?

- Không có “đôi cánh Hoàng- Hậu” rất đáng tiếc. Tuy nhiên, những thay thế cũng không tồi. Tôi cho rằng bộ đôi của HAGL Vũ Văn Thanh- Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ được đá chính. Điều này cũng rất hợp lý nếu nhìn vào năng lực, phong độ cũng như yêu cầu đặt ra cho trận đấu này. Nếu Trọng Hoàng- Văn Hậu chơi công thủ toàn diện thì Văn Thanh- Hồng Duy thường hay dâng lên để chơi tấn công nhiều hơn. Trong khi đó, nếu đội tuyển Việt Nam quyết định lao lên chơi áp đặt thì những pha lên bóng của “đôi cánh” mới này sẽ phát huy hiệu quả.

Hẳn nhiên, vào lúc này ông Park sẽ sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Tuấn Anh- Nguyễn Hoàng Đức ngay từ đầu chứ khó có chọn lựa nào khác. Khi thoát ra khỏi tâm thế “rón rén” vìphải ưu tiên chơi phòng thủ như 2 trận vừa rồi thì bộ đôi Tuấn Anh- Hoàng Đức sẽ phát huy tối đa phẩm chất của mình cho mặt trận tấn công.

Công Phượng trở lại đúng lúc, đó là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, tôi cho rằng ông Park không sử dụng Công Phượng ngay từ đầu. Công Phượng sẽ vào sân từ băng ghế dự bị tùy theo tính toán và căn chỉnh của Ban huấn luyện. Với tôi, tôi cho rằng, Công Phượng thường chơi rất hay cũng như sẽ phát huy tốt nhất năng lực của mình khi vào sân thay người ở thời điểm cụ thể nào đó. Đá với đội tuyển Trung Quốc, ngoài những toan tính như tôi nhìn nhận thì Công Phượng sẽ như “quân bài tẩy” của ông Park.

Tôi không cho rằng ông Park sẽ có ngay những thay đổi về con người trong trận đấu này. Lối chơi có thể khác, cách tiếp cận cũng khác nhưng con người khác thì rất khó. Bộ khung vẫn dựa trên nền tảng gồm những con người quen thuộc cùng với phong độ hiện nay mà thôi. Nếu có “canh tân” nào đó chỉ tùy theo thời điểm chứ khó để đưa những nhân tố mới vào đá ngay từ đầu.

Tựu trung, đội tuyển Việt Nam không có lý do gì để không chơi thứ bóng đá tấn công khi gặp đội tuyển Trung Quốc. Tôi mong chờ và thích thú với lối chơi cùng thế trận bừng khởi của thầy trò HLV Park Hang Seo.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Vòng loại thứ 3 World Cup là nơi để bóng đá Việt Nam tích lũy

Với vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì mỗitrận đấu như một bài học rất quý. Điểm mạnh - yếu của đội tuyển Việt càng đá sẽ lộ ra hết. Phát huy điểm mạnh thế nào, khắc phục điểm yếu ra sao để tích lũy rất quan trọng. Như tôi đã từng chia sẻ, những trận đấu với các ĐTQG hàng đầu châu lục sẽ là quá trình tích lũy quý giá cho bóng đá Việt Nam.

Vào lúc này, bóng đá Việt Nam chưa thể mơ mộng về mục tiêu gì đó quá cao xa. Vì thế, khi được chơi ở những trận đấu lớn như thế này đều là cuộc sát hạch quan trọng, đáng quý. Sát hạch để kiểm chứng năng lực, sát hạch để tích lũy cho cả quá trình mà bóng đá nước nhà đã có, đang có và hướng đến phía trước.

 

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm